Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên - cả xã hội cùng hưởng lợi

Thứ sáu, 07:31 08/07/2016 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên là sự đầu tư đúng đắn và khôn ngoan nhất vì không chỉ chính các em mà cả gia đình, cộng đồng cùng được hưởng lợi”, bà Astrid Bant (ảnh nhỏ), Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với PV Báo GĐ&XH nhân Ngày Dân số Thế giới (11/7).

Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 2016 là: “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên” với mong muốn tất cả các quốc gia sẽ có sự đầu tư đúng đắn nhất cho các em, vì một tương lai tốt đẹp hơn. Ảnh: Chí Cường
Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 2016 là: “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên” với mong muốn tất cả các quốc gia sẽ có sự đầu tư đúng đắn nhất cho các em, vì một tương lai tốt đẹp hơn. Ảnh: Chí Cường

Vì một tương lai tốt đẹp hơn

Ngày Dân số Thế giới năm nay có chủ đề “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên”. Xin bà cho biết, tại sao chúng ta lấy chủ đề này và vì sao cần phải đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên?

- Trẻ em gái vị thành niên trên khắp thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với trẻ em trai cùng trang lứa. Ở nhiều quốc gia, một em gái khi đến tuổi dậy thì đã được gia đình và cộng đồng cho là đã sẵn sàng để kết hôn, mang thai và sinh con. Em có thể bị ép phải kết hôn sớm và bỏ học, bị ảnh hưởng tới sức khỏe do phải sinh nở trước khi cơ thể em sẵn sàng cho việc đó. Em cũng có thể không được hưởng các quyền con người.

Khi các em không được đi học, không có sức khỏe và không được tự kiểm soát cơ thể của mình thì tương lai của các em có thể bị hủy hoại, tiềm năng của các em có thể sẽ không bao giờ được phát huy. Các thách thức và trở ngại mà một em gái vị thành niên phải đối mặt sẽ nhân lên bội phần nếu em là người dân tộc thiểu số, sống ở nông thôn và xuất thân trong một gia đình nghèo khó.

Vì những thực trạng trên, năm nay Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy trẻ em gái vị thành niên làm chủ đề cho Ngày Dân số Thế giới năm nay là: “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên”, với mong muốn tất cả các quốc gia sẽ có sự đầu tư đúng đắn nhất cho các em, vì một xã hội thịnh vượng, một tương lai tốt đẹp hơn.

“Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên” sẽ đóng góp thế nào tới phát triển của các quốc gia, thưa bà?

- Khi chúng ta quan tâm, trao quyền cho trẻ em gái vị thành niên, các em sẽ có phương tiện và thông tin để tự quyết định cuộc sống của mình. Các em sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng và trở thành một tác nhân tích cực tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng động và quốc gia.

Đối với các nước có nhóm dân số trẻ đông đảo và ngày càng gia tăng trên thế giới, việc đầu tư cho giáo dục và y tế hỗ trợ cho trẻ em gái vị thành niên và các điều kiện kinh tế giúp tạo công ăn việc làm có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi họ sẽ nắm bắt được lợi thế của thời kỳ cơ cấu dân số vàng đầy tiềm năng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Khi trẻ em gái được đi học và có sức khỏe tốt thì các em sẽ tiếp tục học cao hơn, kết hôn muộn hơn, không phải sinh con sớm, sinh ra những đứa con khỏe mạnh hơn, được phát triển các kỹ năng sống và có thu nhập cao hơn. Các em có thể tự giúp bản thân các em hiện tại và gia đình tương lai của các em thoát khỏi đói nghèo.

Một trẻ em gái vị thành niên sẽ là một công dân tích cực trong cộng đồng của mình. Em sẽ trở thành mẹ khi đã sẵn sàng và lại tiếp tục đầu tư vào y tế và giáo dục cho tương lai của các con mình. Khi đó, em gái này sẽ có thể đóng góp đầy đủ cho xã hội của mình và phá vỡ vòng đói nghèo.

Điều quan trọng chúng tôi muốn nhấn mạnh trên hết là: Khi đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên thì tất cả mọi người đều được hưởng lợi: Gia đình, cộng đồng và quan trọng nhất là chính các cô gái.

Nỗ lực nâng cao giá trị của trẻ em gái

Hiện tại UNFPA đang có hỗ trợ gì đối với các trẻ em gái trong độ tuổi vị thành niên trên thế giới nói chung, đặc biệt là các chính sách và chương trình liên quan tới thanh niên?

