Đẩy mạnh truyền thông phòng chống HIV: Kiềm chế tỷ lệ lây nhiễm
GiadinhNet - Ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đánh giá, truyền thông là lực lượng tiên phong trong cuộc chiến chống sự lây lan của đại dịch.
![]() |
|
Truyền thông là lực lượng tiên phong trong phòng chống đại dịch HIV. Ảnh: T.L |
Hình thức đa dạng
Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, năm 2012, hoạt động thông tin giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh từ Trung ương đến địa phương với nhiều hình thức tuyên truyền: Truyền thông báo chí, đối thoại tìm hiểu, tờ rơi; làm phóng sự, video, diễn kịch; tổ chức nhóm tư vấn lưu động, tư vấn miễn phí; xét nghiệm miễn phí; đấu tranh chống kỳ thị; tiếp cận nhóm nguy cơ phát bao cao su …
Cục đã tham mưu cho Bộ Y tế cũng như trực tiếp phối hợp với các đơn vị triển khai các hoạt động: Phối hợp với Ủy ban TƯ mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ VH,TT&DL ban hành hướng dẫn tổng kết phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư 2008 – 2012; Phát triển các tài liệu truyền thông phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là tài liệu truyền thông cho vùng dân tộc và khu vực biên giới; Xây dựng tài liệu “Hướng dẫn xã phường phòng chống HIV/AIDS”…
Sáu tháng đầu năm 2012, hoạt động truyền thông trực tiếp về thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS đã triển khai tới 7.779.628 lượt người (tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2011 với 309.289 lượt người). Trong đó, số lượt tiếp cận truyền thông nhiều nhất cho nhóm nghiện chích ma túy với tổng số hơn 2.000.000 lượt người nghiện chích ma túy được tiếp cận. Hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cũng đã chú trọng tới nhóm người bán dâm, tiếp viên nhà hàng với số lượt tiếp cận là 648.362 lượt. Số lượt người nhiễm HIV tiếp cận dịch vụ truyền thông trực tiếp thay đổi hành vi là 170.518 lượt người…
Ngăn ngừa bệnh tích cực
Việc triển khai đồng bộ các biện pháp can thiệp giảm tác hại đã góp phần kiềm chế tỷ lệ lây nhiễm HIV ở nước ta. Độ bao phủ của chương trình giảm tác hại đã tăng lên rõ rệt, có 60 tỉnh, thành phố triển khai chương trình bơm kim tiêm và 63 tỉnh, thành triển khai chương trình bao cao su. Trong 6 tháng qua, chương trình phân phát, thu gom bơm kim tiêm đã phát miễn phí được trên 17 triệu chiếc bơm kim tiêm, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2011. Bên cạnh đó, số bơm kim tiêm đã qua sử dụng được thu gom và tiêu hủy là hơn 11 triệu chiếc, chiếm 65% số bơm kim tiêm được phát ra. Chương trình khuyến khích sử dụng bao cao su với 13.855.000 được phát miễn phí cho các đối tượng nguy cơ cao.
Công tác truyền thông cũng đã đẩy mạnh Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho các đối tượng. Tính đến ngày 15/8/2012 chương trình đã triển khai tại 11 tỉnh, thành với 45 cơ sở điều trị cho 10.178 bệnh nhân. Hiện nay đã thêm 2 cơ sở điều trị thay thế tại An Giang và Nghệ An đủ tiêu chuẩn tiếp nhận bệnh nhân. Hầu hết các bệnh nhân tham gia đều tuân thủ điều trị tốt và không còn sử dụng heroin khi đạt đến liều điều trị duy trì.
