Đi ăn xin để nộp tô 3 - 4 triệu đồng mỗi tháng

| Pháp luật

Giadinh.net - Hương và Hằng tìm những người tàn tật, người già và trẻ em ở tỉnh ngoài về Hà Nội, có nhu cầu đi xin ăn, tìm chỗ ở cho họ rồi bắt họ phải đi làm từ sáng đến tối để mang tiền về cho chúng...

Ngày 12/6/2008, Công an thành phố Hà Nội cho biết, các trinh sát Đội 5, Phòng PC 14 - CATP Hà Nội trong khi phục kích tại khu vực đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng là Đỗ Thúy Hằng (SN 1973), trú tại tổ 40 A, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân và Trần Thị Hương (SN 1983), trú tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (hiện trú trọ tại Cầu Lủ, phường Định Công, quận Hoàng Mai), đang có hành vi “chăn dắt” người ăn mày, ăn xin để trục lợi cá nhân.

Cơ quan Công an đã làm rõ 4 người ăn mày, ăn xin bị các đối tượng Hương và Hằng thường xuyên “chăn dắt” để kiếm tiền là ông Phạm Văn T (SN 1949); bà Cao Thị T (SN 1923); cháu Nguyễn Thị P (SN 1993) và cháu Nguyễn Thị L (SN 1995). Cả 4 người nêu trên đều trú quán tại xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, ông Phạm Văn T và bà Cao Thị T đã bị mù cả 2 mắt và không có khả năng đi lại bình thường, nhưng hàng ngày vẫn phải đi ăn xin nhiều giờ đồng hồ để nộp tô cho Hương và Hằng.

Bước đầu, Hương và Hằng khai nhận, tìm những người tàn tật, người già và trẻ em ở tỉnh ngoài về Hà Nội, có nhu cầu đi xin ăn. Sau đó, những kẻ bất lương này thuê chỗ ở cho họ tại phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Hàng ngày, Hương và Hằng sử dụng xe máy chở những người khốn khổ trên ra các khu vực chợ Trương Định, chợ Mơ, chân cầu vượt Ngã Tư Vọng, để xin tiền. Đến 20 giờ, Hương và Hằng lại dùng xe máy đón họ về nhà trọ. Mỗi tháng Hương chỉ trả cho gia đình bà T theo thỏa thuận là 1 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí nơi ăn chốn ở (số tiền vài triệu đồng còn lại Hương giữ).

Còn ông T và các cháu L, P phải đi ăn xin từ sáng sớm, đến tối mang tiền về nộp cho Hằng. Tổng cộng mỗi tháng 3 ông cháu họ phải nộp cho Hằng từ 3 – 4 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng Hằng và Hương theo pháp luật.        

  T. Hoài

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.