Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điện ảnh thời... WTO: Khó ở khâu nào?

Thứ năm, 10:54 30/11/2006 | Giải trí

Nhìn từ góc độ nhà sản xuất, phát hành và nhập phim, NSƯT - đạo diễn Vương Đức, Phó GĐ Hãng Phim truyện VN, đạo diện Việt kiều Hồ Quang Minh và chị Nguyễn Bảo Mai - đại diện công ty BHD trao đổi với chúng tôi về điện ảnh VN thời hội nhập sau sự kiện VN chính thức gia nhập WTO.

Nhìn từ góc độ nhà sản xuất, phát hành và nhập phim, NSƯT - đạo diễn Vương Đức, Phó GĐ Hãng Phim truyện VN, đạo diện Việt kiều Hồ Quang Minh và chị Nguyễn Bảo Mai - đại diện công ty BHD trao đổi với chúng tôi về điện ảnh VN thời hội nhập sau sự kiện VN chính thức gia nhập WTO.

 Đạo diễn Vương Đức: Chúng ta chỉ như kiến đấu với voi

Thông qua báo chí, thời gian qua, Hãng Phim truyện Việt Nam nêu lên khó khăn của mình cũng chính là chuẩn bị để "ra biển lớn". Mỗi năm, nhà nước đầu tư cho điện ảnh khoảng 15 tỷ đồng, xấp xỉ 1 triệu USD. Trung bình mỗi bộ phim truyện nhựa được đầu tư hơn 1 tỷ, gần 100.000 USD.

Trong một lần đến Việt Nam, Giám đốc phim Titanic Todd Berlina có nói rằng chỉ riêng cảnh quay Leo và Kate đứng trên mũi tàu đã tốn khoảng 1,7 triệu USD. Số tiền này gần bằng kinh phí hai năm sản xuất điện ảnh, bao gồm cả tài liệu khoa học và hoạt hình, ở ta...

Vấn đề tất yếu khi hội nhập là cạnh tranh, qua ví dụ trên có thể thấy chúng ta chỉ như kiến đấu với voi. Và không còn con đường nào khác là phải làm phim hay.

Tôi được biết, hiện nay kinh phí sản xuất phim ở Hollywood rất cao. Họ đang có chiến lược quan trọng nhằm giảm giá thành bằng việc áp dụng các công nghệ hiện đại, như sử dụng hình ảnh kỹ thuật số, hoặc đưa phim ra nước ngoài sản xuất. Đây sẽ là cơ hội cho chúng ta khi được đối tác lựa chọn. Ngoài ra, nếu có những kịch bản hay thì các hãng phim của Việt Nam cũng có thể hợp tác sản xuất với các hãng ở Hollywood.

    Đạo diễn Hồ Quang Minh: Hiện nay, bán phim ra nước ngoài được là nhờ dư âm "chiến tranh"

Phim ảnh là một loại hàng hóa đặc biệt, gồm hai yếu tố công-kỹ nghệ và nghệ thuật. WTO mở rộng hơn nữa cánh cửa cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Chắc chắn sẽ có thêm nhiều rạp nhiều dự án hợp tác sản xuất phim..., vì vậy lượng phim ngoại và phim có yếu tố nước ngoài sẽ nhiều hơn. Phim ngoại nhiều dẫn đến hai vấn đề: tạo cho khán giả lấy lại thói quen đến rạp mà lâu nay bị lãng quên và điện ảnh dân tộc buộc phải dần xác lập được chỗ đứng trong cuộc cạnh tranh khổng cân sức có.

Phim của một nước nhỏ chưa có "thương hiệu" cạnh tranh với các nước có nền điện ảnh phát triển là rất khó. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc này.

Từng nghiên cứu những nền điện ảnh nước ngoài và từng đi bán phim, tôi thấy việc này không dễ. Ngay như điện ảnh Pháp, số lượng phim bán sang Mỹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thật ra, nhiều phim của ta bán được cho nước ngoài là nhờ dư âm "chiến tranh Việt Nam". Hơn 30 năm sau chiến tranh, những Thương nhớ đồng quê, Mê Thảo - Thời vang bóng, Chuyện của Pao... đã đi con đường mới, khai thác bản sắc văn hóa dân tộc Việt và tìm đường đến các LHP.

Phim nghệ thuật bao giờ cũng dễ dàng ra nước ngoài, sau đó mới đến các phim giải trí. Đầu tiên là giật giải ở các LHP, rồi khi có thương hiệu mới ra hệ thống rạp.

