Đạn bắn thủng tim, 39 năm không chết
Giadinh.net - Những người hàng xóm của ông Lê Đình Hùng (ở phố Mai Lĩnh, TP Hà Đông, Hà Tây) không thể ngờ người đàn ông trung niên cứ chiều chiều mặc áo may ô vần tảng đá non bộ từ đầu vườn tới cuối vườn lại là người bị hở van tim gần 40 năm. Cũng chừng ấy năm, ông đã “nuôi” một đầu đạn dài tới 2,5 cm trong tim.
Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở Viện Tim Hà Nội, ông chép miệng bảo: “Dường như số phận luôn mỉm cười với tôi, nếu phát bệnh cách đây khoảng 10 năm thì thể nào tôi cũng chết”. Thực chất, do may mắn hay vì cơ thể có sự khác lạ so với người mà ông sống được tới 39 năm sau khi bị bắn thủng tim?
Mối duyên tình kề cận cái chết!
Mỗi lần ông lên cơn co thắt tim, toàn thân tím tái, cả gia đình ông lại cuống quýt khăn gói vào viện. Ngôi nhà tràn ngập hoa lan và non bộ của ông ở phố Mai Lĩnh, Hà Đông không ít lần phải rao bán để chuẩn bị tiền đưa ông ra nước ngoài phẫu thuật.
Khuôn mặt bà Đặng Thị Loan, người vợ 58 tuổi của ông Hùng, lúc nào cũng đăm chiêu, khắc khổ vì lo toan cho người chồng bị căn bệnh lạ đời chưa từng gặp.
Cũng hơn 30 năm trước, khi cô gái xinh đẹp Đặng Thị Loan quyết định lấy anh thương binh Lê Đình Hùng thì mọi người xung quanh đều chép miệng bảo, sức khoẻ anh Hùng không được tốt, biết sống được mấy năm nữa, lấy vào thì lại khổ. Còn bà mẹ thì xót con mà bảo, con nghĩ thế nào thì nghĩ, đời con gái chỉ có một lần.
Ngồi trong tầng trệt của Viện Tim chờ tin chồng, mái tóc đã lấm tấm bạc, bà vẫn cười bảo: “Nhưng hồi ấy tôi vẫn quyết tâm lấy ông ấy. Tôi bảo: sướng, khổ nó có số cả, có cố tránh cũng chả được. Sau khi cưới xong, cứ mỗi năm tháng qua đi, tôi lại phấp phỏng lo âu, chỉ sợ bệnh của chồng tái phát. Nhưng mấy chục năm chung sống, tôi thấy ông ấy rất khoẻ, lớn tuổi rồi nhưng một mình vần được tảng đá lớn mà ngay cả cậu con trai đang tuổi thanh niên cũng không làm được”.
Tuy thế, nhưng trong thâm tâm bà vẫn không ngớt lo lắng vì chồng bà hay thở dốc, đêm ngủ ngáy một hồi rồi lại yên. Nhiều đêm thấy chồng ngáy nhiều, bà trằn trọc thức để mà thi thoảng đưa tay lên mũi xem chồng còn thở không.
“Tim ông ấy lúc nào cũng đập rất mạnh, chứ không êm như người bình thường” - bà kể. Hồi năm 1969, ông Hùng cũng đã được phẫu thuật để lấy viên đạn ra nhưng không lấy được. Các bác sĩ đành để yên đầu đạn ở trong tim. Cũng vì ảnh hưởng của đầu đạn trong tim nên suốt mấy chục năm chung sống, lúc nào bà cũng nhường nhịn trước tính cách nóng nảy của chồng.
Hơn 30 năm không cần một viên thuốc
Suốt 39 năm qua, ông Hùng đã chống đỡ được với tình trạng hở van tim và dường như số phận luôn mỉm cười với người thương binh từng hy sinh xương máu cho Tổ quốc.
Năm 1969, ông Hùng đã được phẫu thuật, nếu thời điểm ấy mà lấy đầu đạn ra thì chắc chắn ông sẽ khó sống vì viên đạn nằm trong lòng quả tim. Mà thời điểm ấy, chưa có kỹ thuật làm cho tim ngừng đập, chạy tim nhân tạo như bây giờ.
