Để thuốc Việt đến tay người Việt: Cần có sự phối hợp đồng bộ
GiadinhNet - Ngày 27/2, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Chương trình hưởng ứng đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.
![]() |
|
Đại diện Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế tặng hoa, kỷ niệm chương cho doanh nghiệp dược trong nước. |
Sử dụng thuốc hợp lý – an toàn – hiệu quả
Phát biểu khai mạc Chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Một trong những mục tiêu quan trọng của đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” là sử dụng thuốc hợp lý – an toàn – hiệu quả, nhằm hướng đến giảm chi phí, tiết kiệm cho nhân dân và đất nước; nâng cao ý thức của thầy thuốc và người bệnh trong việc điều trị, kê toa và tiêu dùng sản phẩm dược. Để triển khai thành công đề án này, Bộ Y tế đã thành lập Ban chỉ đạo cấp Trung ương và địa phương; riêng tại TP Hồ Chí Minh, chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu ngày càng phát triển sâu rộng, là điều kiện thuận lợi để hỗ trợ tích cực trong việc vận động người dân nhận biết và ưu tiên sử dụng thuốc Việt.
Theo ngành Y tế, tỷ trọng của thuốc sản xuất trong nước trong tổng giá trị thuốc sử dụng ngày càng được nâng cao, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân (tính theo giá trị). Đối với vaccine phòng bệnh, các nhà máy sản xuất trong nước đã sản xuất đủ 10 loại vaccine cung cấp cho Chương trình Quốc gia về tiêm chủng mở rộng và góp phần quan trọng trong công tác y tế dự phòng và giảm tỷ lệ các dịch bệnh tại Việt Nam. Hiện nay, thuốc sản xuất trong nước được đầu tư về kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, phân phối, đảm bảo chất lượng, cùng các quy định chặt chẽ và sự giám sát nghiêm ngặt về mặt chuyên ngành dược… với chi phí thấp hơn nhiều so với các thuốc ngoại nhập.
“Nam dược trị Nam nhân”
|
Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho rằng, để thực hiện thành công đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, cần có sự hưởng ứng, tham gia và phối hợp đồng bộ của các cấp và toàn xã hội, từ doanh nghiệp sản xuất đến các cơ sở y tế; từ người bệnh đến cán bộ y tế, trong đó có vai trò rất lớn của các cơ quan quản lý Nhà nước và người dân. Ngoài ra, cần tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen tiêu dùng và nhận thức được lợi ích khi sử dụng thuốc sản xuất trong nước như giảm gánh nặng chi phí điều trị cho gia đình và xã hội; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam; thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc. |
Riêng về việc sử dụng thuốc y học cổ truyền trong điều trị, ông Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) khẳng định: “Phương châm người Việt dùng thuốc Việt là kế thừa quan điểm của người xưa “Nam dược trị Nam nhân”. Đó là tư tưởng của đại danh y Tuệ Tĩnh, một trong những y tổ của y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam. Hiện cả nước có 62 bệnh viện YHCT (trong đó có 3 bệnh viện tư nhân). Hầu hết các bệnh viện tuyến Trung ương đều có khoa YHCT, 83% bệnh viện y khoa cấp tỉnh có khoa YHCT, 80% bệnh viện đa khoa cấp huyện có khoa YHCT và có gần 80% các trạm y tế cả nước có hoạt động khám chữa bệnh bằng YHCT”.
Về việc sử dụng thuốc Việt trong việc thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) chia sẻ, một trong ba mục tiêu để thực hiện lộ trình này cho đến năm 2020 là giảm tỷ lệ chi phí cho y tế từ túi tiền của mỗi hộ gia đình xuống dưới 40%. Vì vậy, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” mang một ý nghĩa hết sức quyết định trong lộ trình này. Hiện thuốc Việt đã đáp ứng gần 50%, khi tỷ lệ này tăng lên sẽ đồng nghĩa với việc giảm tiền mua thuốc, giảm tổng chi phí điều trị. Từ đó, người bệnh sẽ không rơi vào bẫy nghèo do chi phí y tế quá lớn. Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới, Vụ BHYT sẽ có những động thái cụ thể: Tăng tỷ lệ sử dụng thuốc Việt/tổng số tiền mua thuốc tại các cơ sở y tế từ 1% đến 4%; Tăng tỷ lệ kê đơn, cấp thuốc sản xuất trong nước cho bệnh nhân ngoại trú từ 5% đến 10%/năm.
Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định: “Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” được phát động theo chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Chính phủ, Chương trình vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt lẫn chiến lược lâu dài, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần tự lực tự cường, nêu cao lòng yêu nước của người Việt Nam. Đây cũng là biện pháp kích cầu, khuyến khích nền sản xuất trong nước”.
Ông Lê Bá Trình cũng khuyến nghị, các bộ, ban, ngành cần phải rà soát lại chính sách nhập khẩu, phân phối thuốc để khuyến khích hơn nữa ngành dược trong nước. Đồng thời cần phải có những chính sách thiết thực để đưa thuốc Việt đến tận tay người Việt với giá cả hợp lý, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dân.
