Đỉa đen dài 10cm “thản nhiên” sống trong mũi

| Y tế

Ngày 19/5, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), cho biết, vừa thực hiện thủ thuật gắp một con đỉa còn sống dài 10cm ra khỏi mũi của một bệnh nhân.


Con đỉa do các bác sỹ thực hiện thủ thuật gắp ra khỏi mũi bệnh nhân

Con đỉa do các bác sỹ thực hiện thủ thuật gắp ra khỏi mũi bệnh nhân

Trước đó, ngày 17/5, bệnh nhân Nguyễn T.T. (49 tuổi, trú phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) nhập viện trong tình trạng chảy máu mũi, khó thở, choáng váng. Các bác sỹ đã nội soi mũi thì phát hiện một con đỉa đen dài 10cm “thản nhiên” sống trong hốc mũi và thực hiện thủ thuật gắp nó ra ngoài.

Theo các bác sỹ, con đỉa lớn dần lên là do sống lâu ngày trong mũi và hút máu bệnh nhân T. Qua tìm hiểu, ông T. cho hay, do thường xuyên đi rẫy, đi rừng hay rửa mặt ở suối nên có thể bị con đỉa chui vào mũi và sinh sống ở trong đó khi nào mà không hay biết.

Trước đó, vào tháng 2/2016, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh cũng đã dùng phương pháp nội soi mũi họng và gắp ra một con đỉa dài 6cm đang còn sống nằm trong mũi sau của một bệnh nhân quê ở tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân này cho biết đã đi khám, điều trị ở một số cơ sở y tế tại Ninh Thuận vì nghi bị viêm xoang nhưng triệu chứng không thuyên giảm.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.