Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để ngành dược làm chủ "sân nhà"

Thứ hai, 08:30 27/06/2011 | Y tế

GiadinhNet - TS. Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, công nghiệp dược Việt Nam bên cạnh những khó khăn vẫn có nhiều điều kiện thuận lợi để đạt được tốc độ tăng trưởng những năm tiếp theo.

Công nghệ bào chế thuốc tăng trưởng

Tại Hội thảo hợp tác Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về đẩy mạnh sản xuất dược phẩm tại Việt Nam mới đây, TS. Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, các doanh nghiệp trong nước hiện đang tích cực đẩy mạnh đầu tư sản xuất sản phẩm thay vì chỉ nhập từ nước ngoài.

Cũng theo TS. Minh Quang, phần lớn người dân Việt Nam tập trung ở nông thôn, mức sống thấp nên có nhu cầu cao các loại thuốc giá rẻ. Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dược mở rộng thị trường. "Việt Nam đã có công nghiệp dược nội địa, nhưng đa phần phải nhập khẩu nguyên liệu. Xét một cách khách quan thì công nghiệp dược Việt Nam vẫn ở mức phát triển trung bình - thấp",  TS. Cao Minh Quang cho biết.
 

Dù tăng trưởng đều đặn nhưng sản xuất dược vẫn chưa làm chủ "sân nhà". Ảnh: TL

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp không ngừng đầu tư, cải tiến và ứng dụng công nghệ cao để sản xuất thuốc trong nước. Thuốc sản xuất trong nước có thể phủ được 27 nhóm tác dụng dược lý theo phân loại của WHO, đáp ứng 234/314 hoạt chất trong Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam. Ngoài ra, một số doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sản xuất các nhóm thuốc đang tăng tỷ lệ sử dụng như tim mạch, tiểu đường, thần kinh, nội tiết... Trong giai đoạn 2001- 2010, công nghiệp bào chế thuốc trong nước đã liên tục tăng trưởng với tốc độ cao. Trị giá thuốc sản xuất trong nước ngày càng tăng, đảm bảo khoảng 50% lượng thuốc tiêu thụ, cho dù gần 90% nguyên liệu hóa- dược phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Chưa tận dụng hết năng lực sản xuất
 

Năm 2010, giá trị sản xuất dược phẩm trong nước đạt khoảng 919 triệu USD, tăng 10,57% so với năm 2009, đáp ứng 48% nhu cầu sử dụng thuốc trong nước.

Tiền thuốc bình quân đầu người trong năm 2010 đạt 22,25 USD/người, tăng 2,48 USD so với năm 2009 và tăng 16,85 USD so với năm 2000.

Hiện cả nước có 100 doanh nghiệp sản xuất tân dược, 80 doanh nghiệp sản xuất đông dược, 5 doanh nghiệp sản xuất vaccine, sinh phẩm y tế.

Công nghiệp dược hiện nay chủ yếu vẫn là bào chế các loại thuốc. Tuy nhiên, công nghiệp bào chế thuốc thành phẩm vẫn chỉ ở độ trung bình. Việt Nam là nước có nền y dược cổ truyền lâu đời và nguồn dược liệu phong phú nhưng số chế phẩm từ dược liệu được sản xuất ở quy mô công nghiệp thực sự có giá trị phòng, chữa bệnh cao hoặc có thể xuất khẩu vẫn rất ít.

DS. Nguyễn Quý Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh Dược Việt Nam cho biết, nhiều nhà máy mới vận hành được một phần công suất, năng lực sản xuất nhiều dây chuyền còn chưa tận dụng hết. Vấn đề là cần giải pháp nào để tăng sử dụng thuốc sản xuất trong nước của thầy thuốc và bệnh nhân. Khi thầy thuốc kê đơn nhiều, bệnh nhân dùng nhiều thì tỷ lệ thuốc sản xuất trong nước sẽ tăng.

DS Nguyễn Quý Sơn cũng cho rằng, các doanh nghiệp dược đều có xuất phát điểm quá thấp, nhất là về vốn đầu tư. Những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất cũng chỉ khoảng 300- 400 tỷ đồng (khoảng 15- 20 triệu USD). Hầu hết doanh nghiệp có vốn từ 20-100 tỷ đồng, trong khi đó việc tiếp cận vốn đầu tư và vốn kinh doanh lại khó khăn.

Một số khảo sát từ các doanh nghiệp cho thấy, tỷ lệ chi phí dành cho nghiên cứu phát triển trong doanh nghiệp dược không quá 1% doanh thu do giới hạn trong việc tăng giá thuốc. Nếu tăng giá thuốc để bù đắp cho chi phí nghiên cứu phát triển cũng không hề dễ dàng do phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập khẩu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp dược Việt Nam chưa tiếp cận được các chương trình cung ứng thuốc của các tổ chức quốc tế cung cấp cho toàn cầu như thuốc phòng chống HIV, thuốc điều trị sốt rét, thuốc phòng tránh lao, thuốc cho trẻ em, phụ nữ...

TS Cao Minh Quang cho bết thêm, nguồn dược liệu trong nước chưa ổn định vì nguồn trồng vẫn mang tính tự phát. Do đó, dược liệu nhập khẩu chiếm khoảng 85-90% (chủ yếu từ Trung Quốc). Ngoài ra, hiện có 5 đơn vị tham gia sản xuất vaccine sinh phẩm y tế nhưng mới chỉ sản xuất được 2 loại vaccine đáp ứng 100% nhu cầu;  7 loại vaccine khác chỉ đáp ứng 40-60% nhu cầu. Trong khi đó, nguồn nhập khẩu vaccine sinh phẩm chiếm tỷ trọng lớn với doanh số nhập khẩu là 59 triệu USD (năm 2010).
 
Quảng Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Y tế - 15 giờ trước

Một người tử vong, hàng chục người phải nhập viện sau khi ăn bữa cỗ có món tiết dê tại TP Thái Bình, nghi do ngộ độc thực phẩm.

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

Y tế - 15 giờ trước

Sau khi ăn món mì Ý sốt cà tại trường, 2 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không phát hiện tác nhân gây bệnh.

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 3 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 3 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Top