Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dàn sao Việt tươi tắn tham gia lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước 2019

Thứ bảy, 17:40 23/02/2019 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 23/2, MC Minh Hà, diễn viên Chí Nhân, nghệ sĩ Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương... đã hào hứng tham gia Lễ hội Xuân hồng lần thứ XII tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Lễ hội Xuân Hồng 2019 đã thu hút đông đảo người dân trên khắp thành phố Hà Nội đặc biệt là các bạn trẻ đến tham gia hiến máu tình nguyện.

Được khởi xướng từ năm 2008, Lễ hội Xuân hồng đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng lượng máu thường thiếu hụt ngay sau Tết Nguyên đán, góp phần tạo dựng và duy trì thói quen hiến máu đầu xuân của nhiều người dân.

Sau 11 kỳ tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 67.315 đơn vị máu cho điều trị. 

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XII diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ ngày 22 - 24/2, dự kiến thu tối thiểu 5.000 đơn vị máu.

Đồng hành với sự kiện là nghệ sĩ Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương. Nhiều người nổi tiếng khác như MC Minh Hà, diễn viên Chí Nhân, á hậu Thuỵ Vân cũng tham dự chương trình.

Tham gia hiến máu, người hiến máu sẽ có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt, đó là các xét nghiệm máu. Chỉ một lần đi lại, ngoài các thông tin về nhóm máu và kết quả sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường máu, người hiến máu có thể biết thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe của mình.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thăm hỏi, động viên người tham gia hiến máu ngày 23/2.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thăm hỏi, động viên người tham gia hiến máu ngày 23/2.

Nhiều người nổi tiếng tham gia hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12 sáng 23/2

Nhiều người nổi tiếng tham gia hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12 sáng 23/2

Ca sĩ Tùng Dương có mặt từ rất sớm để hiến máu. Đây không phải lần đầu tiên ca sĩ của Chiếc khăn Piêu” hiến máu. Anh chia sẻ: Mỗi năm, Tùng Dương lại kêu gọi những người bạn nghệ sĩ của mình cùng dậy sớm và tham gia hiến máu. Trong Lễ hội Xuân hồng, Dương cảm nhận được sự ấm áp từ những nụ cười nở trên môi những gương mặt thân quen của các anh chị kỹ thuật viên lấy máu. Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành để chia sẻ những giọt máu của mình.”

Ca sĩ Tùng Dương có mặt từ rất sớm để hiến máu. Đây không phải lần đầu tiên ca sĩ của "Chiếc khăn Piêu” hiến máu. Anh chia sẻ: "Mỗi năm, Tùng Dương lại kêu gọi những người bạn nghệ sĩ của mình cùng dậy sớm và tham gia hiến máu. Trong Lễ hội Xuân hồng, Dương cảm nhận được sự ấm áp từ những nụ cười nở trên môi những gương mặt thân quen của các anh chị kỹ thuật viên lấy máu. Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành để chia sẻ những giọt máu của mình.”

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XII diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ ngày 22 - 24/2, dự kiến thu tối thiểu 5.000 đơn vị máu

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XII diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ ngày 22 - 24/2, dự kiến thu tối thiểu 5.000 đơn vị máu

Diễn viên Chí Nhân tham gia hiến máu

Diễn viên Chí Nhân tham gia hiến máu

MC Minh Hà, ca sĩ Tùng Dương hào hứng đi bộ đồng hành cùng chương trình

MC Minh Hà, ca sĩ Tùng Dương hào hứng đi bộ đồng hành cùng chương trình

Đông đảo bạn trẻ Hà Nội tham gia hiến máu

Đông đảo bạn trẻ Hà Nội tham gia hiến máu

Võ Thu - Minh Trang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 21 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top