Tôi nghĩ, nhiều ngoài chờ đợi sự bứt phá của nền điện ảnh Việt Nam. Chúng ta cần sản xuất thật nhiều phim hơn nữa và tạo thành một vệt dài chứ đừng để ngắt quãng. Tuy nhiên, theo tôi, trước hết cứ xác định làm phim để phục vụ bà con trong nước, sau đó một số phim hay sẽ ra nước ngoài.

Luật Điện ảnh (có hiệu lực từ 1-1-2007) quy định về việc bảo hộ điện ảnh trong nước như: số lượng phim nhập khẩu hợp lý; các rạp chiếu 25% phim Việt trên tổng số phim chiếu rạp, hay 20% so với tổng số buổi chiếu phim trên hệ thống rạp. . . Với thực lực của điện ảnh bây giờ, việc quy định tỷ lệ phim nội ở các rạp là bất khả thi.

Chị Nguyễn Bảo Mai - Phòng phát hành, công ty BHD: Hệ thống rạp chiếu phim ở Việt Nam sẽ phát triển

- Theo tôi nghĩ, trước mắt, khi Việt Nam vừa gia nhập WTO sẽ chưa có biến động gì nhiều. Nhưng tôi dự đoán, với tình hình đầu tư của nước ngoài hiện nay, trong thời gian tới, hệ thống rạp phim ở Việt Nam sẽ rất phát triển.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực sản xuất, nhiều đối tác nước ngoài sẽ tìm cơ hội để tham gia vào khâu phát hành phim ở Việt Nam, kể cả phim trong nước cũng như phim nhập khẩu. Đấy là tín hiệu đáng mừng. Nhưng tôi nghĩ, điều đáng lo ngại là khả năng hạn chế về cạnh tranh, công nghiệp điện ảnh Việt Nam chưa thể cạnh tranh bình đẳng với một số nước trong khu vực châu Á và thế giới.

Theo Thể thao và Văn hóa

vanhoa
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Cherry, con gái Lý Hải - Minh Hà ngày càng xinh xắn đáng yêu thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ. 12 tuổi, cô bé bắt đầu bước vào giai đoạn "trổ mã" và có cá tính riêng.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Giải trí - 2 giờ trước

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã sang Pháp đoàn tụ với ông xã Lương Triều Vỹ giữa thời điểm, tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa họ bùng phát trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - NSND Trung Đức là giọng ca nức tiếng một thời với khán giả yêu nhạc đỏ. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ gạo cội tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con.

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Giải trí - 4 giờ trước

Tâm sự chuyện hôn nhân với Thảo Trang, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ con gái lớn là người ủng hộ cô tiến thêm bước nữa.

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

Tài năng và nổi bật trong nghệ thuật nhưng danh ca Ngọc Sơn cũng có sự nghiệp khá ồn ào và cả đời tư khiến nhiều người tò mò xen lẫn bất ngờ.

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh diện đầm rạng rỡ xuất hiện một mình tại một sự kiện sau khi công khai đòi nợ đối tác 24 tỷ đồng.

Từng nổi lên với vai diễn Hà Lan, Trúc Anh 'Mắt biếc' giờ ra sao?

Từng nổi lên với vai diễn Hà Lan, Trúc Anh 'Mắt biếc' giờ ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh tin đồn hẹn hò, nhan sắc hiện tại của Trúc Anh sau 3 năm kể từ thành công của 'Mắt biếc' cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đạo diễn phim 200 tỷ Lý Hải: Từng bị MC giật mic, đuổi khỏi sân khấu, đàn em coi thường

Đạo diễn phim 200 tỷ Lý Hải: Từng bị MC giật mic, đuổi khỏi sân khấu, đàn em coi thường

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

Đau đớn hơn cả là khi Lý Hải đang hát hăng say mà ca sĩ chính xuất hiện, anh sẽ bị MC giật mic, không cho hát tiếp.

Tiết lộ điều ít biết về bạn trai mới của diễn viên Hương Giang sau khi chia tay Đình Tú

Tiết lộ điều ít biết về bạn trai mới của diễn viên Hương Giang sau khi chia tay Đình Tú

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Hương Giang đã tự tin công khai bạn trai mới sau 2 năm chia tay diễn viên Đình Tú.

Bộ phim Việt chết yểu, nhà sản xuất vỡ nợ, điêu đứng

Bộ phim Việt chết yểu, nhà sản xuất vỡ nợ, điêu đứng

Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước

Cách đây 17 năm, “Dòng máu anh hùng” được đầu tư lớn với mức chi phí 1,5 triệu USD nhưng thua lỗ nặng nề trên sân nhà. Tác phẩm thành công về mặt nghệ thuật nhưng khiến nhiều người điêu đứng, cố NSƯT Nguyễn Chánh Tín bị phá sản, đạo diễn Charlie Nguyễn tới năm 2023 mới trả hết nợ ngân hàng…

Top