Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

| Pháp luật

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đình Quốc (SN 2002, trú thôn Đông Cao, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội "Cố ý gây thương tích".

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục- Ảnh 1.

Nguyễn Đình Quốc tại phiên tòa. Ảnh:TL

Khoảng 19h ngày 12/11/2023, tại đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Đông Cao, do bức xúc trong việc đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Nguyễn Đình Quốc (SN 2002, trú thôn Đông Cao) chặn xe của em Nguyễn Lê Bảo (SN 2010) rồi dùng tay đấm liên tiếp 3 phát vào vùng mặt của nạn nhân.

Tổng tỷ lệ thương tích mà Nguyễn Đình Quốc gây ra cho nạn nhân là 39%.

Tại phiên xét xử, Quốc khai thời điểm ấy đường đông, có trẻ nhỏ nhưng bị hại vẫn nhấp nháy đèn liên tục nên bực tức, không kiểm soát được bản thân.

Sau khi xảy ra sự việc, Nguyễn Đình Quốc cùng với gia đình tự nguyện thỏa thuận bồi thường cho bị hại tổng số tiền hơn 78 triệu đồng. Nay bị hại và người đại diện không có yêu cầu thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Quốc 4 năm tù về tội danh trên.

Gây thương tích do mâu thuẫn từ việc ép nhau uống biaGây thương tích do mâu thuẫn từ việc ép nhau uống bia

GĐXH - Do mâu thuẫn trong việc ép nhau uống bia, hai bên đã xảy ra lời qua, tiếng lại. Hậu quả, người thì dính tù tội, người thì mang thương tích suốt đời.


Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.