Đẩy nhanh xây dựng bệnh viện tuyến huyện
GiadinhNet - Từ ngày 25- 28/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã có đợt công tác tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quãng Ngãi. Bộ trưởng cùng Đoàn công tác đã đi thăm các bệnh viện tuyến huyện đang triển khai xây dựng mới theo Quyết định 47 của Thủ tướng Chính phủ.
Bệnh nhân mong chờ bệnh viện mới
BS Nguyễn Duy Tốt, BV huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên báo cáo với Bộ trưởng về công trình mới được xây dựng hoàn tất: "Đây là niềm ao ước của đội ngũ bác sĩ, công nhân viên và bệnh nhân huyện Sông Cầu. Bệnh viện sẽ có nhiều chỗ cho bệnh nhân hơn, bệnh nhân cũng sẽ đến đông hơn. Sáng nay, bệnh nhân đông vậy mà cơ sở vật chất không đáp ứng kịp. Nhờ nguồn trái phiếu của Chính phủ, chúng tôi đang chờ đón được khám chữa bệnh với điều kiện tốt".
BS Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc BV huyện Sông Cầu cho biết, lượng bệnh nhân khám mỗi ngày đều trên 100 người, bình quân có từ 100-150 người bệnh nội trú trong khi đó bệnh viện cũ chỉ có 70 giường bệnh. Hiện bệnh viện đang được xây mới theo nguồn trái phiếu chính phủ qua thực hiện Quyết định 47 với quy mô 100 giường bệnh, cuối năm nay sẽ hoàn thành.
Tại buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Y tế với UBND tỉnh Phú Yên, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu vui mừng vì được biết đã có 9 dự án xây mới bệnh viện tuyến huyện được triển khai. "Về triển khai Quyết định 47 và 930, tỉnh Phú Yên tuy chậm nhưng sẽ về trước. Hiện tại tỉnh đã triển khai 9 dự án bệnh viện tuyến huyện, vấn đề khó nhất là mặt bằng thì 7 dự án đã có. Vì vậy, tôi tin tưởng khả năng hoàn thành vào năm 2011 là khả thi"- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nói.

"Khát" nguồn nhân lực
BS Trần Thị Minh Hưởng, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho hay, hiện nay tại Phú Yên có bệnh viện đa khoa huyện chỉ có 5 bác sĩ tính cả lãnh đạo, quản lý. "Tại BVĐK huyện Sông Hinh, ngay cả Giám đốc cũng tham gia trực khám chữa bệnh (KCB) cho người dân, mọi công việc hành chính đành giải quyết ngay tại phòng khám. Trong khi đó, việc đào tạo bác sĩ và giữ chân bác sĩ tâm huyết với địa phương đang gặp nhiều khó khăn" - BS. Hưởng cho biết.
Đề xuất với Bộ trưởng, ông Đỗ Tấn Lộc, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên nêu ý kiến: "Phụ cấp cho ngành y phải có cơ chế khác. Đào tạo các ngành nghề khác chỉ mất 4 năm, nhưng đào tạo một bác sĩ đa khoa thời gian tối thiểu phải 6 năm. Để trở thành một bác sĩ giỏi phải thêm vài năm nữa nhưng lương cơ bản lại ngang với trình độ cử nhân. Nên tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho những cán bộ y tế nói chung và có chính sách ưu đãi nghề cho cán bộ làm công tác quản lý y tế”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Lê Kim Anh cho biết, trên thực tế mỗi năm không quá 10 thí sinh ở Phú Yên được vào các trường đại học y, dược. Vì vậy, phương án liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo y, dược cần được triển khai mạnh mẽ. Theo đó, tỉnh làm việc với những bộ, ngành có liên quan cho phép gửi đi đào tạo những thí sinh là con, em Phú Yên dự thi tại các trường đại học y, dược trong cả nước không đủ điểm đậu vào trường đó nhưng có mức điểm trên điểm sàn. Những đối tượng này sẽ được đào tạo theo địa chỉ và có cam kết trở về phục vụ quê hương. Từ 2009 - 2015, cố gắng sao để Phú Yên có 100 thí sinh được đào tạo tại các trường đại học y, dược TP HCM, Tây Nguyên, Huế.
Về vấn đề này, tại buổi làm việc với Bộ Y tế, ông Lê Hữu Lộc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định kiến nghị: "Tăng cường chỉ tiêu đào tạo cử tuyển, đào tạo chỉ sử dụng cho tỉnh để đảm bảo phát triển nguồn nhân lực y tế mà trọng tâm là các bác sĩ, dược sĩ. Nên thông báo sớm chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ để tránh tình trạng các em đã trúng tuyển vào trường đại học khác".
Cần chế độ viện phí mới
BS Bùi Trần Ngọc, Giám đốc BVĐK tỉnh Phú Yên cho biết, cơ chế giá còn thấp, giá khám bệnh là 3.000 đồng/lần. Mỗi trường hợp mổ lấy thai là 450 ngàn đồng/lần nhưng thực tế, bệnh viện phải dùng thuốc tốt thì chi phí hết 1 triệu động, bù lỗ hơn một nửa. Cần có cơ chế giá viện phí hợp lý, thu thế nào để người bệnh có lợi mà bệnh viện không bị lỗ.
Theo TS. Phạm Tỵ, Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Định, giá thu viện phí hiện nay còn thấp trong khi đó giá một số mặt hàng vật tư tăng hơn so với năm trước; một số dịch vụ được UBND tỉnh phê duyệt nhưng BHYT không chấp nhận thanh toán. Ngoài ra, một số dịch vụ như khám bệnh, tiền giường... bệnh viện phải bù lỗ khiến kinh phí hoạt động thêm phần thiếu hụt.
|
Ủng hộ mô hình y tế tuyến huyện của Bình Định Phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định sáng ngày 27/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu ủng hộ mô hình y tế tuyến huyện của tỉnh Bình Định. Mô hình tổ chức Trung tâm y tế huyện bao gồm bệnh viện đa khoa, đội y tế dự phòng, đội chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế xã. Trong đội y tế dự phòng có bộ phận theo dõi an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo Giám đốc Sở Y tế Bình Định Nguyễn Văn Cang, đây là mô hình rất thuận tiện cho việc chỉ đạo, quản lý điều hành công tác khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Nhờ vậy mà tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở. |
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 3 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.