Đang mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ thì bị bắt giữ

| Pháp luật

GĐXH – Phát hiện một căn nhà trong ngõ sơ hở, Trọng đã lẻn vào trộm cắp tài sản. Khi đối tượng đang mang ra khỏi nhà thì bị người dân phát hiện bắt giữ.

Khoảng 11h ngày 22/11, Công an phường Bưởi (quận Tây Hồ) nhận được tin báo về việc người dân đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực ngõ 218/54 Lạc Long Quân (phường Bưởi, quận Tây Hồ).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Bưởi đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc và đưa đối tượng về trụ sở. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Trọng (SN 1985, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Đang mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ thì bị bắt giữ - Ảnh 1.

Đối tượng Trọng tại cơ quan công an (ảnh Cổng thông tin điện tử CAHN)

Theo lời khai ban đầu, vào quãng thời gian trên, đối tượng đi đến khu vực ngõ 218/54 Lạc Long Quân thi phát hiện căn nhà trong ngõ không có người. Trọng đã lẻn vào lấy trộm 01 máy cắt và 01 máy đục, khi đang bê ra ngoài để mang đi tiêu thụ thì bị người dân phát hiện, bắt giữ.

Công an phường Bưởi đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Minh Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.