Đang cắt tôn, bị mảnh cưa văng trúng vào trúng cổ

| Y tế

GiadinhNet - Đang cắt tôn, anh N.H.V. (34 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) chẳng may bị lưỡi cưa văng trúng cổ, cắt đứt gần lìa khí quản.


Đang cắt tôn, bị mảnh cưa đá mài văng trúng vào vùng cổ - Ảnh 1.

TS.BS Nguyễn Duy Tân kiểm tra vết thương ở cổ của bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: K.V

Chiều 10/8, TS.BSCKII Nguyễn Duy Tân - Phụ trách Khoa Ngoại lồng ngực - Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị tai nạn lao động nặng.

Theo đó, bệnh nhân là anh N.H.V., 34 tuổi, ngụ ở quận 12. Anh V. nhập viện vào 19h ngày 20/7 trong tình trạng suy hô hấp nặng, khó thở, khạc ra máu, có vết thương ở cổ, máu ngập đường thở. 

Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi nhập viện nửa tiếng, anh V. cưa tôn bằng lưỡi cưa đá mài, bất ngờ mảnh cưa vỡ văng ra trúng cổ bệnh nhân. Tai nạn bất ngờ khiến anh V. ngất xỉu tại chỗ và chảy nhiều máu. Người nhà đã đưa anh V. nhanh chóng đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt nội khí quản để thở máy. Đồng thời, các y bác sĩ nhiều chuyên khoa đã được huy động hội chẩn và mổ khẩn cấp cứu mạng bệnh nhân. 

TS Nguyễn Duy Tân cho biết, vết thương ngoài ở cổ bệnh nhân 5cm, khi mổ các bác sĩ phát hiện khí quản của bệnh nhân đã gần đứt lìa. Cùng đó, bệnh nhân bị chảy máu phía trong rất nhiều, máu tràn vào đường thở nguy cơ gây bít tắt đường thở, dễ dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình thế đó, các bác sĩ đã hút máu kiểm soát đường thở bằng kỹ thuật chuyên sâu, tạo hình khâu phục hồi đóng lại vết thương. Ca phẫu thuật cho bệnh nhân kéo dài 4  giờ với sự tham gia của hơn 10 bác sĩ và kỹ thuật viên. 

Đến hôm nay, sau 20 ngày nằm viện, bệnh nhân đã ăn uống và đi lại bình thường. Các kết quả hình ảnh sau phẫu thuật mới đây cho thấy vết thương khí quản của bệnh nhân đã lành, đặc biệt là không bị chít hẹp đường thở.

TS.BS Nguyễn Duy Tân cho biết, gần đây Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tai nạn lao động nặng. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên lựa chọn các dụng cụ lao động chất lượng tốt và đeo bảo hộ lao động. Bên cạnh đó, ngay khi bị tai nạn, bệnh nhân cần được đưa vào t

rung tâm y tế gần nhất sơ cứu, nhất là vết thương hở.

Đang cắt tôn, bị mảnh cưa đá mài văng trúng vào vùng cổ - Ảnh 2.

TS.BS Nguyễn Duy Tân thăm khám cho bệnh nhân T. chiều nay (10/8). Ảnh: K.V

Cũng trong chiều nay, TS.BS Nguyễn Duy Tân cũng thông tin về việc bệnh viện này cũng vừa cứu một trường hợp nữ bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chậu trung bên trái. Đó là bệnh nhân N.T.T., 61 tuổi, ngụ ở quận Thủ Đức. Điều đáng nói là bà T. bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ 3 lần/tuần, kèm đó là bị tiểu đường gần 20 năm.

Trước đó, bà T. nhập viện do đau bụng. Kết quả chụp CT phát hiện bà T. bị vỡ động mạch chậu trung bên trái, nguy cơ tử vong cao. Do vậy, bệnh nhân được chuyển qua Khoa Gây mê hồi sức, tiếp đó là Khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch. Các bác sĩ tim mạch đã phải phối hợp với nhiều chuyên khoa khác để can thiệp nội mạch, đặt 2 stent phủ qua động mạch, cứu bệnh nhân kịp thời. Hiện tại, bà T. cũng hồi phục rất tốt sau ca mổ, bệnh nhân đứng lên đi lại bình thường.

Kim Vân

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.