- Ở mức độ toàn cầu, UNFPA hỗ trợ các quốc gia trong việc nỗ lực trao quyền cho các trẻ em gái tuổi vị thành niên thông qua các chương trình bảo vệ nhân quyền và tăng cường tiếp cận thông tin và các dịch vụ trong đó bao gồm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục. UNFPA cũng không ngừng vận động chấm dứt các hủ tục như tảo hôn và cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ.

Năm 2015, các chương trình của UNFPA đã hỗ trợ được 11,2 triệu trẻ em gái trong độ tuổi 10 - 19 tiếp cận được thông tin và các dịch vụ về sức khỏe tình dục và sinh sản. Trong năm 2015, có 73 quốc gia đã xây dựng hoặc triển khai được các chương trình giáo dục giới tính toàn diện, điều này đã giúp các trẻ em trai và gái trong độ tuổi vị thành niên dù đi học hay không đều có thể dễ dàng tiếp cận. Cũng trong năm ngoái, UNFPA đã hỗ trợ thành công 89 quốc gia xây dựng, thực hiện luật và các chính sách để trẻ em gái độ tuổi vị thành niên bất kể tình trạng hôn nhân được hưởng các dịch vụ liên quan tới sức khỏe sinh sản và tình dục (SKSS/SKTD).

Tại Việt Nam, UNFPA đã có những hỗ trợ cụ thể như thế nào đối với trẻ em gái vị thành niên? UNFPA đã có những đề xuất nào tập trung giải quyết cho trẻ em gái vị thành niên trong quá trình đóng góp xây dựng, hoạch định chính sách?

- Tại Việt Nam, UNFPA đã có các chương trình truyền thông nhằm hỗ trợ các quyền của giới trẻ, bao gồm quyền tiếp cận thông tin, dịch vụ liên quan tới SKSS/SKTD. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo tất cả thanh, thiếu niên Việt Nam sẽ tiếp cận được các dịch vụ và thông tin mà họ cần để đưa ra sự lựa chọn khi có đầy đủ thông tin. Tất cả các trẻ em gái trong độ tuổi thanh, thiếu niên và phụ nữ Việt Nam có thể mang thai khỏe mạnh và an toàn.

UNFPA cũng đang hỗ trợ nhằm cải thiện việc tiếp cận các biện pháp tránh thai cho thanh niên chưa kết hôn, đặc biệt là những người di cư trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên chưa lập gia đình, những người trẻ là người dân tộc thiểu số và những người đang sống ở các khu vực khó tiếp cận. Chúng tôi giúp đưa các chương trình giáo dục kĩ năng sống và các kiến thức về HIV cũng như SKSS/SKTD tới thanh niên ngoài trường học trong các cơ sở dạy nghề. UNFPA đang làm việc với Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch quốc gia mới về ung thư cổ tử cung nhằm giúp các trẻ em gái có thể được tiêm vaccine cũng như những phụ nữ được chẩn đoán bị tổn thương tiền ung thư sẽ được sàng lọc và điều trị. Phụ nữ bị ung thư cổ tử cung xâm lấn cũng sẽ được điều trị.

Về lĩnh vực xây dựng và hoạch định chính sách, UNFPA đang nỗ lực vận động nhằm nâng cao giá trị của trẻ em gái và tăng cường tác động chính sách nhằm tập trung không chỉ giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh mà còn tập trung sâu hơn nữa vào vấn đề bất bình đẳng giới và tác động lâu dài của nó đối với xã hội và nền kinh tế.

Trong quá trình xây dựng chính sách, UNFPA đã cung cấp hỗ trợ kĩ thuật cho Bộ Nội vụ để xây dựng báo cáo quốc gia năm 2015 về thanh, thiếu niên nhằm chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005 sắp tới. Chúng tôi đảm bảo rằng, các vấn đề liên quan đến giới trẻ, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương, trong lĩnh vực giáo dục, lao động và việc làm, y tế và sự tham gia của thanh, thiếu niên được giải quyết đầy đủ. Chúng tôi cũng hỗ trợ Đoàn Thanh niên trong việc ghi nhận những ý kiến của thanh niên, bao gồm trẻ em gái độ tuổi thanh, thiếu niên nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để thanh niên có thể nâng cao tiếng nói của mình trong quá trình đối thoại chính sách.

Trân trọng cảm ơn bà!

Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên là tạo điều kiện cho các em gái trong nhóm dân số dễ bị tổn thương được biết đọc, biết viết và được phát triển các kỹ năng cơ bản, có kiến thức để chăm sóc sức khỏe, được tiếp cận các dịch vụ xã hội, bao gồm SKTD/SKSS và phòng chống HIV, có được những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho công việc của mình và có quyền được vui chơi, kết bạn.

Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững là một cơ hội tuyệt vời để trẻ em gái vị thành niên có thể yêu cầu việc thực hiện các quyền của mình, nhận ra được những ước mơ, hoài bão của mình và giúp thay đổi thế giới. Khi các quốc gia đầu tư vào y tế và giáo dục cho thanh niên, đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên thì sẽ tạo cơ hội cho các em nhận ra được khả năng của mình, các quốc gia thấy được những lợi ích của thời kỳ cơ cấu dân số vàng và tận dụng những lợi ích này để tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.

Hà Thư (thực hiện)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cơn ác mộng thầm lặng: Nóng bừng và vã mồ hôi ban đêm ở nam giới trung niên

Cơn ác mộng thầm lặng: Nóng bừng và vã mồ hôi ban đêm ở nam giới trung niên

Dân số và phát triển - 13 giờ trước

Khi nhắc đến khái niệm 'bốc hỏa' hay 'vã mồ hôi ban đêm', người ta thường nghĩ đến phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh. Tuy nhiên, đây cũng là một tình trạng phổ biến và gây ra không ít phiền toái cho nam giới khi bước vào độ tuổi trung niên từ 40 đến 60 tuổi.

4 triệu chứng khó chịu lại có thể là dấu hiệu thai kỳ khỏe mạnh

4 triệu chứng khó chịu lại có thể là dấu hiệu thai kỳ khỏe mạnh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Một số triệu chứng khó chịu khi mang thai có thể là dấu hiệu của một thai kỳ khỏe mạnh.

Mất ngủ khi mang thai: Bí quyết giúp mẹ bầu ngủ ngon và an toàn cho thai nhi

Mất ngủ khi mang thai: Bí quyết giúp mẹ bầu ngủ ngon và an toàn cho thai nhi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Mất ngủ khi mang thai không chỉ là nỗi lo về sức khỏe mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống của mẹ bầu. Hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng đúng các giải pháp hỗ trợ sẽ giúp mẹ cải thiện giấc ngủ nhanh chóng.

Đông Triều vận động người dân thực hiện tốt các chính sách dân số

Đông Triều vận động người dân thực hiện tốt các chính sách dân số

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Trạm Y tế phường Đông Triều tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với công tác dân số trong tình hình mới.

Nghệ An: Đầu tư cho dân số là đầu tư cho phát triển bền vững

Nghệ An: Đầu tư cho dân số là đầu tư cho phát triển bền vững

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh Nghệ An đang chuyển trọng tâm từ kiểm soát quy mô sang nâng cao chất lượng dân số, lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Dân số Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025 là dịp khẳng định rõ quan điểm: đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững, lâu dài của tỉnh và của đất nước.

Quảng Ninh: Hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số

Quảng Ninh: Hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Trạm Y tế phường Quang Hanh tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với công tác dân số trong tình hình mới.

Lạc nội mạc tử cung: Chị em nên biết để phòng bệnh

Lạc nội mạc tử cung: Chị em nên biết để phòng bệnh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu, các bác sĩ đánh giá chị Trang đã mất gần 45% thể tích tuần hoàn do chảy máu kéo dài do bị lạc nội mạc tử cung.

Tháng Hành động quốc gia về Dân số 2025: Quảng Ninh tăng cường các hoạt động về công tác dân số và trẻ em năm 2025

Tháng Hành động quốc gia về Dân số 2025: Quảng Ninh tăng cường các hoạt động về công tác dân số và trẻ em năm 2025

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Để hoàn thành các mục tiêu dân số trong năm 2025, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, tăng cường truyền thông chuyển đổi hành vi; mở rộng tư vấn và khám sức khỏe sinh sản; chú trọng chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em…, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn tỉnh.

Người đàn ông 36 tuổi bị áp lực sinh con đến căng thẳng, mất cả ham muốn

Người đàn ông 36 tuổi bị áp lực sinh con đến căng thẳng, mất cả ham muốn

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Anh Cường, 36 tuổi, nhiều lần bị gia đình thúc giục sinh con dẫn đến căng thẳng, mất ham muốn tình dục.

"Cứu' cơ hội làm cha cho người đàn ông tuổi 30: Nam giới vô sinh, thấy dấu hiệu này cần khám sớm

"Cứu' cơ hội làm cha cho người đàn ông tuổi 30: Nam giới vô sinh, thấy dấu hiệu này cần khám sớm

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 30, anh Hoàng được chẩn đoán vô sinh, khả năng có con tự nhiên rất thấp do trong mẫu tinh dịch chỉ ghi nhận 1–2 tinh trùng. Nhờ được bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, cơ hội làm cha của anh đã được giữ lại.

Top