Đi ngoài lẫn máu tươi suốt 3 tháng, đi khám phát hiện ung thư đại tràng

| Y tế

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng người mệt mỏi, thiếu máu, đi ngoài phân có lẫn máu suốt 3 tháng nay, bác sĩ phát hiện bị ung thư trực tràng và tiến hành phẫu thuật nội soi. 7 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được xuất viện.

Ung thư đại tràng là bệnh lý ngày càng phổ biến. Mục tiêu của điều trị ngoại khoa là tránh tái phát tại chỗ, kéo dài thời gian sống và tránh cho bệnh nhân phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Phẫu thuật nội soi đang được áp dụng cho khoảng 80% các trường hợp phẫu thuật cắt đại tràng. Những kỹ thuật tiên tiến này đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tái phát tại chỗ và tỷ lệ bệnh nhân phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.

Bệnh viện Quân y 4 (Quân khu 4) đang triển khai áp dụng điều trị đa mô thức với sự phối hợp của phẫu thuật và hóa xạ trị. Phẫu thuật nội soi đang được áp dụng cho khoảng 80% các trường hợp phẫu thuật cắt đại tràng. Những kỹ thuật tiên tiến này đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tái phát tại chỗ và tỷ lệ bệnh nhân phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.

PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn cùng kíp mổ Bệnh viện Quân y 4 phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân

Bệnh nhân Trần Văn C. trú tại Phường Lê Lợi (TP Vinh), 62 tuổi, có biểu hiện đại tiện phân lẫn máu 3 tháng nay, người mệt mỏi, vào Bệnh viện Quân y 4 trong tình trạng thiếu máu, được nội soi và chụp cắt lớp ổ bụng xác định là ung thư trực tràng 1/3 trên giai đoạn T4N3M0.

Bệnh nhân đã được PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện TƯ Quân đội 108 phối hợp với các bác sỹ Bệnh viện Quân y 4 (Quân khu 4), phẫu thuật nội soi cắt trực tràng triệt căn. Ca mổ diễn ra thuận lợi trong khoảng 1 giờ 30 phút. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân khỏe mạnh ra viện, trong niềm vui và phấn khởi của bệnh nhân và gia đình.

Việc triển khai được kỹ thuật phức tạp này tại bệnh viện Quân y 4, sẽ góp phần nâng cao trình độ tay nghề các bác sĩ, đồng thời giúp người dân trên địa bàn thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An không phải lên tuyến trên để điều trị bệnh.

Theo BS Nguyễn Văn Hương

(CN Khoa Ngoại chung - Bệnh viện Quân y 4)/SK&ĐS

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.