Dân ấm no nhờ kế hoạch hóa gia đình
Giadinh.net - Trong những năm qua, Bình Phục Nhứt là một trong những xã thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang đặc biệt là trong các đợt Chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.
Chỉ đạo sâu sát
![]() |
|
Truyền thông dân số lồng ghép với các hoạt động văn nghệ sẽ phát huy hiệu quả (Ảnh: PV). |
Để nâng cao ý thức của người dân trong việc sinh thưa, sinh ít con, hàng tháng cán bộ dân số phối hợp cùng Hội Phụ nữ, ngành y tế xã tổ chức sinh hoạt với chị em, hướng dẫn áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại để bảo vệ sức khỏe, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, các đoàn thể xã hội còn thường xuyên vận động phụ nữ xã góp vốn xoay vòng, tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Bé Bảy, ngụ ấp Bình Khương I nói: "Trước đây, tôi cũng chưa biết nhiều về KHHGĐ, đi truyền thông mấy chị phụ nữ xã nói về các biện pháp tránh thai như uống thuốc, đặt vòng, dùng bao cao su... nên tôi về bàn cùng ông xã đẻ từ 1 - 2 con để sau này gia đình hạnh phúc, làm ăn khấm khá đi lên với người ta".
Cán bộ nhiệt tình
|
Làm tốt công tác dân số, đời sống của người dân xã Bình Phục Nhứt không ngừng được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, trẻ em đến trường trong độ tuổi luôn đạt 100%. Người dân được nâng cao về kiến thức KHHGĐ để đảm bảo sức khỏe, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời tạo diện mạo mới cho bộ mặt xã văn hóa đầu tiên của huyện Chợ Gạo. |
Anh Trương Quốc Hải - ấp 1 - Bình Phục Nhứt cho biết: "Tôi hiện đã được 1 cháu. Theo ông bà mình thì năm nay là năm tốt để sinh con, nhưng theo tôi khoảng 3 năm nữa mới sinh thêm 1 cháu nữa. Bây giờ tập trung nuôi dạy chăm sóc cho đứa con này lớn lên và ổn định cuộc sống kinh tế gia đình". Còn gia đình chị Ngọc Huệ và anh Lê Thơm cũng ở ấp 1, đã có 2 đứa con đều là con gái, dù rất muốn có con trai nhưng nghĩ đến đời sống gia đình và thực hiện ước muốn cho con học hành đến nơi đến chốn, vợ chồng anh quyết định dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt. Anh tâm sự: "Gia đình có 2 đứa con gái, nhưng vợ chồng tôi quyết không sinh con thứ 3, để lo cho con học hành đàng hoàng, hạnh phúc gia đình đầm ấm!".
Nhờ thực hiện tốt khâu tuyên truyền, vận động cũng như tổ chức sinh hoạt của các tổ phụ nữ, đến nay trên 92% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh con trên địa bàn xã đang áp dụng các biện pháp KHHGĐ, còn lại 8% sử dụng các biện pháp khác, các trường hợp sinh con thứ 3 giảm dần và chỉ tiêu trên giao hàng năm xã đều hoàn thành.
"Để duy trì ổn định hoạt động DS -KHHGĐ trong thời gian tới, Bình Phục Nhứt tiếp tục tuyên truyền rộng rãi cho từng đối tượng hiểu rõ được lợi ích của việc thực hiện các chương trình KHHGĐ, tiến hành củng cố lại hệ thống Ban chỉ đạo, cộng tác viên để đảm bảo quá trình giữ vững và nâng chất hơn phong trào KHHGĐ ở địa phương" - ông Trần Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Bình Phục Nhứt cho biết!
Đoàn Phong
