Đệ nhất cao thủ cắt tóc một tay

| Xã hội

GiadinhNet - Ở thành phố Vinh - Nghệ An có người đàn ông hơn 40 năm nay vẫn hành nghề cắt tóc chỉ với...một tay.

“Đệ nhất kéo một tay” Nguyễn Trường Cư. Ảnh: H.P.

Với cái nghề cắt tóc, hai tay: tay lược tay kéo là lẽ tất nhiên, lại còn phải có tay nghề, mới sống được với nghề này. Vậy mà ở thành phố Vinh - Nghệ An có người đàn ông hơn 40 năm nay vẫn hành nghề cắt tóc chỉ với...một tay.

"Độc nhất vô nhị"

Lúc mới về thành Vinh, nghe chuyện ông thợ cắt tóc chỉ với một tay tôi cứ tưởng đó là chuyện đùa của mấy anh bạn. Giữa thành phố lớn này, thợ có đủ hai tay đầy rẫy, cạnh tranh nhau còn "ốm", huống chi chỉ còn một tay? Ai dám "giao đầu" cho ông thợ như thế? Nhưng khi bạn tôi dẫn đến đường Lê Mao để tận mắt chứng kiến tài nghệ của người thợ cắt tóc đặc biệt này thì quả thật tôi phục sát đất. Không những sống được với nghề mà ông còn là tay kéo nổi tiếng khắp vùng.

Người đàn ông cắt tóc một tay nổi tiếng này tên là Nguyễn Trường Cư ở khối Trung Mỹ, phường Lê Mao - TP Vinh. Ông Cư năm nay 60 tuổi đời thì đã có 45 năm tuổi nghề. Ông cho biết, thuở chưa cầm súng vào chiến trường, ông đã được bố mình truyền dạy cho nghề cắt tóc. Ông Cư tự hào dù đã hơn 40 năm kể từ ngày bom đạn chiến tranh lấy đi cánh tay trái của mình, chỉ với cánh tay còn lại, ông chưa một lần để mũi kéo của mình "ngoạm" vào da của ai dù chỉ là một lần.

Ông thợ cắt tóc có dáng người mảnh khảnh và rất kiệm lời. Ông rất ngại kể về chuyện nghề của mình. Khác với tính cánh ít nói của mình, bàn tay của ông nhanh thoăn thoắt đưa đi đưa lại trên đầu khách. Chỉ với một cánh tay ấy, lúc cầm lược chải đầu, lúc cầm kéo, lúc lại "rà" tông-đơ còn kiêm luôn cả cạo râu ria cho khách. Tất cả các bước đều được ông thực hiện một cách thành thạo và chuyên nghiệp.

Hiệu cắt tóc vỉa hè của ông Cư mở từ 7 giờ sáng. Trưa nghỉ. Chiều lại bắt đầu từ 14 giờ. Thường thì nghề cắt tóc phải tranh thủ lúc khách rỗi giữa trưa hoặc cuối giờ chiều. Nhưng đối với "đệ nhất kéo một tay" không cần phải tranh thủ như vậy cũng đủ cho ông làm việc luôn tay. Nắng cũng như mưa, người thợ kỳ cựu vẫn ngày này qua ngày khác như "làm xiếc" trên cái đầu của "thượng đế".

Hơn nửa cuộc đời, việc sống được với nghề đã khẳng định "tài dao kéo" của ông Cư. Nhưng để có uy tín như ngày hôm nay, ông vẫn không thể quên được những ngày đầu mới lập nghiệp: "hết buổi lại xách đồ về mà chẳng có khách nào dám ngồi vào cho mình cắt. Dần dà thì có mấy người bạn, mấy ông hàng xóm... gọi là đến ủng hộ thương binh tàn không phế ".
 

Bộ đồ nghề đã theo ông hơn 40 năm.

Khách của ông Cư, ban đầu chỉ là những người bạn cựu chiến binh. Họ  rủ nhau đến cắt tóc để động viên ông và cũng là dịp ôn lại chuyện quân ngũ. Nhưng rồi "hữu xạ tự nhiên hương" nhiều người vì tò mò tìm đến, rồi "bạo gan" giao đầu cho ông. Nhờ vậy cũng giúp ông có thu nhập ổn định để theo cái nghiệp cắt tóc của mình.

Ông Cư kể, có những tình huống cười ra nước mắt: "Đợt ấy mùa đông, tôi mặc áo dài tay. Có anh khách đánh xe máy lên lề đường, rồi ngồi vào ghế của tôi. Thế rồi anh ta giật mình đứng phắt dậy: "Ông chỉ có một tay thôi à? Có cắt được không đấy. Tôi đi làm ở cơ quan nhà nước, ông "đẽo" cho tôi cái đầu không ra gì thì nguy to đấy...". Tôi không nói gì, bởi đó là quyền của khách. Nhưng có người bên cạnh nói hộ, anh ta mới yên tâm.Vậy là từ ngày đó đến bây giờ, anh ta là khách "ruột" của tôi. Không những thế, anh còn rủ nhiều bạn đến "giao đầu" cho tôi nữa".

Tàn không phế
 

"Đợt ấy mùa đông, tôi mặc áo dài tay. Có anh khách đánh xe máy lên lề đường, rồi ngồi vào ghế của tôi. Thế rồi anh ta giật mình đứng phắt dậy: "Ông chỉ có một tay thôi à? Có cắt được không đấy. Tôi đi làm ở cơ quan nhà nước, ông "đẽo" cho tôi cái đầu không ra gì thì nguy to đấy..."

