Dế rầm rộ lên kệ trong tháng 8

| Sản phẩm - Dịch vụ

Chỉ trong tháng 8, có tới 20 mẫu di động mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam.

Tháng 8, một làn sóng điện thoại mới đã tràn vào Việt Nam, phần lớn tập trung ở phân khúc tầm trung và giá rẻ. Các thiết bị trên 10 triệu chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi hàng từ 5 đến 8 triệu và các bản dưới 4 triệu liên tục được các cửa hàng cập nhật.
 

BlackBerry Torch 9800 là một trong hai mẫu máy cao cấp xuất hiện trong tháng.

Các mẫu di động giá rẻ dưới 3 triệu tháng này về khá nhiều. Sony Ericsson sau một thời gian dài tập trung vào nhóm hàng cao cấp đã trở lại với Spiro W100i, điện thoại dòng Walkman với giá bán tầm 2 triệu đồng. Ngoài ra, hãng cũng có bản W20i Zylo với giá gần 4 triệu. Zylo được đánh giá cao bởi khả năng tạo tiếng sạch và tái tạo âm thanh.

Các thương hiệu nhỏ như Mobell, Cayon, K-Touch tập trung cho nhóm hàng dưới 2 triệu đồng, hỗ trợ hai SIM hai sóng cùng thiết kế màu sắc. Nhà sản xuất Hà Lan, Philips cùng mang về X710, pin dung lượng 1.900 mAh, thời gian chờ lên tới 30 ngày.

Ở phân khúc này, đáng chú ý là sự kiện C3 của Nokia. Ngày 8/8, tại 4 thành phố lớn, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, hàng nghìn người đã chen lấn để mua Nokia C3 giảm giá 500 nghìn đồng trong ngày đầu bán tại Việt Nam. Mẫu điện thoại bàn phím QWERTY có kết nối Wi-Fi này có giá chính thức là 2,8 triệu và giảm 500.000 đồng cho những người xếp hàng.

Dư âm C3 chưa dứt, 2 tuần sau, Nokia cũng trình làng một phiên bản giá rẻ, dự kiến có thể "gây sốt" là C1-00, điện thoại hỗ trợ 2 SIM đầu tiên của hãng. Tuy nhiên, các với các thương hiệu điện thoại 2 SIM, 2 sóng online xuất xừ từ Trung Quốc, model của nhà sản xuất Phần Lan chỉ online một sóng. Máy có giá 800.000 đồng, tích hợp đài FM và đèn pin sáng.

Ít ồn ào hơn hai phiên bản trên là Nokia C6, điện thoại cảm ứng kết hợp bàn phím QWERTY với hình thức không khác biệt với 5230 về cấu hình. Đây là model tầm trung, được bán ở mức 5,7 triệu đồng, hỗ trợ đầy đủ kết nối.

Tháng qua, dòng cao cấp không có nhiều mẫu mới, chỉ có 2 model xuất hiện nhưng lại hướng tới nhóm khách hàng nhỏ.

BlackBerry Torch 9800 nhanh chóng đến Việt Nam qua đường xách tay ngay sau khi ra mắt và bán trên mạng AT&T của Mỹ. Chiếc smartphone chạy BlackBerry 6 này có giá tới 17,5 triệu và không nhiều nơi bán. Đây là mẫu di động đặc biệt của RIM bởi thiết kế kết hợp cả bàn phím QWERTY dạng trượt và màn hình chạm rộng 3,2 inch.

Mẫu di động mới thứ hai nằm trong nhóm giá cao là Acer Liquid E phiên bản Ferrari dành cho các "tín đồ" xe đua, giá bán tới 13,9 triệu đồng. Acer Liquid E có màu đỏ rực, logo của hãng xe Ý nổi bật, đi kèm là hình nền, video và kết nối tới các nội dung online của Ferrari.
 

Dòng Android tầm trung xuất hiện nhiều trong tháng.

Tháng 8 cũng chứng kiến sự ra mắt rầm rộ của điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, từ các thương hiệu nhỏ đến các nhà sản xuất tên tuổi như HTC, Sony Ericsson, Acer.

Acer là nhà sản xuất có nhiều model nhất, ngoài Liquid E Ferrari, hãng này còn có beTouch E400, beTouch E110 có giá 6,5 và 4 triệu đồng. Nếu như E110 giá thấp, đơn giản về kết nối, thì E400 được chú ý hơn bởi hỗ trợ đầy đủ kết nối, chạy Android 2.1.

WellCom, thương hiệu chuyên các dòng giá rẻ, cũng trình làng hai bản A88 3G và A68 chạy Android. Nếu như A88 3G hỗ trợ kết nối mạng tốc độ cao, Wi-Fi, camera 5 Megapixel thì A68 đơn giản hơn với máy ảnh 2 Megapixel, không có Wi-Fi. Model này có giá 3,1 triệu, chạy Android 1.5, trong khi mẫu cao cấp hơn sử dụng bản 1.6 và được bán ở mức 5 triệu đồng.

Tháng 8 còn chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt điện thoại Android tầm trung rất đáng chú ý như HTC Wildfire, Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro, Samsung Galaxy 3 I5800 hay LG GT540 Optimus. Giá bán các mẫu máy này từ 4,5 đến gần 8 triệu, hỗ trợ hệ điều hành bản 2.1, đầy đủ kết nối và hướng tới người dùng trẻ, tham gia mạng xã hội.
 
Theo Số hóa
kimngan
Ý kiến của bạn
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.