Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Đau đầu" bản quyền thời trang

Thứ hai, 09:55 07/05/2007 | Đẹp

Đã từ lâu, các nhà xuất bản phải mua bản quyền xuất bản sách, ca sĩ Việt Nam muốn hát ca khúc nước ngoài phải mua bản quyền... Và nay, một lĩnh vực ít ai chú ý đến chuyện bản quyền cũng bắt đầu được đề cập, đó là lĩnh vực thời trang.

 

Các nhà thiết kế trong nước "đau đầu"...

Một thực tế được nhìn nhận, các nhà thiết kế Việt Nam ngày càng đóng góp nhiều vai trò quan trọng trong lĩnh vực thời trang. Thế nhưng, những sáng tác kỳ công của họ khi nhận được những giải thưởng chưa kịp vinh danh thì đã bị lấy cắp một cách không thương tiếc. Nhà thiết kế Liên Hương đã từng tức giận "đùng đùng" vì những kiểu mẫu áo dài chị đã dày công nghiên cứu bao nhiêu tháng trời, tiếp thị đến khách hàng chưa được bao lâu thì ngoài thị trường đã xuất hiện những kiểu mẫu nhái... y chang. Dù biết đó là tệ nạn ăn cắp mẫu nhưng chị chẳng biết làm thế nào khi đơn thương độc mã nên đành chịu.

* Paolo Garcia - Trưởng phòng thiết kế sáng tạo, Công ty Golden: Đúng là tôi thích sử dụng hàng hiệu, nhưng ở Việt Nam tôi không dám mua quần áo ở những cửa hàng bán lẻ trên phố vì tôi sợ có thể bị lừa bằng hàng giả, hàng nhái bởi tệ nạn ăn cắp bản quyền. Tôi chỉ tin tưởng vào những cửa hàng bán lẻ chính thức ở các trung tâm thương mại như Parkson, Diamond, ở đó chất lượng của hàng hiệu luôn được đảm bảo mặc dù giá cả cao hơn rất nhiều.

Nếu tôi phải trả một giá rẻ cho một món đồ nhái, tôi sẽ không cảm thấy bị lừa như khi phải trả một cái giá thật đắt cho một chiếc quần jeans mà người bán hàng cam đoan là hàng hiệu, sau đó tôi phát hiện ra nó không phải hàng hiệu. Tôi thực sự không vui nếu điều đó xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi luôn tin tưởng vào các nhà phân phối chính thức của các nhãn hàng hiệu.

Nhà thiết kế Kiều Việt Liên được nhìn nhận là người rất nhanh nhạy với thị trường. Chị luôn cập nhật thông tin để trình làng những bộ sưu tập thời trang mới nhất, và vài cửa hàng của chị đã ra đời nhưng ý định mở một chuỗi cửa hàng thời trang đã chựng lại với lý do "không thể phát triển vì chưa được bảo hộ bản quyền; mẫu mới vừa ra đời chưa bán kịp mà ngoài thị trường đã có thì không thể sống nổi với kinh phí sản xuất bỏ ra".

Không chỉ là nhà thiết kế Liên Hương, Kiều Việt Liên gặp phải mà đa phần các nhà thiết kế Minh Hạnh, Sỹ Hoàng, Lê Minh Khoa, Võ Việt Chung, Nguyễn Công Trí đều tỏ thái độ bức xúc khi biết những mẫu sáng tác của mình đã được nhân bản rộng rãi. Đó là với các nhà thiết kế riêng lẻ, ngay cả các hãng thời trang cũng gặp phải tình cảnh dở khóc dở cười khi ngoài thị trường không những ăn cắp những mẫu mới của họ mà còn... gắn luôn nhãn hiệu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Công ty May Việt Tiến đã phải dùng biện pháp chống hàng giả bằng cách phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước nhưng rồi chẳng đi đến đâu, cuối cùng biện pháp có lẽ hữu hiệu mà ít tốn kém là cảnh báo khách hàng nên đến các đại lý chính hãng để mua.

Khi các "ông lớn" thời trang thế giới tham gia “cuộc chơi”

Kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tại thị trường Việt Nam đã bắt đầu có sự xuất hiện chính thức của các "ông lớn" trong ngành thời trang thế giới như: Calvin Klein, Gucci, Louis Vuiton, Valentino, Lives', Salvatore Ferragamo... và việc bảo hộ bản quyền đã được triển khai hết sức chặt chẽ.

