Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm chuẩn đại học

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp năm nay liệu có tăng

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp năm nay liệu có tăng

Media

GĐXH - Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp của Đại học Kinh tế quốc dân đã được công bố, hiện chỉ còn 25% chỉ tiêu tuyển sinh xét bằng điểm thi tốt nghiệp. Nhiều thí sinh hồi hộp chờ đợi điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2023 theo phương thức còn lại này.

Điểm chuẩn đại học các trường "tốp đầu" vì sao tăng đột biến?

Điểm chuẩn đại học các trường "tốp đầu" vì sao tăng đột biến?

Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ các trường công lập, mà ở các trường ngoài công lập nổi tiếng cũng có điểm chuẩn tăng mạnh từ 5 đến hơn 10 điểm so với năm 2020.

"Choáng" với điểm chuẩn đại học 30 điểm trở lên mới đỗ tại một số trường

"Choáng" với điểm chuẩn đại học 30 điểm trở lên mới đỗ tại một số trường

Xã hội

GiadinhNet - Điểm chuẩn các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội), Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Đại học Hồng Đức cao nhất từ 30 đến 30,5 điểm.

Điểm chuẩn đại học các trường quân đội năm 2021 cao nhất 29,43 điểm

Điểm chuẩn đại học các trường quân đội năm 2021 cao nhất 29,43 điểm

Xã hội

Giadinhnet - Sáng 16/9, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn đại học tuyển sinh vào các học viện, trường Quân đội năm 2021.

Điểm chuẩn đại học trường đại học Y Hà Nội năm 2021 cao nhất 28,85 điểm

Điểm chuẩn đại học trường đại học Y Hà Nội năm 2021 cao nhất 28,85 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 16/9, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm chuẩn đại học trường Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Ngân hàng

Điểm chuẩn đại học trường Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Ngân hàng

Xã hội

GiadinhNet - Điểm chuẩn đại học trường "tốp đầu" như Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân… năm 2021 cao chót vót so với năm ngoái.

Điểm chuẩn đại học cao kỷ lục, tăng nhiều nhất tới 9 điểm

Điểm chuẩn đại học cao kỷ lục, tăng nhiều nhất tới 9 điểm

Xã hội

Nếu như năm 2020, điểm chuẩn đại học ‘bùng nổ’ khiến nhiều thí sinh ngỡ ngàng thì năm nay, điểm chuẩn nhiều ngành tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Có những ngành mà điểm chuẩn đã tăng đến 9 điểm, mức tăng từ 2- 4 điểm cũng không hiếm.

Điểm chuẩn đại học có thể tăng nhẹ ở một số trường

Điểm chuẩn đại học có thể tăng nhẹ ở một số trường

Xã hội

GiadinhNet - Theo nhận định, phổ điểm các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 khá “đẹp” nên điểm chuẩn dự kiến vào các trường đại học sẽ tăng nhẹ từ 0,5 - 2 điểm tùy từng khối, trường đại học và ngành đào tạo.

Phổ điểm tốt nghiệp THPT "đẹp", điểm chuẩn vào đại học có tăng mạnh?

Phổ điểm tốt nghiệp THPT "đẹp", điểm chuẩn vào đại học có tăng mạnh?

Xã hội

GiadinhNet - Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thấy điểm thi tăng nhẹ so với năm 2020, điều này sẽ khiến điểm chuẩn vào đại học năm nay dự kiến sẽ có biến động.

Chuyên gia nhận định thế nào về điểm chuẩn đại học năm 2021?

Chuyên gia nhận định thế nào về điểm chuẩn đại học năm 2021?

Xã hội

GiadinhNet - Do đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chỉ ở mức độ cơ bản, phổ điểm sẽ rất đẹp, các chuyên gia nhận định điểm chuẩn đại học năm 2021 ở nhiều trường sẽ tăng nhẹ so với năm 2020.

Các đại học còn bao nhiêu chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp?

Các đại học còn bao nhiêu chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp?

Xã hội

Điểm chuẩn đại học 2021 xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 dự đoán có thể sẽ tăng so với năm 2020, một phần do chỉ tiêu của một số trường dành cho phương thức này không nhiều.

Nghịch lý điểm chuẩn đại học: Nhiều trường tốp trên điểm trung bình

Nghịch lý điểm chuẩn đại học: Nhiều trường tốp trên điểm trung bình

Xã hội

Nhiều trường công lập từng thuộc tốp trên giờ điểm chuẩn chỉ ở mức trung bình. Những ngành điểm thấp là những ngành truyền thống, ngành đào tạo nhân lực hạ tầng cơ sở.

Nỗi đau tột cùng của cha nữ sinh tự vẫn sau khi biết điểm chuẩn Đại học: Vừa xong giỗ vợ lại lo đám tang con

Nỗi đau tột cùng của cha nữ sinh tự vẫn sau khi biết điểm chuẩn Đại học: Vừa xong giỗ vợ lại lo đám tang con

Xã hội

Vừa lo xong đám giỗ cho vợ xong, anh Hòa lại đau đớn như đứt từng khúc ruột khi chứng kiến con gái của mình treo cổ tự tử ngay trong nhà.

Nhiều trường đại học nổi tiếng bất ngờ thông báo xét tuyển bổ sung

Nhiều trường đại học nổi tiếng bất ngờ thông báo xét tuyển bổ sung

Xã hội

GiadinhNet - Dù điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng mạnh, nguồn tuyển dồi dào. Tuy nhiên, nhiều trường phải xét tuyển bổ sung vì chưa đủ chỉ tiêu ở đợt 1.

Các trường đại học “tốp đầu” lập kỷ lục về điểm chuẩn

Các trường đại học “tốp đầu” lập kỷ lục về điểm chuẩn

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 5/10, các trường đại học trên phạm vi cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Đúng như dự đoán, nhiều trường đại học “tốp đầu”, những ngành “hot” đều có mức điểm 27-30 điểm.

Đã có điểm chuẩn đại học của 7 trường công an, cao nhất là 28,39 điểm

Đã có điểm chuẩn đại học của 7 trường công an, cao nhất là 28,39 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 5/10, cả 6 trường khối công an nhân dân đào tạo hệ đại học chính quy đã công bố điểm chuẩn năm 2020. Điểm cao nhất là 28,39 điểm.

Cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học 2020?

Cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học 2020?

Xã hội

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh nhất định phải làm những điều sau, nếu không dù có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn có nguy cơ trượt.

Top