Nếu bệnh tim của ông mà phát cách đây khoảng 5 năm thì việc cứu chữa rất khó khăn, thậm chí có thể không cứu được. Còn nếu lùi lại khoảng cách chừng 10 năm về trước thì chắc chắn ông sẽ không qua khỏi.
![]() |
![]() |
|
Đầu đạn dài 2,5 cm nằm gọn trong tim ông Hùng 39 năm |
Lỗ thủng nơi viên đạn gắn vào |
Là người trực tiếp phẫu thuật, điều trị cho ông Hùng, bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền (Viện Tim Hà Nội) khẳng định do có sức khoẻ rất tốt nên bệnh nhân đã chịu đựng được van tim bị hở. Thông thường, van tim hở sẽ nhanh dẫn đến suy tim. Nhưng ông Hùng chịu đựng được 39 năm, chứng tỏ sức khoẻ của ông ấy hơn những người bình thường.
Người bị hở van tim nặng, diễn biến nhanh thì có khi chỉ sống được một vài năm hoặc là phải uống thuốc điều trị liên tục. Nhưng ông Lê Đình Hùng gần 40 năm qua, không hề uống bất kỳ một liều thuốc điều trị tim nào mà chỉ thi thoảng bị ho và chỉ uống thuốc trị ho. Chỉ vài năm gần đây, ông mới không chịu nổi vì buồng tim giãn ra quá nhiều, lên tới 70 mm (buồng tim bình thường chỉ 40mm).
39 năm qua, van tim của ông Hùng bị hở khiến tim phải làm việc gấp ba lần so với người bình thường. Cũng vì thế mà van tim bình thường mỏng như tờ giấy nhưng van tim của ông Hùng bị viêm nhiễm, tổn thương do dòng máu phụt nhiều năm nên khi phẫu thuật cắt ra thì đã sùi dày lên và lởm chởm như quả cầu gai.
Vợ ông kể, những năm trước ông Hùng chỉ thỉnh thoảng bị tức ngực, điều trị là khỏi. Nhưng thời gian gần đây, khoảng từ tháng 10 năm ngoái, ông bị lên cơn co thắt, phải cấp cứu ở Viện 108. Đi được hơn 2 tuần thì bệnh viện cho về ăn Tết. Đến 29 tháng giêng âm lịch thì lại bị lên cơn co thắt tim, toàn thân tím tái như là ngưng thở, lại đi cấp cứu. Đó là lần cấp cứu nặng nhất vì trên đường tới bệnh viện, có tới ba lần, toàn thân ông Hùng tím tái, ngưng thở.
Vì sao sống được tới 39 năm?
Bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền khẳng định, những người khác mà bị đạn bắn vào tim thì sẽ chết, chưa từng thấy một ai bị đạn bắn vào tim, đầu đạn nằm gọn trong tim mà sống được lâu như thế.
Sau khi làm cho tim ngừng đập, chạy tim nhân tạo, tiến hành phẫu thuật, bác sĩ Hiển đã lôi từ trong tim bệnh nhân ra một đầu đạn đã rỉ sét dài tới 2,5 cm, chiều ngang lên tới 7 – 8 ly, trông to bằng ngón chân út.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ thực hiện ca mổ không ít lần phải căng thẳng trước những nguy cơ của bệnh nhân. Do vết mổ đã qua một lần phẫu thuật nên không cẩn thận sẽ rất dễ gây chảy máu. Thứ hai là khi buộc phải quyết định lấy đầu đạn ra thì nguy cơ vỡ tim rất cao, vì khi tim hoạt động trở lại, áp lực trong buồng thất rất lớn lên tới 130– 140 mm thuỷ ngân. Thứ ba là xung quanh đầu đạn đã rỉ sét rất bẩn và rất dễ dẫn đến nhiễm trùng.
