Đăng thông tin sai sự thật trên Facebook, người phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng

| Pháp luật

Công an xã Tân Khánh vừa xử phạt L.T.H. 11,25 triệu đồng do đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc của một phụ nữ trên mạng xã hội.

Ngày 11/9, Công an xã Tân Khánh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 11.250.000 đồng đối với L.T.H. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Cùng với việc xử phạt, Công an xã Tân Khánh yêu cầu L.T.H. gỡ bỏ các nội dung vi phạm.

Công an xã Tân Khánh làm việc với L.T.H. (Ảnh: Công an xã Tân Khánh)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Khánh phát hiện tài khoản Facebook “Lưu Thị H” đăng tải, bình luận công khai thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc của bà Nguyễn Th.N. (SN 1981, trú xóm Tân Lập, xã Tân Khánh).

Công an xã Tân Khánh điều tra xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook trên là L.T.H., trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc ngày 5/9, L.T.H. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và cho biết nguyên nhân là thiếu hiểu biết pháp luật.

Công an xã Tân Khánh khuyến cáo người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không lan truyền thông tin chưa được xác thực, thông tin sai sự thật, quy chụp, vu khống hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức.

Cơ quan công an cũng lưu ý, việc sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.