Đẩy mạnh công tác y tế, dân số trên quê hương đất Tổ
GiadinhNet - Ngày 27/3, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ.
![]() |
|
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: PT |
|
Trước buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tại Trạm Y tế xã Tứ Xã, BV huyện Lâm Thao và BVĐK tỉnh Phú Thọ. |
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc đã nêu lên những khó khăn, thách thức trong công tác dân số hiện nay của tỉnh, nhất là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang ngày càng gia tăng (116,5 trẻ nam/100 trẻ nữ). Nhiều trạm y tế xã dù đạt chuẩn nhưng đang xuống cấp đã gây khó khăn cho công tác y tế cơ sở. Bên cạnh đó, trang thiết bị và nguồn nhân lực cao ở tuyến cơ sở còn thiếu và yếu, rất cần sự đầu tư, quan tâm của Bộ Y tế.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Y tế ủng hộ việc xây dựng bệnh viện đa khoa vùng và đưa bệnh viện ung bướu vào quy hoạch của Bộ thời gian tới. Đồng thời quan tâm tạo điều kiện nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn tới và để trong danh mục đầu tư của Bộ.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh, các ngành liên quan cũng đặc biệt quan tâm công tác DS -KHHGĐ, tập trung vào tình trạng già hóa dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ cho biết: Tỷ lệ gia tăng dân số của Phú Thọ tuy đã được kiềm chế nhưng mức sinh chưa ổn định vững chắc.
"Việc kiện toàn bộ máy làm công tác DS - KHHGĐ cấp xã triển khai chậm. Hiện tỉnh mới có kế hoạch tuyển dụng những cán bộ trung cấp có chuyên môn y tế về làm công tác dân số tại trạm y tế, trong khi nhiều cán bộ trung cấp khác không phải chuyên môn y tế thì chưa được quan tâm tuyển dụng, mặc dù họ đã gắn bó lâu năm với công tác dân số và đủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Thông tư 05 của Bộ Y tế. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ, đầu tư nguồn lực, định hướng triển khai các hoạt động ngành dân số trên cả các lĩnh vực: quy mô, chất lượng và cơ cấu dân số", TS Lê Cảnh Nhạc nói.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Khắc Bình, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, một trong những nguyên nhân gây gia tăng dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh là do một bộ phận dân cư ở vùng đồng bằng, thành thị, người có đời sống khá giả xuất hiện tư tưởng muốn sinh thêm con. Chính bởi tư tưởng Nho giáo truyền thống, nối dõi tông đường, con trai là chỗ dựa tuổi già, là lao động chính... đã làm cho tâm lý ưa thích con trai của người dân trở nên mãnh liệt.
Nhằm ổn định quy mô dân số ở mức sinh thay thế và giải quyết các vấn đề bức xúc trong công tác dân số ở Phú Thọ, TS Lê Cảnh Nhạc đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo kiện toàn, củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân số ở cấp xã phường, thị trấn; tăng cường truyền thông giáo dục, chuyển đổi hành vi; đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; tư vấn tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh và có giải pháp quyết liệt để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh…
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 6 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
