Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi đám cưới ở Kinh Môn, Hải Dương về, một tiểu thương ở Tp Hạ Long, Quảng Ninh nghi mắc COVID-19

GiadinhNet – Thông tin từ BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, địa phương phát hiện 01 ca nghi mắc COVID-19 là tiểu thương chợ Cao Thắng, TP Hạ Long.

Đi đám cưới ở Kinh Môn , Hải Dương về, một tiểu thương ở Tp Hạ Long, Quảng Ninh nghi mắc COVID-19 tiếp xúc - Ảnh 1.

Tối 29/1, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn thành phố Hạ Long xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19 là bà Nguyễn Thị Mùa, trú tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Bà Mùa là tiểu thương buôn bán tại chợ Cao Thắng và trú tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh TP Hạ Long, ngày 23/1/2021, bà Mùa đi đám cưới tại phường Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cùng 5 người.

Ngày 24/1, bà Mùa quay về Quảng Ninh và trong 2 ngày 25, 26/1, tiếp tục bán hàng tại chợ Cao Thắng.

Đến ngày 29/1, kết quả bước đầu cho thấy bà Mùa nghi nhiễm COVID-19.

Đi đám cưới ở Kinh Môn , Hải Dương về, một tiểu thương ở Tp Hạ Long, Quảng Ninh nghi mắc COVID-19 tiếp xúc - Ảnh 2.

Ngay sau khi xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch TP Hạ Long đã thực hiện phong tỏa chợ Cao Thắng. Ảnh: QN


Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã đến và chỉ đạo chính quyền TP Hạ Long lập ngay các chốt chặn, phong tỏa toàn bộ khu vực tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng và chợ Cao Thắng. Đồng thời, tiến hành phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực. Tập trung tối đa lực lượng tiếp tục tiến hành truy vết các trường hợp từ F1 đến F4.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Do tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến rất phức tạp, cần triển khai thực hiện ngay các biện pháp giãn cách xã hội tại phường Cao Thắng theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Dừng tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các lực lượng chức năng tăng cường tối đa công tác kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh TP Hạ Long tiếp tục yêu cầu những người tiếp xúc gần, những người cùng đi đám cưới, những người mua hàng của bà Nguyễn Thị Mùa tại chợ Cao Thắng và những người đi chợ Cao Thắng trong 2 ngày 25, 26/1 khẩn trương liên hệ với Ban Chỉ đạo phường, chính quyền địa phương, trạm y tế gần nhất để khai báo y tế, thực hiện các biện pháp truy vết theo quy định.

Đi đám cưới ở Kinh Môn , Hải Dương về, một tiểu thương ở Tp Hạ Long, Quảng Ninh nghi mắc COVID-19 tiếp xúc - Ảnh 3.

Tuấn Cường

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top