Trung tuần tháng 5/2007, thời trang Calvin Klein sẽ khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, nhưng thực chất nhãn hiệu CK đã tồn tại và được ưa chuộng ở Việt Nam từ lâu qua các mặt hàng nhái được tuồn từ Hồng Kông, Trung Quốc sang và có cả hàng chính hãng được nhập về dưới dạng xách tay. Thế nhưng, khi bắt đầu có một bước tiến mới, gia nhập WTO đồng thời với việc bảo hộ thương hiệu thì CK mới dám bước vào Việt Nam qua nhà phân phối chính thức. Để độc quyền nhãn hiệu và các kiểu mẫu sáng tạo của CK, đơn vị này đã chính thức mời Hãng luật Baker & McKenzie bảo vệ quyền lợi cho mình về quyền được bảo hộ nhãn hiệu. Trong các trường hợp bị vi phạm quyền lợi và hình ảnh thương hiệu, CK và nhà đại diện của mình có thể khởi kiện. Đây cũng chính là một cách bảo vệ khách hàng trước sản phẩm CK không chính hãng. Ngoài CK, thời trang Gucci, Louis Vuiton cũng đã có những động thái tương tự để bảo vệ sáng tạo và nhãn hiệu của mình.

Quả là sau những sự kiện của các "ông lớn" chính thức gia nhập vào thị trường thời trang Việt Nam thì việc bảo vệ bản quyền trong lĩnh vực thời trang ngày càng được chú trọng. Và quyền bảo hộ nhãn hiệu đã được các hãng triển khai để đi trong trật tự, đó không những là mong muốn các các hãng thời trang mà còn là ước mong của các nhà thiết kế Việt Nam.

Theo Trâm Anh

Thanh Niên

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?

Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?

Thời trang - 11 giờ trước

GĐXH - Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu.

Bùi Quỳnh Hoa khiến khán giả không thể rời mắt với 'cú đá váy' đậm chất vedette

Bùi Quỳnh Hoa khiến khán giả không thể rời mắt với 'cú đá váy' đậm chất vedette

Thời trang - 20 giờ trước

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục tạo dấu ấn với giới mộ điệu thời trang khi đảm nhận vai trò kết show cho bộ sưu tập 'Kẻ mộng du' của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

'Mẹ 2 con' Lan Phương gợi cảm sau ly hôn, tìm lại chính mình qua thể thao

'Mẹ 2 con' Lan Phương gợi cảm sau ly hôn, tìm lại chính mình qua thể thao

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Khoe bộ ảnh gợi cảm, mới đây Lan Phương cho biết cô duy trì tập gym đều đặn, kết hợp thêm một số môn khác như kick-boxing, street dance, múa Trung Quốc và chạy bộ.

Miss International 2025: Kiều Duy đã đến Nhật Bản, phong độ ban đầu thế nào?

Miss International 2025: Kiều Duy đã đến Nhật Bản, phong độ ban đầu thế nào?

Đẹp - 2 ngày trước

Đại diện Việt Nam tại Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2025 là Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã có mặt tại Nhật Bản, sẵn sàng cho hành trình mang chiếc vương miện trở lại Việt Nam. Những ngày đầu, phong độ của nàng hậu thế nào?

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân - 3 ngày trước

GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.

Nhan sắc khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu

Nhan sắc khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Chi Pu mang đến hình ảnh đời thường trong gameshow Sao nhập ngũ, khác xa với hình ảnh lộng lẫy khi đi sự kiện.

MC Khánh Vy gây ấn tượng khi 'biến hóa' đa dạng với sơ mi

MC Khánh Vy gây ấn tượng khi 'biến hóa' đa dạng với sơ mi

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Đặc thù dẫn các chương trình dành cho giới trẻ, MC Khánh Vy chọn outfit sơ mi mix chân váy, quần jean phối phụ kiện đa dạng.

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Giảm cân - 4 ngày trước

GĐXH - Diệp Lâm Anh sau khi chia tay chồng thiếu gia, cô có sự "thăng hạng" về nhan sắc. Người đẹp tự tin và được yêu mến hơn xưa.

Vẻ nóng bỏng của nàng Á hậu khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai nói lời yêu

Vẻ nóng bỏng của nàng Á hậu khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai nói lời yêu

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Vũ Thúy Quỳnh được chú ý với phong cách thời trang táo bạo, phóng khoáng. Cô thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế cắt xẻ mạnh tay, tôn trọn đường cong cơ thể.

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà và Đỗ Mỹ Linh là 2 hoa hậu lấy chồng hào môn đều sử dụng giày bệt trong hôn lễ để chiều cao không quá chênh lệch với chồng.

Top