Đặng Trần Hoài không thoát tội chết
GiadinhNet - Hoài là kẻ đã gây nên cuồng án ở Sơn Tây khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ trong thời gian qua.
Ác nhân Đặng Trần Hoài được áp giải đến tòa từ khá sớm bằng xe đặc dụng. Mặc dù trời Hà Nội mưa rét, nhưng người dân vẫn tập trung khá đông trước cổng tòa để theo dõi phiên xử. Khi gặp bố vợ tại sân tòa, Hoài đã mỉm cười. Tuy vậy mặt đối tượng này biến sắc khi đối mặt với bố mẹ nạn nhân, hắn lí nhí nói lời xin lỗi về tội ác tày trời đã gây ra.
Khác với thái độ bất hợp tác ở phiên sơ thẩm do TAND Hà Nội xét xử trước đó, lần này Hoài đã mở miệng khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lý do gây án được kẻ hiếp dâm, giết trẻ em này đưa ra là do bị men rượu kích động.
Trước tòa, đại diện cơ quan giữ quyền công tố khẳng định đối tượng này có một chuỗi hành động như lấy áo che vùng kín, chạy ra đường cướp xe máy, trốn vào ô tô khi bị truy đuổi là những hành động của người rất bình tĩnh chứ không thể nói là do tinh thần hoảng loạn được. Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm là Hoài đã phạm 3 tội, trong đó có hai tội đặc biệt nghiêm trọng, với 4 tình tiết định khung mà chỉ cần phạm một trong 4 tình tiết này thì cũng có thể phạt án tử hình. Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm và đề nghị tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm (là tử hình).
Trước đó, ngày 29/7, sau khi no rượu tại một đám cưới ở Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội), Hoài đã phóng xe máy lên thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, Sơn Tây. Tại đây hắn phát hiện nhà anh Khuất Văn Hiền cửa mở và có hai bé gái đang chơi trong nhà. Hoài đã lôi cháu Khuất T. H (SN 2004) là con gái lớn của vợ chồng anh Hiền xuống bếp dùng vũ lực để hiếp dâm. Lúc này con gái thứ hai của anh Hiền là cháu Khuất M. Q (4 tuổi) thấy vậy đã sợ hãi kêu khóc. Tên ác thú này đã chém bé gái trên tới hơn chục nhát dao, khiến cháu tử vong tại chỗ. Sau đó Hoài định cướp xe của người dân để tẩu thoát nhưng bị vây bắt tại chỗ. Đối tượng Hoài bị truy tố về các tội danh: Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản. Phiên tòa sơ thẩm ngày 25/10/2012 đã tuyên phạt Hoài án tử hình về tội Hiếp dâm, tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo đã kháng án và mong muốn HĐXX phúc thẩm xem xét giữ lại mạng sống cho hắn. Gia đình nạn nhân cũng có đơn xin giảm án cho tên này.
Tuy nhiên, chiều ngày 17/1, HĐXX phiên phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao đã tuyên giữ nguyên hình phạt tử hình đối với Đặng Trần Hoài. Hoài đã không có phản ứng gì khi nghe tuyên án, chỉ tội người vợ trẻ vợ Hoài, chị lập cập chạy cố theo chồng khi Hoài bị cán bộ công an áp giải ra xe tù trở về trại giam.