Dịch nguy hiểm, dân vẫn thờ ơ
GiadinhNet - Điều tra dịch tễ cho thấy, 3 trường hợp nhiễm cúm A/H5N1 từ đầu năm đến nay tại các tỉnh phía Nam đều tiếp xúc trực tiếp với gia cầm.
![]() |
|
Lực lượng chức năng thu giữ gia cầm chưa qua kiểm dịch. Ảnh: TG |
|
BS. Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM cảnh báo, nếu gia cầm chết, cần chôn xác gia cầm ở độ sâu ít nhất 2,5m và cách xa nguồn nước sinh hoạt. Không nuôi gia cầm thả vườn, nhất là trong mùa dịch, cần tiêm thuốc chủng ngừa cho đàn gia cầm nuôi. Sau khi tiếp xúc với nguồn nguy cơ lây nhiễm, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện các triệu chứng: Sốt, ớn lạnh, thở mệt, nhiệt độ cơ thể trên 380C, ho khan hoặc ho có đàm, đau ran vùng ngực. Một số bệnh nhân còn có triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy nước. Nếu không cấp cứu kịp, bệnh nhân sẽ chuyển sang biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp, suy tuần hoàn và tử vong nhanh chóng. |
Theo lời người nhà của anh Sơn, cách đây ba tuần, một người bác có mua một con ngan (loại chạy đồng chưa qua kiểm dịch) ở Củ Chi, TP HCM về thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhờ anh Sơn giết mổ. Sau khi cả nhà ăn được một tuần thì anh Sơn bị sốt cao. Như vậy, một trong những nguồn lây là con ngan có nguồn gốc từ TP HCM.
TS.Nguyễn Văn Vĩnh Châu, khuyến cáo, virus cúm gia cầm do chủng cúm A/H5N1 có độc lực rất mạnh, với hơn 50% bệnh nhân tử vong sau khi mắc. Bệnh có những biểu hiện khác nhau, nhưng có đặc điểm chung là lây lan rất nhanh do đặc tính di cư của các loài chim nên dễ phát triển thành dịch lớn.
Virus gây bệnh có nhiều trong nước bọt, dịch mũi họng và cả trong phân của gia cầm bệnh. Người bị lây bệnh do tiếp xúc gần với gia cầm bị bệnh (nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, săn sóc gà chọi, chơi với gà con, vịt con, ăn tiết canh, ăn thịt gia cầm chưa nấu chín, tắm giặt ở hồ, ao có nuôi gia cầm bệnh), uống nước nhiễm virus trong khi tắm gội, tay nhiễm bẩn do sử dụng phân gà, vịt làm phân bón...
Tuy nhiên, khi thức ăn được nấu chín với cách thông thường thì virus sẽ chết ở nhiệt độ trên 700C. Virus có thể tồn tại ở môi trường, sống trong phân chim, vịt, gà ít nhất 35 ngày ở nhiệt độ thấp dưới 400C. Do có thể thay đổi kháng nguyên liên tục nên virus cúm A/H5N1 hoàn toàn có thể biến đổi trở thành virus có khả năng lây truyền từ người sang người.
Gia cầm bán nhan nhản
Mặc dù đoàn cán bộ thú y và cán bộ trật tự của các quận huyện kiểm tra, song tại nhiều chợ gia cầm quen thuộc của TP HCM, gà vịt sống vẫn được bày bán thoải mái. Tại chợ Xóm Củi, Nhị Thiên Đường (Q.8), chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) từ bên trong các sạp hàng có đăng ký kinh doanh đến khu vực hàng rong bên ngoài, người bán vẫn thản nhiên bày bán gà, vịt giết mổ sẵn không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm dịch.
Tại các khu chợ tự phát, tình trạng buôn bán gia cầm không kiểm dịch còn diễn ra nhộn nhịp hơn. Quanh khu vực bến xe Chợ Lớn (Q.5), cầu Tham Lương (Q.12) là các “điểm nóng” bán gia cầm “lậu”. Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, nguyên nhân chính khiến thực trạng mua bán gia cầm trái phép còn tồn tại là do các quận huyện chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm. Ngoài ra, một bộ phận người dân vẫn thờ ơ, không cảnh giác trước thông tin dịch cúm gia cầm bùng phát của ngành y tế.
Để ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan trên địa bàn, ông Trí yêu cầu Chi cục Thú y phải khẩn trương cập nhật các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép, kịp thời thông báo cho các quận, huyện để kiểm tra, xử lý. Phó Chủ tịch UBND TP HCM cũng chỉ đạo, trong thời điểm bệnh diễn biến phức tạp, quận huyện nên vận động người dân chấm dứt chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, kể cả nuôi gà đá. Khuyến cáo người tiêu dùng chỉ sử dụng các sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y.
