Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Đi bệnh viện sau giãn cách xã hội như đi sân bay"

Thứ năm, 08:10 21/05/2020 | Y tế

GiadinhNet- Lần thứ 2 đi bệnh viện khám sau đợt giãn cách xã hội, bà Hạnh rất vui vẻ dù phải qua nhiều khâu kiểm soát an toàn trước khi vào khu vực khám bệnh. Như nhiều bệnh nhân khác, bà Hạnh nói "đi bệnh viện bây giờ như đi sân bay".

Có mặt tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ sáng sớm 20/5, dù thời tiết nóng nực, bà Nguyễn Thị Hạnh (52 tuổi, là giáo viên ở Thanh Sơn, Phú Thọ) vẫn rất vui vẻ. Trước là vì bà thấy yên tâm, an toàn khi đi bệnh viện, hai là vào viện, bà thấy "dịu mát hẳn". Đây là lần thứ 2 bà đi bệnh viện sau khi các cơ sở y tế được khám chữa bệnh bình thường trở lại.

"Đi bệnh viện giờ như ra sân bay", bà nói.

Sở dĩ bà Hạnh nói vậy bởi ngay khi vào cổng, bà đã được đo thân nhiệt, được hướng dẫn khai tờ khai y tế rất nhanh. "Ai khai điện tử từ trước thì còn nhanh nữa vì chỉ cần đưa điện thoại, hiển thị tổng điểm trên tờ khai cho nhân viên y tế kiểm tra là được, đỡ phải khai bằng giấy" - bà chia sẻ. Tất cả phải rửa tay bằng nước sát khuẩn, nhân viên y tế nhắc nhở những ai chưa đeo khẩu trang.

"So với khi chưa có dịch COVID-19, đi khám bệnh giờ nhiều khâu kiểm soát an toàn nhưng theo tôi đó là điều nên làm để mọi người cùng yên tâm" - người phụ nữ đi khám nấm móng tay chia sẻ.

Đi bệnh viện sau giãn cách xã hội như đi sân bay - Ảnh 1.

Bệnh viện phân luồng để người bệnh, người nhà khai tờ khai y tế.

Thông thường, thời điểm này hàng năm, cao điểm có những ngày Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận từ 1.8000-2.000 người tới khám. Trong thời gian cao điểm dịch, cũng như nhiều bệnh viện khác, lượng bệnh nhân giảm mạnh. Trong tháng 5, khi được phép khám, chữa bệnh trở lại bình thường, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.000 -1.200 bệnh nhân.

Tại bệnh viện chuyên ngành da liễu hàng đầu cả nước này, khi hết thời gian cách ly xã hội, bệnh viện cũng dỡ bỏ giãn cách tại khu vực chờ khám và các khu vực chờ khác. Tuy nhiên, tại đây vẫn duy trì việc đo thân nhiệt ngay từ cổng vào bệnh viện; sàng lọc, phân luồng, tầm soát triệu chứng viêm đường hô hấp; sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đối với người bệnh, người nhà người bệnh đến viện.

Ngoài việc khai tờ khai y tế bằng giấy, nhân viên y tế còn hướng dẫn, kiểm tra người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện khai báo y tế điện tử. Chính điều này đã giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Bệnh viện cũng huy động lực lượng lớn nhân viên y tế như điều dưỡng trực các chốt kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế hay tiếp nhận tờ khai, đặc biệt những giờ cao điểm đông bệnh nhân như từ 6 đến 8 giờ sáng.

"Thời kỳ dịch bệnh, thời gian hành chính cho việc khám bệnh được tiến hành từ 7 giờ sáng, nay sau khi hết giãn cách, khám chữa bệnh bình thường, chúng tôi đẩy thời gian khám từ 5h30 sáng tới 18 giờ tối" - BS Đặng Bích Diệp, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay.

Đi bệnh viện sau giãn cách xã hội như đi sân bay - Ảnh 3.

Hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào khám bệnh

Đi bệnh viện sau giãn cách xã hội như đi sân bay - Ảnh 4.

Tất cả mọi người đều được nhắc nhở đeo khẩu trang, sát khuẩn tay

Nhờ đẩy mạnh đăng ký khám trực tuyến, khai báo y tế trực tuyến, bệnh viện đã giảm tối đa việc tập trung đông người, giảm thời gian bệnh nhân phải chờ đợi tới lượt khám hay thanh toán viện phí. Bệnh viện cũng kích hoạt hệ thống làm mát trong toàn viện, khiến bệnh nhân giảm bức xúc đặc biệt trong thời tiết nắng nóng 38-40 độ C.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 11/5, tất cả các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, tái khám và khám theo yêu cầu trở lại hoạt động bình thường.

Đi bệnh viện sau giãn cách xã hội như đi sân bay - Ảnh 5.

Các máy sát khuẩn tay tự động được đặt tại vị trí dễ tìm thấy ở khu khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài việc đảm bảo hệ thống kiểm tra thân nhiệt tự động và các máy sát khuẩn tay tự động, bệnh viện yêu cầu người đến viện phải khai báo y tế. Để hỗ trợ bệnh nhân vào khám, bên cạnh các nhân viên y tế hướng dẫn còn có các máy lấy số tự động để giảm tải thời gian bệnh nhân chờ đợi.

