Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân Hà Nội lại kêu nước sạch có... giun: Lần này là chung cư cao cấp!

Thứ hai, 07:30 11/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Gần 2 năm nay, các hộ sống tại chung cư cao cấp Meco Complex, 102 Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội) chịu cảnh nước sinh hoạt bẩn, có cặn, đen ngòm mà không biết lý do, thậm chí, có cả giun, sán nhỏ li ti.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, anh Phạm Hùng, người dân sống tòa nhà HH1 thuộc chung cư Meco Complex đã đăng tải video về việc nước nhiễm bẩn, cặn đen. Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại khu chung cư để tìm hiểu sự việc.

Máy lọc nước ở chung cư sau một tuần đã đen ngòm. Nguồn: Facebook Phạm Hùng

Chị Đinh Thị Thu Thanh, số nhà 709 tòa HH1 than vãn: “Ôi! Nước bẩn lắm, nhà tôi phải lắp máy lọc nước, mới thay được mấy ngày mà bình lọc đã đen kịt rồi, phải thay rửa thường xuyên. Téc bồn cầu mảng bám kinh lắm. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên Ban quản lý nhưng chưa nhận được bất kỳ sự hồi âm nào”.

Chị cho biết thêm, nhiều khi rửa rau, không để ý, mở nước ra toàn cặn, làm cho rau đen xì.


Những mảng bám ở téc bồn cầu. Ảnh: Ngọc Thi

Những mảng bám ở téc bồn cầu. Ảnh: Ngọc Thi

Khu chung cư cao cấp này được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2013, do Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam khởi công xây dựng.

Mỗi căn hộ có diện tích hơn 90m2, bán với giá 2,4 tỷ đồng/căn. Hệ thống nước do Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đống Đa quản lý.

Theo phản ánh của nhiều người dân sống tại đây thì tình trạng nước bẩn xảy ra thường xuyên trong 2 năm gần đây. Những ngày không có cặn thì màu nước cũng không trong suốt.


Chị Đinh Thị Thu Thanh giới thiệu với phóng viên về những mảng bám ở bồn cầu. Ảnh: Ngọc Thi

Chị Đinh Thị Thu Thanh giới thiệu với phóng viên về những mảng bám ở bồn cầu. Ảnh: Ngọc Thi

Có lần người dân tá hỏa khi thấy giun chui ra từ vòi hoa sen. Không chỉ cư dân ở tòa HH1, cư dân sống ở tòa HH2 cũng chịu cảnh nước sinh hoạt bẩn.

Bức xúc trước tình trạng nước bẩn, bà Nguyễn Thị Vân, 50 tuổi, phòng 1098 cho hay: “Nhà cửa thì chúng tôi không chê nhưng nước quả là điều đáng ngại. Hầu hết các hộ đều lắp máy lọc nước nhưng cũng chỉ khắc phục được một phần. Các sinh hoạt cá nhân như tắm, giặt chúng tôi vẫn sử dụng nước chưa qua xử lý nào”.


Bình lọc của máy lọc nước đen xì. Ảnh: Ngọc Thi

Bình lọc của máy lọc nước đen xì. Ảnh: Ngọc Thi

Đáng ngại hơn, nước bẩn khiến nhiều người dân mắc các bệnh về mắt và rối loạn tiêu hóa. Ông Tô Đại Diễm, 69 tuổi, sống tại căn hộ số 1815 tòa HH1 kể: “Năm ngoái, mắt tôi bị viêm giác mạc. Bác sĩ kết luận mắt bị nhiễm khuẩn do sử dụng nước không an toàn. Tôi phải nằm viện 10 ngày. Từ đó, rút kinh nghiệm, tôi toàn rửa mặt bằng nước lọc. Chúng tôi phản ánh thì họ bảo nước vẫn hợp vệ sinh. Nói chung, ban quản lý lúc nào họ chả nói thế”.

Vợ ông Diễm, bà Lê Thị Huyền thời gian đầu mới chuyển đến sinh sống, đun nước uống nên cũng hay bị đau bụng. “Tôi chỉ mong được sử dụng nước sạch, chứ chung cư cao cấp mà chất lượng không bằng trung cấp”, bà cho biết.


Chung cư cao cấp Meco Complex. Ảnh: Ngọc Thi

Chung cư cao cấp Meco Complex. Ảnh: Ngọc Thi

Còn những hộ có trẻ nhỏ, sau khi tắm lúc nào ba mẹ cũng bôi kem chống khuẩn để tránh mắc phải các bệnh ngoài da. Bà Tô Thị Hằng, 76 tuổi cho hay: “Nhà tôi có 2 đứa cháu, sau khi tắm xong thường bôi kem chống khuẩn bởi sợ da trẻ con nhạy cảm, dễ mắc các bệnh ngoài da. Cũng may đến thời điểm này chưa có đứa nổi mẩn gì. Thôi thì mình phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Ban quản lý chung cư ở ngay tầng 1 tòa HH1. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị gặp để phỏng vấn thì bị khước từ.

Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 32 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top