Mỏi cổ chờ nhà trẻ
Năm 2004, người dân xã Thanh Lâm, Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay là Hà Nội) vô cùng hồ hởi trước thông tin UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định phê duyệt dự án xây dựng trụ sở văn phòng, nhà kho, bãi đỗ xe, nhà ở cho công nhân, dự án do Cty TNHH xây dựng Hoà Thành (Cty Hoà Thành) làm chủ đầu tư.
Sau đó, một phần đất của dự án này được quy hoạch để xây nhà trẻ phục vụ cho con em của người dân trong vùng. Người dân được chủ đầu tư hứa, khi dự án hoàn thành sẽ tuyển dụng lao động phổ thông là người địa phương vào làm việc cho công ty, đồng thời trả đất dịch vụ cho các hộ bị thu hồi đất.
Tin tưởng vào chủ đầu tư, người dân ở đây đã nhanh chóng giải phóng mặt bằng giao đất cho chủ dự án với hơn 4.000m2, vị trí trung tâm xã Thanh Lâm, mặt đường QL23B. Nhưng từ khi giao đất đến nay, người dân mỏi cổ chờ trông nhưng không thấy nhà trẻ cùng các công trình khác của dự án đâu, mà chỉ thấy biệt thự kiên cố của giám đốc Cty Hoà Thành mọc trên đất dự án.
Ông Dương Văn Tường, Nguyễn Văn Ngọ, Trần Huy Thìn, xã Thanh Lâm cho biết: “Ông Nguyễn Văn Bảo - Giám đốc Cty Hoà Thành đã lập dự án “ma” lấy đất nông nghiệp của dân chúng tôi để biến thành đất ở của gia đình ông ta. Tổng giá trị lô đất thời điểm hiện tại là khoảng 20 tỷ đồng. Khi lấy đất để làm dự án, Cty Hoà Thành hứa sẽ trả cho người dân đất dịch vụ, tuyển con em là người địa phương vào làm việc. Nhưng đến nay tất cả chỉ là những lời hứa. Nhà trẻ cũng chỉ có trên giấy”.
“Voi chui lọt lỗ kim”
Ngày 4/6, có mặt tại xã Thanh Lâm, Mê Linh chúng tôi ghi nhận dự án này đến thời điểm hiện tại chỉ là một ngôi biệt thự cao tầng, kiên cố, không thấy sự hiện diện của các hạng mục khác như nhà ở công nhân, nhà xưởng, cửa hàng xăng dầu, nhà trẻ.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết tháng 12/2004, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định thu hồi 4.087m2 đất tại xã Thanh Lâm, giao cho Cty Hoà Thành thuê để thực hiện dự án xây dựng trụ sở văn phòng, nhà kho, bãi đỗ xe, nhà ở cho công nhân với thời gian là 49 năm.
|
|
|
Khu đất Cty Hoà Thành được cấp để thực hiện dự án. |
Ngày 18/8/2005, Cty Hoà Thành có công văn đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng cửa hàng mua bán xăng dầu trên khu đất được giao. Chỉ 1 ngày sau, ngày 19/8/2005 ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký quyết định duyệt bổ sung cho Cty Hoà Thành được phép xây dựng cửa hàng mua bán xăng dầu trên diện tích đất thuê đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt.
Tiếp đó, ngày 18/7/2007 UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định do ông Phùng Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký cho phép Cty Hoà Thành xây dựng khu văn hoá thể thao, trường mầm non với diện tích 2.500m2 trong tổng diện tích đã được giao trước đó. Quyết định này cũng ghi rõ: “Diện tích đất xây dựng khu văn hoá thể thao, trường mầm non được miễn giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật”.
Dư luận cho rằng, trong khi những hạng mục công trình mà Cty Hoà Thành xin được đầu tư như đã nêu vẫn chưa được thực hiện, thì lại được UBND tỉnh Vĩnh Phúc “ưu ái” cho phép được xây dựng các công trình khác thực chất là tạo điều kiện cho chủ đầu tư “thoát” tiền thuê đất.
Có được những “bảo bối” trên trong tay, Cty Hoà Thành đã không tiến hành xây dựng những hạng mục, trường học như đã cam kết mà lập dự án để được thuê diện tích đất trên. Khi người dân bức xúc, Cty Hoà Thành đã cho xây 2 sân tennis trong dự án và cho rằng đó là khu văn hoá thể thao.
Như vậy, bằng việc lập dự án, Cty Hoà Thành đã có được trong tay trên 4.000m2 đất làm của riêng. Trước và ngay cả khi Mê Linh sáp nhập về TP Hà Nội thì vấn đề đốc thúc chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện cam kết như dự án đã bị chính quyền buông lỏng.
Hương Mai