Diễn biến bất ngờ vụ xử hung thủ thực sự vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
GiadinhNet - Trước những lập luận của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại, HĐXX sau khi cân nhắc kỹ đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung tránh việc bỏ lọt tội phạm.
Trong phiên tòa xét xử sáng nay (9/3), trong phần đối đáp, ông Giáp Văn Điệp, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại Nguyễn Thị Hoan vẫn giữ nguyên quan điểm, đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ việc trong quá trình gây án Lý Nguyễn Chung có hay không đồng phạm giúp sức.
Ông Điệp một lần nữa nêu lại những lập luận của mình. Thứ nhất thời điểm Lý Nguyễn Chung ra tay sát hại chị Hoan, bị cáo chưa đủ 15 tuổi, sức khỏe chỉ là của một đứa trẻ, trong khi nạn nhân đã là một người trưởng thành, có sức khỏe rất tốt. Vì lẽ đó, việc Chung khai một mình y ra tay là khó có khả năng xảy ra.
Mặt khác, theo lời khai của hung thủ tại tòa và tại cơ quan điều tra, thì quá trình gây án diễn ra khá dài và ràng có sự phản kháng từ phía bị hại. Tuy vậy, tại phiên tòa ngày 9/3, Chung lại khai rằng nạn nhân chỉ phản kháng yếu ớt, kêu rên rất nhỏ. Những điều này khá mâu thuẫn với nhau.
Bên cạnh đó, ông Điệp cho rằng cơ quan công tố sử dụng dấu vân chân, vân tay trong vụ án để chứng minh không đảm bảo tính khách quan, và quá trình thu giữ không đúng theo trình tự luật định.
Trước những lập luận chặt chẽ và logic của luật sư Giáp Văn Điệp, sau khi cân nhắc kỹ HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.
Trong khi đó, đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang vẫn giữ nguyên quan điểm rằng trong quá trình gây án bị cáo Lý Nguyễn Chung chỉ có một mình. Việc dựa vào thể trạng, tầm vóc của bị cáo để cho rằng vụ án có thêm đồng phạm của luật sư Giáp Văn Điệp là không được thỏa đáng.
Xuân Thắng – Trang Kiều