Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Dân Từ Liêm vui như Đại lễ 1000 năm Thăng Long"

Thứ sáu, 13:54 06/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Bí Thư huyện ủy Từ Liêm Lê Văn Thư, ít có khi người dân Từ Liêm vui như lúc này. Không khí vui vẻ phấn khởi của người dân giống như dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long diễn ra vào năm 2010.

Sáng nay (6/12), với 100% đại biểu có mặt nhất trí, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội. HĐND cũng giao UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, dự kiến việc điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm sẽ được trình Chính phủ ngay trong kỳ họp tháng 12/2013 và nếu được thông qua, việc thực hiện điều chỉnh sẽ được thực hiện từ quý III/2014. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 12 quận 1 thị xã và 17 huyện), 584 đơn vị hành chính cấp xã (386 xã, 177 phường, 21 thị trấn).

Trong buổi thảo luận ở tổ trước khi HĐND thành phố Hà Nội tiến hành biểu quyết (sáng 6/12), Bí thư huyện ủy Từ Liêm Lê Văn Thư đã có lời cảm ơn “các tổ chức, cá nhân đã có nhiều ý kiến góp ý trong việc thành lập 2 quận mới, trong đó có nhiều ý kiến trao đổi về tên 2 quận mới”. Theo Bí thư Từ Liêm “có yêu quý Từ Liêm mới có ý kiến”. Nhưng Bí thư Từ Liêm cũng thừa nhận “không nghe được hết các ý kiến vì không có thời gian”. Ông Thư cho rằng: Ít có dịp nào nhân dân Từ Liêm vui mừng như việc được lên quận, không khí phấn khởi có được lần gần đây nhất là Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

 Chia sẻ về những đề xuất đặt tên cho 2 quận mới, ông Thư cho biết đã có 25 phương án cặp tên cho 2 quận mới được nhân dân Từ Liêm đưa ra, tất cả những cái tên đưa ra đều gắn bó với lịch sử hình thành và phát triển của huyện Từ Liêm như: Thanh Long, Lãng Bạt, Trúc Khê, Đồng Cổ, Hữu Hưng… Một số ý kiến thì cho rằng chỉ cần giữ lại tên 1 quận là Từ Liêm, tên quận còn lại thì đặt tên nào cũng được.

Kết quả tổng kết việc lấy ý kiến nhân dân cho thấy đa số người dân ủng hộ phương án đặt tên 2 quận mới như đề án của UBND huyện Từ Liêm là Nam Từ Liêm – Bắc Từ Liêm (với tỷ lệ ủng hộ 90,5%). Phương án đặt tên Mỹ Đình – Từ Liêm, qua khảo sát lấy ý kiến của một số phương tiện truyền thông đạt tỷ lệ rất cao nhưng chỉ có 7,6% người dân Từ Liêm nhất trí với phương án cặp tên này. Tuy nhiên, ông Thư cũng cho biết đã tiếp thu ý kiến của người dân trong việc đặt tên 23 phường. Theo đó, lúc đầu đề án đưa ra 6 cặp tên phường có đánh số 1, 2 nhưng sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân đã chỉnh sửa lại chỉ còn 2 cặp là Phường Cổ Nhuế 1, Phường Cổ Nhuế 2 và Phường Mỹ Đình 1, Phường Mỹ Đình 2.

Võ Hải

vohai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top