Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đại biểu tại Đại hội.
Hội KHHGĐ Việt Nam ra đời và hoạt động được 16 năm, trải qua 3 nhiệm kỳ Đại hội và phát triển từ quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hạn chế nay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành, sự phối hợp với các tổ chức xã hội đã trưởng thành nhanh chóng.
|
Các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam nhiệm kỳ IV:
1. TS Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế: Chủ tịch
2. TS Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ tịch
3. TS Dương Quốc Trọng, Phó Chủ tịch
4. PGS.TS Phạm Bá Nhất, Phó Chủ tịch
5. TS Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch |
Đại hội đã báo cáo các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ III (2004 – 2009). Từ nhiệm kỳ I với 8.000 hội viên và gần 20 tỉnh, thành Hội, cấp huyện và cấp xã chưa hình thành thì kết thúc nhiệm kỳ III, Hội đã có 150.000 Hội viên hoạt động tại 49 tỉnh, thành, 241 quận, huyện và 2.141 chi hội xã phường.
Hội đã bám sát 7 ưu tiên chiến lược về vận động, cung cấp dịch vụ và tư vấn chăm sóc SKSS vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, giảm tỉ lệ nạo phá thai và phá thai không an toàn; làm mẹ an toàn và phát triển tổ chức Hội, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển nguồn nhân lực; đồng thời cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong thời gian tới.
Đại hội đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động cho nhiệm kỳ IV (2009 – 2014) với quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu chiến lược của Hội KHHGĐ với 7 ưu tiên – 7 chương trình hành động của Hội trên lĩnh vực DS/SKSS/KHHGĐ; nhanh chóng xây dựng các kế hoạch hành động phù hợp khi có Chiến lược DS/SKSS được ban hành, nhằm góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và các ưu tiên của khu vực và Quốc tế.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV (2009-2014)
Hội đã bầu ra Ban chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ IV. Trong phiên họp Thường vụ lần thứ nhất đã bầu ra các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam nhiệm kỳ IV.
Hà Anh