Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi tiêm “thuốc tiên”, ai ngờ rước bệnh hiểm

Thứ hai, 10:05 21/12/2015 | Y tế

GiadinhNet - Đợt không khí lạnh tăng cường kéo dài khiến bệnh viêm khớp, đau lưng, cột sống của ông Nguyễn Tiến K (55 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) càng nặng. Như thường lệ, cứ đau không chịu nổi, ông lại lén giấu các con đi tiêm một mũi thuốc có tác dụng giảm đau nhanh chóng. Ông bảo, người quanh làng gọi đó là… “thần dược”.

 

Bệnh nhân mắc bệnh về cơ – xương – khớp, cần đi khám chuyên khoa, không tự ý điều trị bằng thuốc giảm đau. Ảnh: Chí Cường
Bệnh nhân mắc bệnh về cơ – xương – khớp, cần đi khám chuyên khoa, không tự ý điều trị bằng thuốc giảm đau. Ảnh: Chí Cường

Bệnh nặng vì "thần dược"

Ông Nguyễn Tiến K thường xuyên bị đau lưng, đau cột sống. Cứ mỗi lần trời trở lạnh, ông càng đau hơn. Bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến nghề chạy xe của ông. Dù đau, nhưng ông rất ngại đi khám, lo sợ mất thời gian, phiền con cháu. Nghe lời người trong làng mách, ông giấu giếm con cháu đi tiêm một mũi thuốc giảm đau. “Như “thần dược”, tiêm xong một mũi là tôi lại như chưa từng đau, thế mới có thời gian mà chạy xe chứ. Cứ đau là tôi lại đi tiêm, vừa rẻ lại nhanh, tiện. Thế mà cũng được khoảng một tuần “khỏe như vâm” đấy!”, ông K nói.

Cách đây mấy ngày, khi con trai nhà về “ép” ông đến bệnh viện khám sức khỏe, ông mới chịu đi. Nhận kết quả bị loãng xương nặng, xương giòn, ông mới vỡ lẽ, đó phần lớn là do lâu nay ông lạm dụng “thần dược” chứa thành phần corticoid. Dù bệnh vậy, nhưng ông vẫn “ngoan cố”, bảo chỉ cần tiêm xong bớt đau là được thôi.

Cũng là “khách quen” của các loại thuốc có chứa thành phần corticoid, ông Nguyễn V.N (58 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội) thường tự đi mua thuốc để điều trị giảm các triệu chứng đau, sưng của bệnh gout. Dùng được một thời gian, ông N bị lao phổi nặng, bệnh trở nhanh, từ lúc xuất hiện các triệu chứng ho, sốt... đến lúc đi khám ở bệnh viện, hai lá phổi của ông đã trắng xóa! Chỉ sau vài ba ngày nằm viện, nhiều vùng cơ thể của ông cũng bị nhiễm trùng, thậm chí có những vết loét ăn vào tận xương...

Trao đổi với PV, GS.TS Trần Ngọc Ân, Chủ tịch Hội Thấp khớp Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Cơ xương khớp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, không ít người xưng là thầy lang chữa “bách bệnh”, vì lợi nhuận, lợi dụng lý do tiêm thủy châm nhưng thực chất lại tiêm các loại thuốc Tây y tùy tiện vào ổ khớp cho bệnh nhân, phổ biến nhất là tiêm corticoid. Việc tiêm các loại thuốc này vào có thể mang lại hiệu quả tức thì, giúp người bệnh thoái hóa khớp hay đau cơ xương khớp giảm đau lập tức nhưng không có tác dụng chữa khỏi bệnh. Đặc biệt nếu lạm dụng, sử dụng kéo dài sẽ ảnh hưởng rất nguy hại đến sức khỏe.

GS.TS Trần Ngọc Ân nói: “Tôi được biết, quản lý Nhà nước về y tế, phòng quản lý hành nghề y của các Sở Y tế không ai cấp phép hay cho phép tiêm bất cứ loại thuốc nào vào ổ khớp của người bệnh như vậy. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là ở các phòng khám tư, rất nhiều người bệnh đến với tôi đã phản ánh thực trạng như vậy”.

Loét cả đường tiêu hóa, xương giòn tan vì corticoid

BSCK Chấn thương chỉnh hình Vương Trung Kiên cho biết: “Ngại đau, ngại khám, ngại điều trị kéo dài, không ít bệnh nhân, nhất là người trung niên và cao tuổi tìm đến các loại thuốc giảm đau có chứa thành phần corticoid để giảm đau nhanh chóng, nhưng lại dùng một cách vô tội vạ. Trong khi đó, corticoid nếu sử dụng trong thời gian dài có thể gây nên tình trạng suy giảm sức đề kháng ở người bệnh, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn xâm nhập cơ thể gây bệnh. Những người sử dụng corticoid trong thời gian dài như bệnh nhân N rất dễ bị bệnh. Khi bị bệnh thường nặng hơn và có diễn biến nhanh hơn so với những người bình thường, trong khi nếu dùng với tác dụng chậm, kéo dài, chỉ được phép dùng corticoid tối đa 4 lần/năm”.

