Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định: Đổi thay từ công tác dân số
Giadinh.net - Đang bước vào thu hoạch vụ mùa bận rộn, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt chị em nô nức tới Trạm Y tế xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định tham gia Chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc SKSS/ KHHGĐ đợt II.
Điều này chứng tỏ nhận thức của người dân nơi đây về DS-KHHGĐ đã có nhiều đổi thay.
Niềm vui mùa Chiến dịch
Những tất bật của công việc thu hoạch vụ mùa không làm giảm đi niềm hào hứng khi tham gia Chiến dịch của chị em. Mỗi ngày có đến hàng trăm lượt người tới trạm y tế xã để được tư vấn và khám, khiến trạm y tế xã đông vui, náo nhiệt hẳn lên. Bãi xe chật kín, bàn đăng ký tấp nập người xếp hàng, các băng ghế ngoài hành lang không còn chỗ trống.
![]() |
| Mỗi ngày có đến hàng trăm lượt người tới trạm y tế xã để được tư vấn, khám bệnh (Ảnh: TG). |
Đặc biệt, khá đông nam giới cũng có mặt. Họ là những người đưa vợ đến hoặc tới đây để nhận bao cao su miễn phí. Điều đó cho thấy, các ông chồng đã thay đổi nhận thức về SKSS/KHHGĐ - điều mà trước đây chỉ là việc của chị em.
Hoàn tất một ngày làm việc khá vất vả, nữ hộ sinh Ngô Thị Hoàn, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Vụ Bản phấn chấn: “Kíp đặt dụng cụ tử cung hôm nay đã thực hiện thành công 28 ca. Dù mệt nhưng rất vui vì người dân nơi đây đã có nhận thức tốt trong chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Điều mừng nhất là số chị em mắc bệnh phụ khoa đã giảm nhiều so với các năm trước”.
Nhờ có sự thay đổi về nhận thức, Chiến dịch đợt II kết thúc với kết quả khả quan: 63 ca đặt dụng cụ tử cung, 517 người được khám phụ khoa, 140 người được siêu âm, 80 người được cấp thuốc tránh thai, trên 50 người nhận bao cao su miễn phí…100% đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn toàn xã được nhận tờ rơi tuyên truyền về dân số.
Đổi thay nhờ... dân số
|
Chi Cục phó Chi cục Dân số tỉnh Nam Định - ông Phạm Đức Dần chia sẻ: “Những đợt Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại xã Đại Thắng luôn có sự tham gia của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, đặc biệt là những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ dân số. Tất cả đã tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân và trở thành phong trào sâu rộng trong xã hội”. |
Có được thành tích đó, những năm qua, đội ngũ cán bộ chuyên trách và CTV DS cơ sở đã làm việc hết sức tích cực. Ngoài tuyên truyền chủ trương, chính sách dân số, họ còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch DS-KHHGĐ; phối hợp với các hội xây dựng mô hình các câu lạc bộ để phổ biến kiến thức chăm sóc SKSS/KHHGĐ; nắm vững từng địa bàn, trường hợp nào đã có 2 con thì vận động không sinh con thứ 3, có 1 con thì vận động đẻ thưa...
Phó Chủ tịch xã Đại Thắng - ông Đào Huy Quản cho biết: Nhờ làm tốt công tác DS-KHHGĐ, nên bộ mặt nông thôn Đại Thắng đã được đổi thay, đời sống nhân dân được nâng lên từng bước. Thu nhập bình quân từ 3 triệu đồng năm 2003, đến năm 2008 là 7 triệu đồng/người/năm, dự báo năm 2009 sẽ tiếp tục tăng. Tỷ lệ hộ nghèo từ 20,8% năm 2007 giảm xuống còn 17% năm 2008. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường.
Những con đường bê tông dẫn vào thôn, xóm qua những cánh đồng vàng óng thơm ngát hương lúa chín, những ngôi nhà khang trang đua nhau khoe sắc... tất cả như tô đậm thêm bức tranh sống động về một nông thôn mới thời hội nhập. Đại Thắng đang từng ngày đổi thay, tất cả từ suy nghĩ của người dân: sinh đẻ có kế hoạch để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Ngô Huy
