Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân "sốc" với khoản phí lạ lùng ở chung cư do “đại gia điếu cày” xây dựng

Thứ ba, 08:30 26/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ tính phí làm trần thạch cao, làm sàn gỗ… chung cư do doanh nghiệp của "đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản xây dựng ở Hà Nội còn thu của cư dân 500.000đ tiền phí vệ sinh nếu đục tường đi dây bảo ôn điều hòa.

Suốt từ ngày 24 tới 25/4, hàng nghìn người dân đang sinh sống và làm thủ tục nhận nhà tại các tòa nhà HH1 thuộc Khu đô thị HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) do doanh nghiệp của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư như “phát sốt” với biểu phí vệ sinh mới của Ban quản lý dự án Khu đô thị HH Linh Đàm thông báo tại bảng tin tầng 1.

Ngoài việc thực hiện thu tiền phí vệ sinh làm trần thạch cao (500.000 đồng/hộ), sàn gỗ (500.000 đồng/hộ), xây dựng cải tạo bên trong căn hộ (2.000.000 đồng/m3), Ban quản lý còn bổ sung thêm khoản thu phí vệ sinh của các hộ thực hiện đục tường chạy bảo ôn điều hòa là 500.000 đồng/hộ.

Chung cư của Đại gia lê Thanh Thản áp dụng phí mới khiến người dân bất bình. Ảnh: L.T
Chung cư của Đại gia lê Thanh Thản áp dụng phí mới khiến người dân bất bình. Ảnh: L.T

Việc thực hiện vệ sinh của các hạng mục nói trên, Ban quản lý cũng nói rõ trong văn bản là để vệ sinh sảnh, hành lang, thang máy. Đồng thời yêu cầu các hộ dân phải tập kết rác thải đúng nơi quy định để Ban quản lý vận chuyển ra khỏi khu đô thị.

Sau khi Ban quản lý dán thông báo tại sảnh 1 của tòa HH1A, HH1C, hàng nghìn hộ dân đang sinh sống, làm thủ tục nhận nhà (HH1C bàn giao nhà ngày 25/4) cảm thấy bất bình về biểu phí “oái oăm” này.

Trên các nhóm hoạt động của cư dân các tòa nhà HH trên Facebook bàn tán sôi nổi, không ít người cảm thấy sốc với phí vệ sinh vừa lạ, vừa “chát”.

Tờ thông báo thu phí vệ sinh gây sốc của Ban quản lý khu HH. Ảnh: Q.A
Tờ thông báo thu phí vệ sinh gây sốc của Ban quản lý khu HH. Ảnh: Q.A

Anh N.Hùng - hộ dân sống trong tòa nhà HH1A bất bình: “Giá để làm công tác vệ sinh chủ yếu là lau dọn đất cát là trách nhiệm hàng ngày của Ban quản lý, vì chúng tôi đã đóng phí dịch vụ. Đành rằng mới về thì nhiều bụi, bẩn, vật liệu xây dựng rơi vãi, có thu thêm cũng chỉ là một chút, đằng này thu theo kiểu tận thu thế này không thể chấp nhận được. Đục tường điều hòa thì có bao nhiêu rác đâu mà thu hẳn 500.000 đồng/hộ? hết sức vô lý”.

Vừa mới nhận nhà, đồng thời nhận luôn “tin sốc”, chị T.Hà (tòa nhà HH1C) cho hay: “Thấy tờ dấy dán ở bảng tin mà không thể tin nổi, sao lại có kiểu thu tiền lạ đời thế này? Làm trần thạch cao, sàn gỗ thì có mấy rác thải đâu mà thu nhiều thế?. Còn đi ống điều hòa đục có một chút tường mà cũng thu 500.000 đồng. Nhà nào chẳng lắp điều hòa, không hiểu sẽ thu được bao nhiêu tiền trong khi rác, vệ sinh là công việc phải làm”.

Được biết, đây không phải lần đầu cư dân tại Khu đô thị HH Linh Đàm có phản ứng dữ dội như vậy, trong các đợt nhận nhà thuộc các tòa HH4, HH3 trước đó nhiều hộ dân cũng rất bất bình với việc Ban quản lý thông báo, tổ chức thu tiền làm sàn gỗ, thạch cao mỗi loại 500.000 đồng/hộ.

Dù bất bình nhưng các hộ dân sống trong các tòa nhà trên vẫn phải “cắn răng” đóng, vì không có phiếu thu sẽ không được mang thạch cao, tấm sàn gỗ vào thang máy. Ban Quản lý liên tục dọa cắt điện, nước những hộ nào làm “chui”. Sự việc này cũng đã được báo chí nêu, song dù không có cơ sở, quy định để thu nhưng vẫn tiến hành thu.

Từ ngày 25/4, Ban quản lý dự án HH Linh Đàm lại “sáng kiến” thêm khoản thu phí vệ sinh đục tường đi đường dây bảo ôn điều hòa. Mỗi tòa nhà HH1 cao 40 tầng, mỗi tầng 20 hộ, sẽ là một khoản tiền lớn cư dân phải đóng nếu làm trần thạch cao, sàn gỗ, đục tường làm điều hòa… chỉ để thực hiện công tác làm vệ sinh, đổ phế thải rất ít từ các hạng mục này.

Q.An/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top