Theo PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức (ĐH Y Dược TPHCM), corticoid là dược phẩm chống viêm mạnh, có tác dụng chống dị ứng, giảm đau, chữa viêm các loại... nhưng corticoid cũng là chất độc bảng B theo phân loại của Bộ Y tế, gây biến chứng và gây nghiện. Corticoid giúp giảm đau nhanh, ăn được, ngủ ngon, lại được ứng dụng để điều trị nhiều bệnh khác nhau nên nhiều bệnh nhân ví như “thuốc tiên”. Tuy nhiên, khi đã lệ thuộc corticoid, người bệnh sẽ bị béo thân người, cơ tay chân teo nhỏ, kèm theo mệt mỏi, trầm cảm, cáu gắt, giảm ham muốn tình dục cùng nhiều biến chứng khác như cao huyết áp, tiểu đường, loãng xương... Nếu người bệnh tự ý ngưng thuốc đột ngột sẽ bị suy thượng thận, tụt huyết áp và tử vong.

Còn GS.TS Trần Ngọc Ân chia sẻ: “Đặc biệt, gần đây người ta còn tiêm vào ổ khớp người bệnh loại thuốc Kcort hay Kenacort. Loại này có hoạt chất chính là triamcinolone acétonide thuộc nhóm thuốc corticoid có tác dụng tổng quát, tác dụng tại chỗ, chống dị ứng và chống sưng viêm. Đây là thuốc chỉ được dùng theo toa bác sĩ vì có nhiều tác dụng phụ, nếu lạm dụng tiêm chất này vào ổ khớp, người bệnh sẽ dẫn đến phù, giảm kali/máu, rối loạn giấc ngủ, nhất là còn gây loãng xương, teo cơ, khiến cơ thể teo tóp đi”.

Một điều khiến các chuyên gia trăn trở, đó là nhiều bệnh nhân khi nghe bác sĩ giải thích bệnh của họ phải điều trị lâu dài, thậm chí suốt đời thì thiếu kiên nhẫn, thậm chí không nghe theo. Người bệnh thường có tâm lý “có bệnh vái tứ phương”, bác sĩ nói không nghe nhưng cứ hễ nghe thầy nào chữa giỏi, thuốc gì hay là tự tìm đến mà không cần biết thầy đó có qua trường lớp hay không, thuốc đó có chứa những gì. “Có những bệnh nhân dùng thuốc Nam đặt mua trên mạng để chữa bệnh mà không biết rằng, corticoid được rắc trên các lá thuốc và pha trộn vào thuốc tễ”, BS Vương Trung Kiên nói.

Các chuyên gia khuyên rằng, với bệnh nhân buộc phải dùng corticoid, trong thời gian sử dụng thuốc chứa thành phần này, nên ăn chế độ ăn thích hợp như hạn chế đường, mỡ, muối, ăn nhiều đạm, ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều kali (chuối, cam...) để hạn chế triệu chứng Cushing làm tăng đường huyết, làm tăng dự trữ mỡ, làm thoái biến protid, giữ natri và mất kali trong cơ thể…

 

Các chuyên gia lưu ý, trên thực tế có thuốc chứa thành phần corticoid với tác dụng “làm cho ăn được, ngủ được, tăng cân” nhưng tuyệt đối không dùng cho trẻ biếng ăn, đó là thuốc chứa corticoid,  gồm có dexamethason (thường gọi nôm na là “đề xa” hay thuốc “hột dưa”), prednison, prednisolon… Với trẻ con, corticoid dùng bừa bãi có thể gây ra các tổn thương rất có hại và không hồi phục.

Quỳnh An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ ca ghép tạng domino đến hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế: Khi các bệnh viện cùng vì người bệnh

Từ ca ghép tạng domino đến hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế: Khi các bệnh viện cùng vì người bệnh

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở một thỏa thuận hợp tác chuyên môn, sự kiện ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội còn là minh chứng rõ nét cho xu hướng liên kết y tế hiện đại. Trước đó, thành công của ca ghép tạng domino đã cho thấy khi các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ, người bệnh chính là đối tượng hưởng lợi lớn nhất.

Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ sau tiêm

Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ sau tiêm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.

Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Y tế - 6 ngày trước

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Sống khỏe - 6 ngày trước

Ngày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Sống khỏe - 1 tuần trước

Trước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Y tế - 1 tuần trước

Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.

Top