Đánh học sinh chấn thương sọ não vẫn vô can
GiadinhNet - Bênh em trai, Trần Ngọc Tuyền (SN 1984, trú tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã tìm đến Trường THCS Hà Hồi hành hung một học sinh lớp 7 khiến nạn nhân này bị chấn thương sọ não.
![]() |
|
Cháu Huy với vết thương trên đầu. Ảnh Q.T. |
Vụ hành hung nghiêm trọng
Theo đơn của ông Từ Bạch Linh (SN 1972, trú tại xóm Thượng Hiền, xã Hà Hồi) phản ánh, sáng ngày 22/9/2012, cháu Từ Khắc Huy (14 tuổi, con trai ông Linh) trong buổi học cùng ngày tại Trường THCS Hà Hồi có xảy ra mâu thuẫn với một bạn cùng lớp. Cậu này gọi cho anh trai là Tuyền đến để giải quyết. Khoảng ít phút sau, Huy đang đứng trước cửa lớp thì bị Tuyền lao đến dùng mũ cối đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt, khiến nạn nhân này bị chấn thương nghiêm trọng. Ông Linh bức xúc: “Con trai tôi kể lại, khi bị Tuyền đánh, cháu đã quỳ xuống xin lỗi nhưng Tuyền vẫn hung hãn dùng mũ cối đập nhiều nhát vào đầu, vào mặt cháu một cách rất dã man. Điều đáng nói, Huy bị đánh ngay tại lớp học nhưng các thầy cô giáo đã không có biện pháp ngăn chặn. Ngay khi vụ việc xảy ra, gia đình tôi đã làm đơn gửi cơ quan Công an đề nghị xử lý Tuyền về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, không hiểu sao vụ việc này luôn bị các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện Thường Tín thoái thác, dây dưa, kéo dài. Sau gần 3 tháng xác minh, cuối cùng họ trả lời gia đình tôi là không khởi tố vụ án, đề nghị giải quyết vụ việc theo hướng dân sự”.
Ngồi kế bên, bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ cháu Huy) kể, do vết thương của Huy quá nặng, gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Huy đã phải điều trị gần 40 ngày, phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật như mổ não, dẫn lưu nang ổ bụng... “Do ảnh hưởng vùng đầu nên tâm lý của cháu có nhiều xáo trộn, gia đình tôi phải cắt cử nhau để chăm sóc cháu. Hiện dư chấn sau buổi hành hung ấy vẫn còn nặng nề trong tâm trí của cháu, hằng đêm ngủ Huy vẫn giật mình, la hét”- bà Tuyết nghẹn ngào.
Được biết, tại bệnh án số 30643 của Bệnh viện Việt Đức chẩn đoán tình trạng thương tích của cháu Huy thể hiện: “Nang dưới nhện thái dương trái, bệnh nhân đã được phẫu thuật dẫn lưu nang- ổ bụng: Rạch da vùng thái dương trái, mở màng cứng vùng thái dương trái, cắt vỏ nang. Mở thông khoang dưới nhện. Mở bụng đường tràng lên bên trái, luồn dây dẫn lưu dưới da…”.
|
Điều 103 Bộ Luật TTHS quy định: “Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng”. |
Tiếp đó, ngày 12/12, Ban Công an xã Hà Hồi có thông báo số 02/TB-CA gửi gia đình ông Linh cho rằng vụ việc này không đủ yếu tố đề nghị chuyển hồ sơ lên cấp trên truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng Tuyền mà hai bên giải quyết theo dân sự. Theo giải thích của thông báo này, ngày 4/12, Công an huyện Thường Tín đưa cháu Huy đi giám định thương tích tại Trung tâm pháp y cơ sở II nhưng bị cơ quan này từ chối giám định với lý do “phần chẩn đoán chỉ được nêu chung chung “Nang dưới nhện thái dương trái”; bệnh án không thể hiện nang là do sang chấn gây nên hay do bệnh lý có từ trước”.
