Đáp trực thăng khẩn cấp đưa bệnh nhân từ Bạch Long Vỹ về BV Bạch Mai cấp cứu
GiadinhNet - Nhập viện trong tình trạng rất phức tạp, nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao do đến viện trong giai đoạn cuối của viêm ruột thừa cấp, có nhiễm trùng... , bệnh nhân đã được các bác sĩ ở Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ cứu sống, và được đưa về Bệnh viện Bạch Mai bằng trực thăng để tiếp tục điều trị.
Như tin đã đưa, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20/9, Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vĩ nay là Trung tâm Y tế quân dân y (TTYTQDY) Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đức Hải (SN 1976, quê ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang đánh cá tại ngư trường vịnh Bắc bộ bị đau bụng cấp xin vào huyện đảo cấp cứu.
Bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: V.Thu
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc, đau nhiều vùng hố chậu phải, siêu âm thấy hình ảnh ruột thừa viêm, ổ bụng có nhiều dịch, đặc biệt bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch: hở van động mạch chủ, nghe tim có tiếng thổi tâm thu 3/6 tại mỏm tim, kèm theo cao huyết áp nhiều năm.
Trung tâm đã hội chẩn toàn viện và thống nhất chẩn đoán: Viêm phúc mạc ruột thừa do ruột thừa vỡ trên bệnh nhân bị hở van động mạch chủ, huyết áp cao với tiền sử suy tim độ II.
Các bác sĩ tại Trung tâm đánh giá ca bệnh rất phức tạp, nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao do bệnh nhân đến viện trong giai đoạn cuối của viêm ruột thừa cấp, có hội chứng nhiễm trùng, nhiễm đốc rõ, kèm nguy cơ của bệnh tim mạch mạn tính. Đặc biệt trong điều kiện huyện đảo xa, gió mùa cấp 5, cấp 6, biển động, không thể chuyển bệnh nhân vào đất liền.
Ngay lập tức, Ban Giám đốc TTYTQDY Bạch Long Vĩ đã họp và báo cáo Ban Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, lãnh đạo UBND huyện Bạch Long Vĩ và xin hỗ trợ y tế từ xa của Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp do PGS.TS Nguyễn Công Bình- Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chủ trì, cùng các bác sĩ khoa Gây mê- Hồi sức của Bệnh viện Việt Tiệp đã trực tiếp cho ý kiến hội chẩn và chỉ đạo từ xa cho kíp phẫu thuật, gây mê của huyện đảo.
Sau khi thống nhất chẩn đoán và phương pháp xử lý của các chuyên gia y tế đầu ngành, TTYTQDY Bạch Long Vĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại đảo.
Bệnh nhân được đưa lên phòng mổ và gây mê nội khí quản, khi vào trong ổ bụng hết sức phức tạp: ruột thừa đã vỡ 1/3 trên, bên trong chứa nhiều dị vật phân, có mùi, nhiều giả mạc, dính. Phẫu thuật viên chính tiến hành cố định gốc ruột thừa, bóc tách và cắt dần mạc treo ruột thừa, kẹp cắt ruột thừa xuôi dòng. Bệnh nhân được khâu cầm máu, vệ sinh ổ bụng, đặt ống dẫn lưu và đóng bụng theo giải phẫu.
Sau 1h30 phút, ca mổ kết thúc thành công. Bệnh nhân được thoát mê an toàn, chuyển xuống phòng Hồi sức để theo dõi và điều trị tiếp, huyết áp, tim mạch, nhịp thở được kiểm soát tốt.
Bệnh nhân được chăm sóc và điều trị hậu phẫu hết sức cẩn thận sau mổ do lo ngại biến chứng của bệnh tim mạch, huyết áp cao và các nguy cơ nhiễm trùng.
Sau khi nhận được tin, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt để cấp cứu bệnh nhân. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng điều trực thăng và cử một kíp gồm các bác sĩ giỏi của Bệnh viện Bạch Mai ra hỗ trợ và đưa bệnh nhân về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị tích cực, cấp cứu cho bệnh nhân.
Trao đổi với PV chiều 21/9, TS Dương Quốc Hùng, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, BV Bạch Mai cho biết, ngay khi nhận được chỉ đạo của Bộ Y tế vào lúc 12h trưa thì 1h30 chiều, BV Bạch Mai đã cử ngay kíp cấp cứu chuyên nghiệp của Bệnh viện sẵn sàng đáp trực thăng ra huyện đảo Bạch Long Vỹ để hỗ trợ đón bệnh nhân cấp cứu. Kíp trưởng là BS Lương Quốc Chính, khoa Cấp cứu A9, với mục tiêu làm sao đón bệnh nhân về một cách an toàn nhất.
Theo TS Dương Đức Hùng, hiện tình trạng bệnh nhân ổn. Trong hôm nay và ngày mai, bệnh nhân sẽ tiếp tục được thực hiện các thăm dò, chẩn đoán. Khi có kết quả sẽ thông báo nhanh chóng đến lãnh đạo BV và Bộ Y tế.
"Điều quan trọng nữa là việc cấp cứu, phẫu thuật cho bệnh nhân ở Bạch Long Vỹ được thực hiện tốt trong điều kiện thiếu thốn, bác sĩ ít có cơ hội mổ nhiều ca bệnh tương tự"- TS Hùng chia sẻ.
Cũng theo TS Hùng, đây là nhiệm vụ chính trị của toàn BV, đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện cũng chỉ đạo đối với những người dân ở vùng biên giới, hải đảo, tất cả chi phí, nhân lực, vật lực tốt nhất để chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân phải được đảm bảo. Đối với người nhà bệnh nhân, BV cam kết sẽ đảm bảo chuyện ăn uống, sinh hoạt.
Võ Thu