Sau 3 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật kết thúc lúc 1h chiều. Ngay sáng sớm hôm sau, tức là sau khoảng 10 tiếng, bệnh nhân Lê Đình Hùng đã rút ống thở và ngồi dậy ăn uống, nói chuyện bình thường.
Tìm hiểu nguyên nhân vì sao ông Lê Đình Hùng lại có thể sống được tới 39 năm khi bị đạn xuyên thủng tim, bác sĩ Hiền khẳng định, cơ thể bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không có điều gì đặc biệt khác lạ để tạo nên cơ may đó.
Tuy nhiên, giải thích về cơ chế khiến bệnh nhân vẫn sống sau khi bị bắn thủng tim, bác sĩ Hiền cho rằng: “Khi viên đạn xuyên qua vùng tim, tất nhiên là gây chảy máu nhưng cơ tim co bóp và bịt luôn lỗ đó lại. Đây chỉ là đầu đạn chứ không phải viên đạn gây nổ nên nó chỉ xuyên qua tim và cơ tim bịt luôn lại...
Sau đó, đầu đạn chui ra thành tim phía sau nhưng lại không làm thủng thành tim này, chỉ đến mức đó rồi dừng lại. Chỉ cần một chút khoảng cách mong manh nữa là đầu đạn sẽ xuyên thủng thành phía sau tim dẫn đến cái chết ngay tức thì. Và khoảng cách mong manh như tờ giấy ấy đã giữ lại sinh mạng cho ông Hùng suốt 39 năm qua”.
Lã Xưa
Hà Nội: Bất chấp 'tối hậu thư' của UBND phường Hà Đông, nhiều bãi xe không phép vẫn ngang nhiên hoạt động
Đời sống - 37 phút trướcGĐXH - Mặc dù UBND phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ và tự giải thể đối với các điểm trông giữ phương tiện không phép, nhưng theo ghi nhận hàng loạt bãi xe quy mô lớn tại Khu đô thị Văn Khê và Khu đô thị Văn Quán vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật và chính quyền sở tại.
Bắt giữ nhóm đối tượng trộm gần 158 nghìn viên pin sạc giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng tại khu công nghiệp Hải Phòng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng từng là công nhân cũ của Công ty TNHH Greenwords, nhóm đối tượng đã trộm gần 158 nghìn viên pin sạc tổng giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng.
Điểm danh 8 tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao mưa lớn tiếp tục lan rộng khắp các tỉnh miền Bắc. Lượng mưa phổ biến từ 60-130mm, có nơi mưa to từ 100-200mm.
Từ 1/7/2026, hàng triệu người nên nắm rõ quy định mới khi thực hiện sát hạch lái xe
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, công tác đào tạo và sát hạch lái xe tại Việt Nam sẽ áp dụng hàng loạt thay theo Nghị định 94/2026/NĐ-CP. Dưới đây là các thông tin chi tiết, bạn đọc có thể tham khảo.
Tin sáng 16/6: Thông báo quan trọng về giấy phép xây dựng cho nhà dưới 7 tầng từ 1/7? Sữa bột trẻ em nào vừa bị đề nghị rà soát, ngừng lưu hành?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo Luật Xây dựng 2025, việc miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ áp dụng với một số trường hợp cụ thể; Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương rà soát việc lưu hành sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.
Hà Nội: Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn ra đầu thú
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn là Trương Đức Hưng (SN 2003, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội đầu thú.
Tiktoker hơn 3,1 triệu lượt thích bị xử phạt vì “xuyên tạc trên mạng xã hội”
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Đăng tải những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Tiktoker “Khuê Ơi Dậy đi” (ID: @khueoidaydi) bị Công an tỉnh Phú Thọ xử phạt 8.750.000 đồng về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội”.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Thời sự - 13 giờ trướcNhân dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Báo Đại biểu Nhân dân.
Theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Giữa dòng sông Luộc tấp nập tàu thuyền qua lại, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT đường thủy Bến Hiệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên ngày ngày bám tuyến, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.
Giải cứu 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội sẽ được vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã sau khi các hộ nuôi tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội (từ 1-27/5/2026)
Đời sốngGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 27/5/2026.

