Đi khám viêm họng, bệnh nhân bất ngờ phát hiện mắc ung thư thực quản

| Y tế

GĐXH - Trong quá trình nội soi, bác sĩ phát hiện ở đoạn thực quản 1/3 trên của người bệnh có khối u sùi lớn, che lấp gần hết chu vi thực quản, nhiều tổ chức hoại tử dễ chảy máu va kèm bã thức ăn ở phía trên u.

Cách đây 1 tuần, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận một trường hợp đến khám viêm họng. Tuy nhiên, quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện người bệnh mắc ung thư thực quản.

Theo đó, trước khi đến bệnh viện thăm khám khoảng 3-4 tháng, người bệnh Đ. H. C (SN 1961, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) thường xuyên có cảm giác đau rát họng, nuốt khó, gầy sút cân. Nghĩ bản thân bị viêm họng nên người bệnh đã tự mua thuốc về uống nhưng thấy không cải thiện. Sau đó, người bệnh đến khám tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Đi khám viêm họng, bệnh nhân bất ngờ phát hiện mắc ung thư thực quản - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Qua thăm khám, bệnh viện chỉ định cho người bệnh nội soi thực quản dạ dày tá tràng. Trong quá trình nội soi, bác sĩ phát hiện ở đoạn thực quản 1/3 trên của người bệnh có khối u sùi lớn, che lấp gần hết chu vi thực quản, nhiều tổ chức hoại tử dễ chảy máu, có kèm bã thức ăn ở phía trên u. Ngay sau đó, bác sĩ tiến hành lấy bệnh phẩm u thực quản gửi giải phẫu bệnh và cho kết quả ung thư biểu mô vảy không sừng hóa, xâm nhập. Lúc này, bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị.

Đại diện Khoa Nội tiêu hóa bệnh viện cho biết: Ung thư thực quản không phải là bệnh hiếm gặp, tỉ lệ gặp ở nam giới cao gấp 3-4 lần nữ giới. Nếu ở giai đoạn sớm, bệnh có thể không gây ra triệu chứng bất thường, mà chỉ tình cờ phát hiện qua nội soi. 

Tuy nhiên giai đoạn muộn có thể có các biểu hiện như: nuốt nghẹn, nuốt vướng, nôn máu, tăng tiết nước bọt, gầy sút cân, nổi hạch cổ (như tình trạng của người bệnh C.), có biểu hiện nhầm lẫn với viêm họng là do khối u thực quản ở ngay đoạn 1/3 trên, dễ gây ứ đọng thức ăn và nước bọt.

Trước sự việc trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thường xuyên tiến hành thăm khám sức khỏe định kì ít nhất 6 tháng/lần và không nên đợi đến khi có triệu chứng bệnh mới đi khám. Trường hợp có biểu hiện bất thường, người dân cần kiểm tra sức khỏe ngay, để tránh những biến chứng muộn của bệnh.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.