Đăng ký xe gắn máy tại Hoài Đức, Hà Nội: Ai tiếp tay “loạn cò”?

| Pháp luật

Giadinh.net - Mới hơn 7h sáng ngày 16/5, trước cửa phòng đăng ký xe máy thuộc Công an huyện Hoài Đức tại thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức đã xuất hiện hai chiếc bàn cùng hai người đàn bà ngồi đó để “lo” thủ tục đăng ký xe máy cho người dân...

Mỗi khi có người đi xe không biển số tới, vài thanh niên lao ra mời chào dịch vụ cà số khung, số máy rồi tư vấn luôn dịch vụ đăng ký “trọn gói”. Thậm chí, có cán bộ công an ra “chỉ đạo cò” làm thế nào cho... hợp lệ.
 
“Cò” ngang nhiêntung hoành
 
PV Báo GĐ&XH trong sáng 16/5 đã đến tận nơi để được chứng kiến cảnh “làm ăn” tấp nập của nhóm “cò” xe máy tại địa điểm trên. Ngay sát cửa phòng đăng ký xe máy của Công an huyện Hoài Đức có hai người phụ nữ ngang nhiên kê bàn, ghế để tiếp những người có nhu cầu đăng ký xe. Dù không phải là công an, không có chức năng nhiệm vụ nhưng họ vẫn vô tư cà số khung, số máy, điền tờ khai, thu tiền của người dân đến đăng ký. Mỗi xe, tùy theo giá trị, số tiền được thu khác nhau. Một lần cà số khung, số máy giá 10.000 đồng. Làm trọn gói, số tiền khách phải nộp sẽ từ 900.000 đến hơn 1 triệu đồng. Một người dân đi đăng ký xe cho biết, dịch vụ này sẽ thay mặt người đăng ký làm tất cả các thủ tục từ nộp thuế, hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ cho cơ quan công an đến việc hẹn ngày trả đăng ký.
 
 

Nơi đăng ký môtô - xe máy - công an huyện Hoài Đức. Ảnh TG

 
Theo quan sát của PV Báo GĐ&XH, hầu hết những người đến đăng ký xe qua hai phụ nữ trên đều chỉ nhận được lời hẹn bằng mồm sau khi nộp tiền mà không hề có bất cứ giấy tờ nào khác. Theo băng ghi âm và ghi hình của chúng tôi, khi có người hỏi về giấy hẹn, một phụ nữ cho biết chị ta làm để lấy “uy tín” chứ không phải làm một lần nên khách cứ yên tâm. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết mỗi bộ hồ sơ “làm giúp”, hai phụ nữ trên thu từ vài chục đến cả trăm ngàn đồng.

Tiếp cận một phụ nữ, PV Báo GĐ&XH được chị ta giới thiệu mình là chủ một cửa hàng xe máy đối diện Công an huyện Hoài Đức. Khi chúng tôi đặt vấn đề có một lô xe máy tầm 20 chiếc, muốn nhờ làm đăng ký giúp thì chị ta đồng ý ngay. Thậm chí, chị ta còn hứa sẽ chi lại hoa hồng là 50.000 đồng cho mỗi xe. Chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ, chúng tôi đã chứng kiến hai phụ nữ trên làm việc “hết công suất”. Chốc chốc, lại có một người đến lấy những bộ hồ sơ đã hoàn thiện đem vào phòng đăng ký xe máy của Công an huyện Hoài Đức nộp. Theo phản ánh của một số người dân, hiện tượng này đã diễn ra từ khá lâu.

Cán bộ công an chỉ đạo “cò”

Theo quy trình, khi người dân đến đăng ký xe, cán bộ, chiến sỹ được phân công sẽ phải trực tiếp cà số khung, số máy rồi hướng dẫn người dân làm các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế việc này đã được chuyển cho “cò” xử lý hộ. Việc làm của một số “cò” đăng ký xe diễn ra công khai ngay sát phòng đăng ký và cách cổng trụ sở Công an huyện Hoài Đức vài chục mét.
 
Ngay trong buổi sáng 16/5, chúng tôi đã chứng kiến nhiều lần một cán bộ Công an huyện Hoài Đức đi lại ngay tại khu hai “cò” làm việc. Trong băng video mà chúng tôi quay được, một cán bộ công an huyện tên là Ng mang quân hàm Trung tá đi ra từ phòng đăng ký tiến thẳng đến một bàn thủ tục của hai “cò” nói rằng: “Không được dùng bút xóa để xóa hồ sơ, hồ sơ nào hỏng thì vứt bỏ”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Trung tá Ng được phân công phụ trách phòng đăng ký xe của Công an huyện Hoài Đức. Như vậy, không thể nói rằng các cán bộ thuộc phòng đăng ký xe máy Công an huyện Hoài Đức không biết việc “cò” hoạt động ngang nhiên như trên.
 

Ngày 19/5, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc làm việc với Thượng tá Bùi Văn Hiện, Phó Trưởng Công an huyện Hoài Đức về vấn đề trên. Thượng tá Hiện cho biết, công an huyện mới được phân cấp làm đăng ký xe máy từ cuối năm 2008. Hiện tại phòng đăng ký có ba đồng chí được phân công phụ trách, trong đó có một đồng chí Trung tá là đội phó. Khi được hỏi về hiện tượng “cò” đăng ký xe công khai ngay trước cổng công an huyện, Thượng tá Hiện nói rằng chưa được nghe về việc này và hứa sẽ cho kiểm tra ngay. Thượng tá Hiện cho hay, ông sẽ báo cáo sự việc lên lãnh đạo để xác minh. Nếu có sai phạm sẽ căn cứ vào mức độ để có hình thức xử lý phù hợp.

 
Thanh Sơn
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.