Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại gia giả chữ ký, thực hiện màn lừa ngoạn mục ở Hà Nội

Thứ bảy, 12:40 27/02/2021 | Pháp luật

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lưu Hoa Vinh (SN 1971, cựu Phó Giám đốc Công ty Thương mại ô tô Trường Xuân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 20/3/2018, CQĐT, Công an TP Hà Nội nhận được đơn của Công ty CP xuất nhập khẩu và đầu tư Phú Thái (Công ty Phú Thái) tố cáo ông Ngô Văn Truyền là Giám đốc và Lưu Hoa Vinh là Phó giám đốc Công ty Thương mại ô tô Trường Xuân (viết tắt là Công ty Trường Xuân) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 5,9 tỷ đồng tiền mua 5 xe ô tô tải ben của Công ty Phú Thái.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Trường Xuân và Công ty TNHH GB Hà Nội đều do ông Vinh thành lập, quản lý, điều hành và là chủ tài khoản. Bị can nhờ anh Ngô Văn Truyền đứng tên Giám đốc Công ty Trường Xuân.

Khoảng tháng 7/2017, ông Vinh đặt vấn đề mua xe ô tô tải của Công ty Phú Thái.

Ngày 6/11/2017, bị can giả chữ ký của anh Truyền ký hợp đồng với Công ty Phú Thái để mua 5 xe ô tô tải với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng. Công ty Trường Xuân trả trước 600 triệu đồng tiền đặt cọc.

Số tiền mua xe còn lại, Vinh thỏa thuận với Công ty Phú Thái cho bán lại 5 ô tô trên cho Công ty GB (do Vinh là Giám đốc) để làm thủ tục thế chấp vay tiền của ngân hàng.

Để Công ty Phú Thái tin tưởng xuất hóa đơn GTGT và giao hồ sơ 5 xe ô tô cho Vinh mang đi thế chấp, đại gia này đã giả chữ ký của anh Truyền, gửi bản cam kết sẽ thanh toán tiền mua ô tô cho Công ty Phú Thái ngay sau khi Ngân hàng VPBank chi nhánh Thăng Long giải ngân cho Công ty GB vay số tiền gần 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi Ngân hàng VPBank chi nhánh Thăng Long giải ngân, chuyển số tiền vay trên theo đề nghị của Vinh vào tài khoản công ty, bị can không thanh toán tiền mua xe ô tô như thỏa thuận, mà nhờ người rút tiền để trả khoản nợ khác và chi tiêu cá nhân hết.

Hiện, Lưu Hoa Vinh không có khả năng khắc phục hậu quả vụ án.

Về dân sự, VPBank chi nhánh Thăng Long yêu cầu ông Vinh phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Đại diện Công ty Phú Thái là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan yêu cầu Lưu Hoa Vinh phải hoàn trả 5 xe ô tô ben nhãn hiệu Shacman mà VPBank đang quản lý.

Ngân hàng MBbank cung cấp, hiện Công ty GB Hà Nội do ông Vinh làm Giám đốc còn dư nợ quá hạn vay hơn 11 tỷ đồng.

Theo T.Nhung

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top