Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số
GiadinhNet - Những năm qua, Hậu Giang luôn là đơn vị dẫn đầu trong việc tổ chức thực hiện thành công Chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ), góp phần đáng kể trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Tất cả cùng vào cuộc...
Xác định rõ vai trò công tác truyền thông dân số rất quan trọng trong công tác DS-KHHGĐ, nhằm ổn định quy mô dân số và chất lượng dân số, góp phần phát triển xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, ngay từ đầu năm 2010, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành cùng nhau siết tay để làm tốt công tác vận động KHHGĐ, trong đó công tác thông tin truyền thông về các biện pháp KHHGĐ đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được quan tâm hàng đầu. Chỉ tiêu đặt ra trong năm 2010, Hậu Giang phải vận động ít nhất 63.200 cặp vợ chồng trong diện sinh đẻ đăng ký dịch vụ chăm sóc sinh sản và thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.
![]() |
|
Tư vấn các biện pháp chăm sóc sức khỏe gia đình tại cơ sở (Ảnh: Dương Ngọc). |
Còn huyện Châu Thành được xếp hạng thứ 2 trong tỉnh cho việc thực hiện Chiến dịch năm 2009. Thời điểm này, các xã trong huyện cũng đang ráo riết chuẩn bị cho công tác vận động, phấn đấu 100% hộ gia đình có đối tượng thực hiện tiếp cận được với tuyên truyền, vận động và tư vấn. Trong đó còn phải vận động ít nhất 7.244 đối tượng trong độ tuổi từ 15 -49 đăng ký thực hiện dịch vụ chăm sóc sức SKSS và các BPTT hiện đại. Trong công tác vận động tuyên truyền, giáo dục, Ban chỉ đạo huyện cũng ưu tiên tập trung vào những nơi đông dân, có mức sinh cao, vùng sâu, vùng xa... Bà Đặng Thị Đây, Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Châu Thành, cho hay: "Để công tác truyền thông giáo dục, chuyển đổi hành vi đạt hiệu quả cao, chúng tôi đã có sự phối hợp với các ban, ngành của huyện đưa tin, bài, tranh ảnh chuyên ngành trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, nêu gương điển hình những tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ trong năm 2009. Đồng thời, các đối tượng được quan tâm trong Chiến dịch là các cặp vợ chồng chưa thực hiện biện pháp tránh thai nào, vợ chồng đã có đủ 2 con, nhất là con một bề".
Tháo gỡ khó khăn
|
Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Châu Thành A, cho biết: "Năm nay, huyện cũng đang ra sức giữ vững thành tích, bằng việc tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú đa dạng, cấp phát tài liệu, tuyên truyền sức khỏe cho các thành viên CLB tiền hôn nhân, CLB không sinh con thứ 3. Chỉ tiêu đặt ra trong năm nay là vận động ít nhất 9.149 cặp vợ chồng trong độ tuổi đăng ký thực hiện dịch vụ CSSKSS và các BPTT. Đối với những cặp vợ chồng mới có một con, chúng tôi cũng tư vấn cho họ về thời gian và khoảng cách sinh con thích hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con". |
