Dịch COVID-19 gây khó khăn về thu nhập, Tết có nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy?

| Xã hội

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây nên sự khó khăn về kinh tế thì người lao động nên hạn chế tụ tập đông người, ăn uống, cỗ bàn để chung tay chống dịch.

Dịch COVID-19 gây khó khăn về thu nhập, Tết có nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy? - Ảnh 1.

Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2020, mặc dù được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, cùng sự nỗ lực của người dân nhưng đời sống của nhân dân trên cả nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh COVID-19.

Ước tính thu nhập bình quân đầu người 1 tháng trong năm 2020 khoảng 4,1 triệu đồng. Thiếu đói trong nông dân hầu như không xảy ra trong những tháng cuối năm nhưng tính chung năm 2020, thì cả nước có 16,5 nghìn lượt hộ thiếu đói.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp chung ước tính khoảng 2,26%. Trong đó, đối với thanh niên trong độ tuổi từ 15 – 24 chiếm đến 7,1%.

Dịch COVID-19 gây khó khăn về thu nhập, Tết có nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy? - Ảnh 2.

Theo Tổng cục Thống kê, hàng triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: B.Loan

Trước những khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu nhập của không ít người dân đã bị giảm. Chưa kể dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với tốc độ lây nhiễm nhanh đến 70% so với những đợt dịch trước đó.

Dó đó, việc có nên "mâm cao cỗ đầy" trong những ngày Tết giữa bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho nền kinh tế nói chung, thu nhập của người dân nói riêng, cũng là một vấn đề được nhiều lao động quan tâm.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng, mặc dù việc làm mâm cao cỗ đầy trong những ngày Tết đã là một phần không thể thiếu trong Tết cổ truyền của dân tộc, bởi đây là dịp các thành viên gặp mặt, xôm tụ, quây quần bên nhau; tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, thì có lẽ, người dân nên biết hy sinh hôm nay để cuộc sống những ngày sau được tốt đẹp hơn, lâu dài hơn.

Dịch COVID-19 gây khó khăn về thu nhập, Tết có nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy? - Ảnh 3.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh dịch COVID-19 gây nên sự khó khăn về kinh tế thì người lao động cần hạn chế tụ tập đông người, ăn uống, cỗ bàn.

ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng: "Mâm cao cỗ đầy hay không là nằm ở cách nhận thức của từng người, của mỗi gia đình. Có gia đình thì phải làm nhiều mâm và có đông đủ các thành viên của nhiều gia đình trong dịp Tết. Tuy nhiên, dịch COVID-19 không chỉ đe doạ, phá vỡ đời sống bình thường mà còn tác động vào sinh mạng người dân, cho nên, chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề này. Đặc biệt là dịch là thu nhập của người dân eo hẹp hơn, khiến họ căn cơ hơn trong chi tiêu…".

"Do đó, chúng ta không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy trong những ngày Tết, mình có thể tối giản hơn. Đây cũng là một trong những biểu hiện cụ thể là thành tâm chứ không cứ phải mâm cao cỗ đầy", ĐBQD Dương Trung Quốc cho hay.

Dịch COVID-19 gây khó khăn về thu nhập, Tết có nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy? - Ảnh 4.

Theo ĐBQH Dương Trung Quốc việc tối giản trong mâm cơm ngày Tết là một trong những biểu hiện thành tâm chứ không cứ phải mâm cao cỗ đầy.

Đồng tình với quan điểm trên, PGS.TS Đinh Hồng Hải - giảng viên bộ môn Nhân học Văn hóa (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội) cũng cho rằng, nếu như không có sự hợp tác của người dân thì rất khó đập được dịch bệnh. Do đó, để giúp cho tuyến đầu hoàn thành công việc thì tất cả người dân phải có ý thức từ những việc nhỏ nhất. Với mâm cỗ ngày Tết và gia đình quây quần bên nhau là truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc Việt nam nhưng trong bối cảnh dịch phức tạp thì rõ ràng, người dân chỉ nên xem xét.

PGS.TS Đinh Hồng Hải nhắn nhủ: "Khi dịch được đẩy lùi thì Tết năm sau và những năm tới nữa, chúng ta có thể hưởng trọn không khí Tết. Bởi vậy, Tết năm nay, chúng ta có thể thiếu đi không khí Tết để chung tay chống dịch, nhưng chỉ cần một sơ ý nhỉ, chẳng may dịch bùng phát mạnh hơn, thì các cơ quan thực thi nhiệm vụ chống dịch quá tải, quá sức của họ thì chúng ta đành bất lực".

Còn với PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) thì cho rằng, những ai ăn uống ầm ĩ, ồn ào là những người không chịu lớn về mặt văn hoá mà đang đi giật lùi.

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp thì người dân càng nên hạn chế tụ tập đông người, ăn uống, cỗ bàn để chung tay chống dịch.

Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Pháp luật -

GĐXH - Với sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an CHDCND Lào, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của trên 1.000 nạn nhân trên cả nước.

Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 cá nhân liên quan tại Lâm Đồng

Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 cá nhân liên quan tại Lâm Đồng

Xã hội -

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng bằng cách bán thẻ "sở hữu kỳ nghỉ" xảy ra tại Công ty Amazing Star, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát giao dịch tài sản của 46 cá nhân trong đường dây này.

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ rình rập từ loạt kho xưởng trái phép quanh hiện trường vụ cháy ở Thanh Liệt

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra tại khu vực đường 25m (phường Thanh Liệt, Hà Nội), xung quanh hiện trường vụ cháy là chằng chịt các nhà xưởng, hàng quán mọc lên trái phép trên đất nông nghiệp, bất chấp nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.