Đầu tư vào các trạm y tế nhằm phát triển y tế cơ sở

| Y tế

GiadinhNet - Xây dựng hệ thống chăm sóc y tế ở tuyến thấp nhất, tuyến cơ sở phường, xã tốt bao nhiêu là cách để giảm áp lực lên các tuyến trên bấy nhiêu.

Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã nhấn mạnh về việc triển khai chính sách bao phủ y tế toàn dân, đào tạo cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình.

Mục tiêu của nghị quyết này đã nâng tầm quan trọng của đề án Tăng cường Y tế cơ sở và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà Bộ Y tế đã và đang xây dựng và phát triển.

Trên thực tế, những giường bệnh tại các bệnh viện tuyến cuối luôn đầy chặt bệnh nhân. Là người bệnh, ai cũng có tâm lý phải đi khám bệnh ở những bệnh viện lớn và tốt. Thực ra, đây là vấn đề Bộ Y tế đã nhận ra. Theo đó, xây dựng hệ thống chăm sóc y tế ở tuyến thấp nhất, tuyến cơ sở phường, xã tốt bao nhiêu là cách để giảm áp lực lên các tuyến trên bấy nhiêu.

ytecs

Dự kiến, giai đoạn 2018 - 2020 sẽ xây dựng 26 trạm y tế điểm tại 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Long An, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Sau đó, mô hình trạm điểm này sẽ được nhân rộng ra cả nước.

Các trạm y tế được chọn làm điểm có quy mô dân số từ 5.000 đến 6.000 người; cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế; cơ bản đủ đội ngũ nhân lực, ưu tiên các trạm mời được các bác sĩ về hưu, kết hợp lương y tại địa phương để làm việc tại trạm y tế.

Phát biểu trên một trang báo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng chỉ ra 8 giải pháp cụ thể trong phát triển y tế cơ sở. Đó là: nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương thức hoạt động, đầu tư nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất (nhà cửa phòng ốc, bàn ghế, giường chiếu, bảng biểu), ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế tài chính đặc thù và công tác truyền thông.

Trong tương lai, việc kiểm soát, điều trị, phòng chống các bệnh mạn tính không lây nhiễm như đái tháo đường, bệnh tim mạch, huyết áp, các bệnh hô hấp mạn tính… sẽ do các trạm y tế phường, xã phụ trách.

Theo Bộ Y tế, quan điểm "Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở", đã được nêu trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng được đề ra là phấn đấu đến năm 2025 có trên 90% dân số được quản lý sức khoẻ; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã thực hiện các khóa đào tạo nâng cao chất lượng chăm sóc quản lý sức khỏe nhân dân các bệnh mãn tính theo nguyên lý y học gia đình tại trạm y tế xã, phường tại các địa phương trên cả nước. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương đầu tiên triển khai các khóa đào tạo nâng cao này.

Phương Nghi (t/h)

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.