Đánh chết 3 người, chỉ lĩnh 4 tháng tù

| Pháp luật

GiadinhNet - 3 người dân vô tội bị đánh trọng thương, rơi xuống sông chết đuối, nhưng 7 bị cáo chỉ bị toà tuyên phạt từ 4-5 tháng tù giam.

Ông Lê Văn Minh và bà Nguyễn Thị Ái trao đổi với phóng viên.

 
Bức xúc với việc “cát tặc” lộng hành trên sông Mã (đoạn chảy qua xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá) một số người dân địa phương đã ra xua đuổi. Hậu quả, 3 người dân vô tội bị bọn chúng đánh trọng thương, rơi xuống sông chết đuối. Thế nhưng 7 bị cáo chỉ bị toà tuyên phạt từ 4-5 tháng tù giam cho tội danh Gây rối trật tự công cộng.
 
Tiếng kêu ai oán của gia đình nạn nhân

Trong đơn kêu cứu gửi Báo GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Ái (80 tuổi, vợ liệt sỹ Lê Xuân Sỹ, trú tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hoá) cho biết, nhiều năm qua, tình trạng các tàu khai thác cát trái phép trên Sông Mã làm ảnh hưởng đến hoa màu xảy ra liên miên, khiến người dân rất bức xúc. Nhiều lá đơn kiến nghị đã được gửi đến chính quyền địa phương nhưng tình trạng vẫn không được giải quyết triệt để. Hàng đêm, dọc khúc sông có khoảng 50 con tàu thi nhau hút cát khiến khói bụi, tiếng ồn làm náo loạn cả xã Thiệu Thịnh. Bức xúc trước tình trạng này, khoảng 8 giờ ngày 25/1/2010, gần 20 người dân của xã Thiệu Thịnh đã chèo thuyền ra xua đuổi các tàu đang khai thác cát trái phép. Trong “cuộc chiến” không cân sức này đã có 3 người dân tử vong, 2 người khác bị trọng thương.

Bà Ái nghẹn ngào: “Con trai tôi là Lê Xuân Quyền (SN 1963) cùng người dân địa phương đã chèo thuyền ra xua đuổi “cát tặc”. Con tôi và nhiều người dân đã bị bọn chúng đánh trọng thương và rơi xuống sông tử vong. Sau khi Quyền chết, gia đình Đỗ Văn Cường (SN 1978, bị can của vụ án) đến hỗ trợ gia đình tôi với tổng số tiền 95 triệu đồng. Mấy tháng trước, một vài người dân rỉ tai tôi nói gia đình Cường bắn tin, nếu không kiện cáo nữa sẽ hỗ trợ thêm 100 triệu đồng. Tôi không muốn đi nhưng con dâu cứ động viên, nói rằng họ hỗ trợ được đồng nào tốt đồng ấy, để có điều kiện lo cho các cháu ăn học. Nghe thế tôi đành nhẫn nhịn tìm đến gia đình Cường. Chờ gần 4 giờ đồng hồ, họ mới chịu ra tiếp và hẹn sẽ hỗ trợ trong ít ngày tới. Sau gần 2 tuần không thấy có tiền, con dâu tôi tìm đến thì bị họ mắng chửi thậm tệ”.

Vụ xô xát với “cát tặc” đã khiến 3 người dân tử vong gồm: Lê Văn Hiền (SN 1995), Lê Xuân Quyền (SN 1963), Dương Văn Tráng (SN 1987), những người này cùng trú tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá. Trên thi thể các nạn nhân này đều có các vết thương với các mức độ khác nhau. Hai người dân khác bị thương gồm: Lê Quang Vinh (SN 1954), Lê Văn Minh (SN 1943) đều trú tại xã Thiệu Thịnh.Trong quá trình điều tra, Công an đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”, tình tiết tăng nặng là làm chết và bị thương nhiều người. Tuy nhiên, sau nhiều lần trả hồ sơ, VKSND tỉnh Thanh Hoá chỉ truy tố 7 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng.


Nghe mẹ chồng kể, chị Lê Thị Bảo nức nở nói: “Chồng tôi rõ ràng bị đánh chết nhưng các đối tượng chỉ bị xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng” và bị tòa án tuyên phạt từ 4- 5 tháng tù giam”.
 
Vụ án phức tạp

Ông Lê Văn Minh (SN 1943, trú tại thôn 1, xã Thiệu Thịnh) – một trong các nạn nhân bị “cát tặc” đánh trọng thương với mức tổn hại 9,83% sức khoẻ cho biết, khi ông cùng nhân dân ra xua đuổi, khoảng 50 tàu khai thác cát vội vã bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau bọn chúng quay lại trên 2 tầu, mang theo các loại hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt, lao lên thuyền chém loạn xạ người dân. “Trong sự hỗn loạn, tôi vẫn kịp nhìn thấy một thanh niên mặc áo da đen, sau này tôi biết đó là Cường lao đến đánh anh Quyền. Có lẽ do bị choáng nên anh Quyền bị ngã xuống sông. Khi anh ấy bám vào mạn thuyền leo lên thì bị Cường đạp mạnh vào tay khiến Quyền buông tay ra. Sau khi đánh ngã anh Quyền, Cường cầm theo kiếm lao về phía tôi chém 4 nhát sượt qua tay trái. Do tôi đang cầm mái chèo đỡ nên Cường cũng không dám manh động ập vào phía tôi. Nhưng đúng lúc này một tên đồng bọn của Cường đứng gần đấy cầm cây gậy phi thẳng vào mắt tôi. Do máu chảy nhiều, choáng váng nên tôi gục xuống”- ông Minh kể lại.

Được biết, tại phiên toà sơ thẩm ngày 24/2/2012, TAND tỉnh Thanh Hoá đã tuyên phạt các bị cáo Cường và đồng bọn với mức án từ 4-5 tháng tù giam về tội danh… Gây rối trật tự công cộng. Phán quyết của toà khiến gia đình nạn nhân và dư luận địa phương bức xúc.
 
PV Báo GĐ&XH đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thành Bộ- Chánh án TAND tỉnh Thanh Hoá. Ông Bộ nói: “Đây là vụ án rất phức tạp, nghiêm trọng, hậu quả xảy ra lớn, làm chết và bị thương nhiều người. Ban đầu, CQĐT khởi tố các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Hồ sơ vụ án sau đó bị toà trả nhiều lần nhưng cơ quan điều tra không làm rõ được các hành vi của các đối tượng. Đây là vụ án phức tạp, đụng đến một số đầu nậu cát trên địa bàn. Theo dự kiến, ngày 27/7, TAND tối cao sẽ xét xử theo trình tự phúc thẩm”.
Q. Tuấn
thuctap
Ý kiến của bạn
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.