Để đàn ông Việt khỏi.... ế vợ!

| Dân số và phát triển

GiadinhNet – Theo thống kê, các nước kề cận như Lào, Thái Lan, Campuchia… thì cũng đang không dư phụ nữ để chúng ta “nhập khẩu” về làm cô dâu.

Trong năm 2017, Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế) đã đưa ra dự báo từ nay đến 2050, nước ta sẽ thiếu khoảng 2,3 – 4,3 triệu phụ nữ, tương đương hàng triệu đàn ông Việt sẽ có nguy cơ không lấy được vợ.

Qua một số khảo sát của chúng tôi, nhiều thanh niên Việt đang tỏ ra không lo lắng (hoặc rất ít) về vấn đề này.

Được biết, mức sinh giữa các vùng trong nước còn chênh lệch đáng kể. Mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh và ở mức nghiêm trọng, phổ biến tại 5/6 vùng kinh tế xã hội trong cả nước. Hiện tại, con số “thiếu” này chỉ khoảng mấy trăm nghìn phụ nữ nhưng nếu còn kéo dài thì sẽ để lại tác động xấu trong tương lai.

Điển hình như một số quốc gia khác đã rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng phụ nữ trong độ tuổi kết hôn là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc... Một số lượng lớn nam giới tại các nước này không thể lấy được vợ và đã buộc phải tìm vợ ở các nước láng giềng.

Phóng sự dưới đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ thực trạng này, cũng như hướng giải pháp của ngành Dân số:

Phóng sự về mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam hiện nay

Nhóm PV

Ngọc Thi, Nông Thuyết phối hợp với CPCS
Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.