Toàn bộ nhân viên của Khoa Khám bệnh được huy động làm việc từ 5h30 sáng. Bệnh viện cũng triển khai song hành cả kê khai y tế trên giấy tờ và kê khai y tế điện tử để bệnh nhân có thể khai trước được từ nhà để khi đến viện nhằm giải phóng được bệnh nhân nhanh hơn, tránh ùn tắc bệnh nhân. Với các bệnh nhân bị ho sốt, thì ngay từ cổng bệnh viện đã có các nhân viên y tế phân luồng vào khu khám riêng.

Đi bệnh viện sau giãn cách xã hội như đi sân bay - Ảnh 6.

Ngoài khai báo y tế bằng giấy, Bệnh viện Bạch Mai đẩy mạnh khai báo y tế điện tử để người dân tránh tập trung đông người và giúp giảm thời gian chờ đợi.

Chị Lê Thị Hoài, ở Hoàng Mai, Hà Nội, có người thân điều trị nội trú tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, hiện bệnh viện chỉ cho phép 1 người nhà bệnh nhân thăm nom trong suốt quá trình từ ngày nhập viện đến khi kết thúc liệu trình điều trị. Mọi chăm sóc đều do điều dưỡng thực hiện, người nhà chỉ được vào khi bác sĩ gọi hoặc thăm giờ cố định từ 19-21 giờ hàng ngày.

Mỗi người nhà được phát một tờ giấy trên đó có ghi rõ tên, số chứng minh thư, số buồng bệnh nhân, khoa phòng. Người nhà muốn vào thăm bệnh nhân theo khung giờ bệnh viện quy định phải xuất trình tờ giấy nói trên kèm chứng minh thư. Đúng 21 giờ loa thông báo hết giờ thăm bệnh nhân sẽ được phát dọc hành lang các buồng bệnh.

Hiện nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai đã đóng cửa. Những bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Hô hấp được nhân viên y tế phục vụ 3 bữa ăn mỗi ngày, hạn chế ra ngoài để tránh nguy cơ bệnh nặng lên hoặc lây nhiễm chéo những bệnh khác ngoài cộng đồng.

Để người bệnh hạn chế thời gian chờ đợi, tránh tập trung đông người, đẩy nhanh tiến độ khám, nhiều bệnh viện đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt sau thời gian giãn cách xã hội.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (bệnh viện hạng 1 của Hà Nội), thời điểm trước khi có dịch COVID-19, viện tiếp nhận khoảng 1.500-1.700 bệnh nhân/ngày, đến tháng 4/2020 giảm còn 600-700 bệnh nhân/ngày và từ tháng 5/2020 số bệnh nhân trung bình là 1.000 người/ngày.

Theo khảo sát của Phòng Quản lý chất lượng của Bệnh viện này, trước đây, một bệnh nhân kèm theo 2-3 xét nghiệm cận lâm sàng phải mất từ 2,5 đến 3,5 tiếng mới khám xong. Tuy nhiên, từ khi khám theo hẹn với hệ thống gọi tự động (autocall), thời gian khám của bệnh nhân giảm còn 1,5 tiếng. Đối với bệnh nhân mạn tính, trước đây, họ phải đến bệnh viện chờ đợi từ 5h sáng đến 11h trưa, thậm chí nếu xét nghiệm máu, thì phải chờ đến 14h mới khám xong; nhưng khi khám theo hẹn, chỉ 30 đến 45 phút là có thể ra về.

Tương tự, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, từ 27/4, 100% người bệnh khi đến khám đều phải đăng ký qua số điện thoại, qua website, fanpage bệnh viện hoặc tải app vào điện thoại, máy tính thông minh. Nhờ đó, việc đặt lịch khám, xem kết quả xét nghiệm… đều có thể được tiếp cận rõ ràng. Việc khám theo hẹn tránh được tình trạng khi vắng, khi lại quá tải, giúp công tác phòng, chống dịch, kiểm soát lây nhiễm tại bệnh viện được tốt hơn. Hơn nữa, bác sĩ sẽ chủ động về mặt thời gian để khám cho từng người bệnh.

Ngày 15/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã có công văn số 2676/CV-BCĐQG gửi Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các Bộ, ngành về việc triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết, trong thời gian qua, việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam đã đạt được kết quả rất tích cực, về cơ bản dịch bệnh đã được kiểm soát. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8/5/2020 "đồng ý cho các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường".

Để thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa bảo đảm an toàn việc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Ban Chi đạo Quốc gia đề nghị: Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19 chặt chẽ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Duy trì việc đo thân nhiệt, sàng lọc, phân luồng, tẩm soát triệu chứng viêm đường hô hấp; sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đối với người bệnh, người nhà người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Hướng dẫn, kiểm tra người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện khai báo y tế điện tử; Dỡ bỏ giãn cách tại khu vực chờ khám và các khu vực chờ khác; Tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện phẫu thuật theo kế hoạch và triển khai các kỹ thuật thường quy.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin, cải tiến quy trình khám bệnh như đăng ký hẹn khám trước, thanh toán trực tuyến... để giảm tập trung đông người chờ khám và thanh toán viện phí.

Q.An

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Top