Đào Hà Nội có thể “bội thu”
GiadinhNet - Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, các nhà trồng đào tập trung nhiều ở các khu vực Nhật Tân, Phú Thượng (Hà Nội) đang tất bật những khâu quan trọng nhất trong năm để chuẩn bị cho một vụ thu hoạch với nhiều mong đợi.
Theo một số chủ vườn đào Nhật Tân, giá đào năm nay có thể nhỉnh hơn năm ngoái. Ảnh: D. Hoa
Một số chủ vườn đào ở Nhật Tân cho biết, vào trung tuần tháng 11 Âm lịch nên tiến hành tuốt bỏ toàn bộ lá đào trên cây để cây tập trung dinh dưỡng làm nụ, đảm bảo cho nụ hoa ra nhiều, mập, đều, cánh dày, màu đỏ tươi, cành hoa sum xuê. Cần theo dõi thời tiết thường xuyên vì nó ảnh hưởng tới quá trình nở hoa. Sau khi tuốt lá đào xong, nếu trời nắng nóng kéo dài phải làm dàn che và phun nước lạnh thường xuyên toàn bộ tán, thân cây đào hãm cho đào không ra hoa sớm. Còn nếu trời rét kéo dài, thì làm giàn che cho đào, thường xuyên tưới nước ấm cho đào đảm bảo nhiệt độ, kích thích cho đào ra hoa.
Chị Nguyễn Thị Nga (Nhật Tân, Tây Hồ) chủ một vườn đào tại đây cho biết: “Vườn đào nhà tôi chủ yếu trồng đào hạt và đào bích. Năm ngoái đào nở muộn không đúng vào dịp Tết nên thiệt hại ghê gớm. Năm nay, thời tiết se lạnh rất tốt cho sự phát triển của cây đào trong khoảng thời gian đào ra nụ này”. Chị Nga cũng phấp phỏng không biết năm nay nhuận hai tháng 9, từ nay đến Tết nếu thời tiết lạnh thì còn làm ăn được, chứ nếu nắng ấm đào sẽ bị bung hoa sớm.
Tuy nhiên, chị Hồng - chủ một vườn đào bên cạnh lại cho hay: “Đây là khoảng thời gian tuốt lá của vườn đào. Năm nay tuốt lá muộn hơn mọi năm gần 15-20 ngày nên đào cũng sẽ ra hoa muộn hơn. Vả lại, năm nay các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cũng được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm 3 ngày, vườn đào nhà tôi cũng đã có hơn 20 công ty đặt mua và thuê đào thế. Giá cả có phần nhỉnh hơn năm ngoái một chút”.
Doãn Hoa