Đạn nổ trong đống rác gây chết người

| Xã hội

"Chúng tôi nhận định vụ nổ do đạn, nhưng chưa xác định được đạn pháo hay đạn cối, bao nhiêu ly", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Chiều 27/8, Công an tỉnh Quảng Nam hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nổ khiến chị Nguyễn Lê Mi Sa (37 tuổi, ngụ tại TP Đà Nẵng) tử vong.

Tại nơi xảy ra vụ nổ, cảnh sát ghi nhận hố sâu 0,4 m, rộng 1 m. Cách đó khoảng 50 m, nhà chức trách phát hiện mảnh đạn dày khoảng 0,7 cm. Ngoài ra, vụ nổ làm hư hỏng một xe máy, một ôtô và đường dây điện gần đó.

Đạn nổ trong đống rác gây chết người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Q.N.

Trao đổi với Zing, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết người phụ nữ tử vong do mảnh vỡ găm vào người. "Chúng tôi nhận định vụ nổ do đạn, nhưng chưa xác định được đạn pháo hay đạn cối, bao nhiêu ly", tướng Dũng nói.

Khoảng 7h45 sáng 27/8, chị Nguyễn Lê Mi Sa chạy xe máy trên đường DT608, đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Khi người phụ nữ đi ngang đống rác đang cháy thì vụ nổ xảy ra. Nạn nhân ngã khỏi xe và tử vong.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể chị Sa được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đạn nổ trong đống rác gây chết người - Ảnh 2.

Xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.