Di lý tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá ngư dân rồi bỏ chạy

| Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan chức năng đã xác định được tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Nam trên biển rồi bỏ chạy và hiện đang di 3 đối tượng cùng tàu về cảng Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Chiều 13/4, đại tá Lê Văn Phúc - Chỉ huy trưởng BĐBP Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được tàu HP 4054, do ông Đồng Văn Cửu (chủ tàu, SN 1976, trú 115 lô 27 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là tàu vỏ sắt đã đâm chìm tàu cá QNa 90191TS ngày 08/4/2017, tại tọa độ 16009'778’’N-108022'467’’ (gần khu vực kè chắn sóng cảng Tiên Sa, Đà Nẵng).

Đại tá Lê Văn Hạnh, Trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, vào đầu tháng 3/2017, Công ty TNHH Hoàng Dương Doanh có trụ sở tại đường 3 tháng 2 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thuê ông Đồng Văn Cửu (SN 1976, là chủ tràu, trú ở Đông Khê, Hải Phòng) và tàu HP 4054 vào san lấp Khu đô thị Quốc tế Đa Phước (TP Đà Nẵng) nhưng chưa thực hiện được nội dung hợp đồng.

Sau thời gian chờ đợi do không có việc làm, khoảng 20h00 ngày 8/4, ông Đồng Văn Cửu cùng thuyền trưởng Bùi Văn Thắng (SN 1981, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) và thuyền viên Nguyễn Văn Vấn (SN 1970, trú Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển tàu HP 4054 hành trình từ luồng cảng X50 từ Đà Nẵng trở về Hải Phòng. Khi cách Cảng Tiên Sa khoảng 3km đã tông vào tàu QNa 90191 TS, sau đó bỏ chạy, không tổ chức cứu vớt thuyền viên bị nạn.


Các ngư dân trên tàu ca QNa 09191 bị đâm chìm được lực lượng chức năng trục vớt, đưa vào bờ an toàn. Ảnh: N.T

Các ngư dân trên tàu ca QNa 09191 bị đâm chìm được lực lượng chức năng trục vớt, đưa vào bờ an toàn. Ảnh: N.T

Trong quá trình điều tra, tổ công tác của BĐBP Đà Nẵng phát hiện tàu HP 4054 đang trú tránh gió tại cảng Sơn Dương (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nên đã tiến hành di lý phương tiện về Đà Nẵng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, các đối tượng này khai nhận, gần một tháng nay đã điều khiển tàu HP4054 đến neo đậu tại cảng Đà Nẵng để hợp đồng hút cát nhưng do không thỏa thuận được giá nên tối 8/4 tàu về Hải Phòng. Trong quá trình ra khỏi cửa vịnh Đà Nẵng thì có va chạm tàu cá nhưng không biết tàu bị chìm.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 8/4, tàu cá QNa-90191 do ông Nguyễn Hữu Mười (SN 1967, trú tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang trên đường vào khu vực cảng Tiên Sa để bán cá thì va chạm với tàu sắt.

Vụ va chạm khiến tàu cá QNa-90191 cùng 4 ngư dân chìm trên biển. 1 trong 4 ngư dân bị chìm trên biển là Phan Thanh Phụng đã bơi vào bờ. Ngay sau đó, Trạm BPCK cảng Tiên Sa đã đưa 2 xuồng phối hợp với tàu cá QNa-901324 kịp thời cứu nạn các ngư dân còn lại. Đến 22h40 cùng ngày, 3 dân còn lại đã được đưa vào bờ an toàn.

Ông Trần Văn Kiến, Chủ tịch hội nghề cá Quảng Nam cho biết, trường hợp của chủ tàu cá QNa 09191 theo quy định sẽ được bảo hiểm chi trả. Ông Kiến còn cho biết thêm, Hội nghề cá Quảng Nam sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn nếu ngư dân Mười cần sự giúp đỡ.

“Đối với tai nạn bị đâm chìm trên biển thì phía bảo hiểm tàu cá sẽ có trách nhiệm hỗ trợ ngư dân. Còn về phần hội, trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ xem xét trích nguồn tiền từ Quỹ hỗ trợ để ngư dân có thể yên tâm bám biển…”, ông Kiên nói.

Tâm Trí

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.