Ông Cư tiết lộ: "Ông tôi và bố tôi là những tay kéo tiếng tăm thành Vinh thuở trước".Đến thời của ông, gia đình đã có 3 đời làm nghề cắt tóc. Trước ngày đi bộ đội, ông đã được truyền nghề với mong muốn nối nghiệp cha. Nhưng khi chàng thanh niên Cư có thể hành nghề độc lập thì cũng là lúc chiến tranh vào giai đoạn ác liệt. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông đã xếp gương, lược, kéo để lên đường chiến đấu.

Đợt tấn công chiến lược Tết Mậu Thân 1968, trong một trận đánh, Cư trúng một mảnh bom và ngất đi. Tỉnh dậy, anh chỉ nhìn thấy bàn tay trái của mình cụt ngủn. Anh trào nước mắt.

Đằng đẵng những ngày dài chuyển từ nhà thương này đến nhà thương khác, năm 1970, Nguyễn Trường Cư xuất ngũ với thương tật 43%. Ông tâm sự: "Sống trở về là may mắn. Nhưng coi như nghề cắt tóc đã chấm dứt". Anh thương binh trở về quê sinh sống, nhìn cánh tay cụt của mình, Cư không biết sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào? Nhớ và yêu cái nghề cắt tóc mà bố đã dạy trước kia quá nhưng không biết phải làm thế nào. "Không có việc gì không làm được, một tay cũng cắt được tóc chứ sao?"anh Cư tự hỏi.

Quyết tâm không thể bỏ nghề. Phải đến cả tháng trời cầm kéo, bàn tay ông lóng ngóng với những cử động nhọc nhằn, có những lần hai ngón tay đỏ ran, rớm máu vì ông cầm kéo quá lâu. Đến khi tay đã quen dần với những động tác cắt trên không khí, ông lại cắt thử trên đầu đứa con trai của mình.

Không biết bao nhiêu lần mái tóc của mấy cậu con trai đã bị ông cắt hỏng. Đợi cho tóc con tốt lên, ông lại cắt, cắt mãi. Thế rồi cũng đến lúc ông hét lên sung sướng: Cắt được rồi!

Sắm đầy đủ bộ đồ nghề cắt tóc dạo, ông gắn bó với vỉa hè đường Lê Mao đã hơn bốn chục năm. " Mất đi một tay, sinh hoạt đơn giản thường nhật đã khó huống chi là cắt tóc. Nhưng tôi không chịu đầu hàng số phận. Bác Hồ nói rồi, thương binh tàn nhưng không phế. Phải cho mọi người thấy người lính cụ Hồ việc gì cũng có thể làm được. Tôi không làm được điều gì to tát giúp đời, giúp xã hội, thôi thì vừa làm đẹp chút nhỏ nhoi cho đời vừa là hành nghề mưu sinh kiếm sống. Thời gian trôi nhanh quá, hơn nửa đời người ngồi ở cái vỉa hè này rồi". Các con ông, ai cũng biết cắt tóc. "Tính ra, nhà tôi đến 4 đời cắt tóc nhưng mà mấy đứa con tôi không biết chúng nó có gắn bó với nghề này không".
 

Hành nghề.

Tôi hỏi ông bao giờ có ý định nghỉ ngơi. Ông Cư cười đôn hậu: "Bao giờ khách không đến nữa thì nghỉ. Việc đó không ở mình quyết định". Vừa nói ông vừa đưa những đường kéo nhanh gọn trên đầu khách. Ngày nay thợ cắt tóc rất nhiều, đủ mọi lứa tuổi. Không nói đâu xa, chỉ cách hiệu cắt tóc vỉa hè của ông Cư có mấy bước chân đã có nhiều quán cắt tóc gội đầu màu mè hiện đại mọc lên. Ấy vậy mà người ta vẫn tìm đến ông thợ cắt tóc một tay ngày một nhiều, và khách đến cắt tóc không chỉ là các cụ cao niên. Đó mới là chuyện lạ.

Ông Hồ Văn Mậu, ở phường Hồng Sơn, một khách quen của hiệu tóc ông Cư cho hay: "Tôi đã để cho ông Cư cắt tóc từ ngày ông mở hiệu tóc ở đây. Đã mấy chục năm tôi vẫn tin tưởng tay kéo của người bạn mình. Đến đây, chúng tôi không chỉ là người thợ và khách mà còn là lúc để hàn huyên chuyện lính, chuyện đời và cả chuyện con cháu. Còn nếu nói về tay nghề, nếu ông này còn đủ hai bàn tay, chắc phải thành đệ nhất kéo ở cái thành phố này rồi". Ông Mậu cười...
 

Ông Hồ Văn Mậu, ở phường Hồng Sơn, một khách quen của hiệu tóc ông Cư cho hay: "Tôi đã để cho ông Cư cắt tóc từ ngày ông mở hiệu tóc ở đây. Đã mấy chục năm tôi vẫn tin tưởng tay kéo của người bạn của mình. Đến đây, chúng tôi không chỉ là người thợ và khách mà còn là lúc để hàn huyên chuyện lính, chuyện đời và cả chuyện con cháu. Còn nếu nói về tay nghề, nếu ông này còn đủ 2 bàn tay, chắc phải thành đệ nhất kéo ở cái thành phố này rồi". Ông Mậu cười...

Hà Phương

baocuoituan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Công an truy tìm Đỗ Thị Hà

Công an truy tìm Đỗ Thị Hà

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Bắc Ninh thông báo ai biết hoặc có thông tin về đối tượng Đỗ Thị Hà, SN 1993, cư trú tại tổ dân phố Lư Giang, phường Yên Dũng, TP Bắc Ninh cần liên hệ làm việc với Cơ quan Công an để phục vụ điều tra vụ án đánh bạc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.