Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

| Tâm sự

Là sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…

Tôi đang là sinh viên năm 4 và chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Tôi ở tỉnh lên Hà Nội học, còn bạn thân của tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Chúng tôi quen nhau từ những năm đầu đại học và nhanh chóng trở nên thân thiết.

Trong suốt những năm học, tôi thường xuyên qua nhà bạn chơi. Có khi cuối tuần rảnh rỗi, tôi sang ăn cơm rồi ngủ lại vì nhà bạn khá rộng và gia đình bạn cũng rất thoải mái. 

Dần dần, việc tôi sang nhà bạn trở nên quen thuộc đến mức bố bạn cũng coi tôi như người trong nhà.

 - Ảnh 1.

Tôi giật mình nhận ra đang dành sự chú ý đặc biệt cho bố của bạn thân (ảnh minh hoạ: AI)

Gia đình bạn khá neo người, mẹ mất cách đây khoảng 5-6 năm sau thời gian bạo bệnh. Từ đó đến nay, trong nhà chỉ còn hai bố con sống với nhau. Bố bạn làm kinh doanh nên thường xuyên đi công tác, nhiều khi chỉ cuối tuần mới về nhà.

Những lần đầu đến nhà, tôi chỉ gặp bố bạn vài lần thoáng qua. Ấn tượng của tôi khi đó là ông là một người đàn ông khá lịch lãm, nói chuyện điềm đạm và luôn quan tâm đến con gái. 

Nhưng càng ngày khi có dịp gặp gỡ nhiều hơn, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự chững chạc và phong thái của ông. 

Mỗi lần tôi sang chơi, nếu có mặt ở nhà, ông thường hỏi han chuyện học hành, cuộc sống của tôi rất nhẹ nhàng.

Những câu hỏi han đơn giản nhưng khiến tôi bất giác cảm thấy mất bình tĩnh. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự ngại ngùng khi nói chuyện với người lớn, nhưng càng về sau, cảm giác đó lại càng rõ rệt.

Có những lần tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Tôi bắt đầu nhận ra mình để ý đến cách ông nói chuyện, cách ông cười... và cả cách ông đối xử với mọi người xung quanh rất nhã nhặn và chừng mực.

Dần dần tôi giật mình nhận ra cảm xúc của mình đã đi quá xa, tôi đang dành sự chú ý đặc biệt cho bố của bạn thân. 

Tôi biết rõ điều đó là không nên, khoảng cách tuổi tác đã là một chuyện, nhưng điều khiến tôi sợ là nếu để cảm xúc này kéo dài sẽ ảnh hưởng tình bạn của tôi và bạn thân.

Tôi bắt đầu tìm cách hạn chế sang nhà bạn hơn trước. Bạn rủ sang ăn cơm, tôi thường tìm lý do từ chối hoặc chỉ ở lại một lúc rồi về, khiến bạn bắt đầu thắc mắc. nói dối mình bận học, chuẩn bị tốt nghiệp nên phải tập trung nhiều hơn.

Mỗi lần nghĩ đến việc sang nhà bạn và có thể gặp bố của bạn, tôi lại cảm thấy bối rối. Tôi sợ mình không thể giấu được cảm xúc. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm xúc rối ren này.

Bạn thân cấp 3 ngỏ lời sau giỗ đầu chồng, tôi sững người vì đã có người khácBạn thân cấp 3 ngỏ lời sau giỗ đầu chồng, tôi sững người vì đã có người khác

Sau giỗ đầu chồng, người bạn thân từ thời cấp 3 của tôi thổ lộ mong muốn cùng tôi xây dựng gia đình vì nói tôi là chỗ dựa lớn nhất của mẹ con cô ấy.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.