Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến lạ trên thị trường hoa tươi dịp 20/11

Thứ ba, 06:30 20/11/2018 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Hàng năm, vào các dịp Lễ như 8/3, 20/10 hoặc cận Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hoa tươi luôn là mặt hàng “hot” và siêu đội giá. Năm nay, thị trường lại diễn biến trái ngược hoàn toàn khiến ai cũng bất ngờ.


Thị trường hoa tuy không “sốt” như mọi năm nhưng chủng loại vẫn đa dạng, phong phú.     Ảnh: M.Trà

Thị trường hoa tuy không “sốt” như mọi năm nhưng chủng loại vẫn đa dạng, phong phú. Ảnh: M.Trà

Hoa tươi rẻ như… ngày thường

Dịp 20/11 năm nay, theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, trên nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội cho thấy thị trường hoa tươi có diễn biến khá bất ngờ. Không nhiều và nhộn nhịp như những dịp khác là điểm mà ai quan tâm cũng có thể thấy. Theo đó, thay vì cảnh tấp nập mua bán đến tắc đường thì năm nay lượng người mua chỉ tập trung vào chiều 19/11. Tại một shop hoa tươi ở cổng chợ Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), lượng người mua không đông đúc, chen chúc như mọi năm. Chủ hàng tại đây cho biết, những ngày gần đây lượng khách mua tăng hơn so với những ngày thường. Giá mỗi lẵng hoa tươi đều vừa túi tiền với đại đa số người dân có nhu cầu, mỗi lẵng hoa tại đây chỉ từ 300.000 – 600.000 đồng.

Trao đổi với chúng tôi, chủ tiệm hoa tươi này cho hay: “Năm nào cũng vậy, giá hoa tươi dịp 20/11 có tăng nhẹ nhưng không nhiều so với dịp 20/10 hay 8/3. Các bậc phụ huynh chủ yếu tặng hoa mang tính tượng trưng nên giá cũng chỉ ở ngưỡng dưới 500.000 đồng đổ lại. Chưa kể, nhiều phụ huynh chuyển sang tặng các món quà khác và tặng hoa thành thông lệ nên lượng người mua cũng thưa hơn mọi năm”.

Cùng đó, các shop hoa tươi ở ngã tư Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh cũng trong tình cảnh tương tự, khách có đông hơn ngày thường nhưng không đến nỗi “phát sốt” như mọi năm. Để hút khách, nhiều shop hoa ở đây cũng đã nhập các loại từ nhiều nước trên thế giới để về cung ứng. Dù hoa nhập được cắm lẫn các loài hoa trong nước nhưng giá thành mỗi lẵng hay bó đều khá “mềm”.

Chủ một tiệm hoa tại khu vực Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh nói: “Lượng khách đến với shop chủ yếu là các bậc phụ huynh, mỗi lẵng, bó hoa có giá từ 300.000 đồng trở lên. Khách mới bắt đầu đông lên từ ngày 17/11”. Một nữ phụ huynh có mặt tại khu vực bán hoa phố Kim Mã cho hay: “Dịp này hoa đẹp, nhiều mẫu mã bắt mắt và không có hiện tượng sốt, tăng giá như những dịp khác nên khá thoải mái trong việc lựa chọn. Tôi mua một lẵng khá ưng ý với nhiều loại hoa sang trọng nhưng giá cũng chỉ 500.000 đồng để cùng con đến thăm thầy chủ nhiệm”.

Anh Nguyễn Hoàng Nam (ở quận Cầu Giấy) vừa mua lẵng hoa tươi giá 500.000 đồng cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là tôi đến thăm một người thầy giáo cũ của mình bởi trong tim tôi thầy là người khiến tôi vô cùng quý mến, kính trọng. Giá hoa năm nay khá mềm và đa dạng chủng loại nên người mua có nhiều sự lựa chọn”. Vị chủ tiệm hoa nơi anh Nam vừa mua cho biết thêm: “Những ngày này hoa tươi không “sốt” như các dịp khác bởi hoa tươi cũng chỉ là tượng trưng, rất nhiều người đã lựa chọn các quà tặng mang tính hữu dụng, thực tế hơn”.

Mỹ phẩm, quà tặng, trái cây nhập “soán ngôi” hoa tươi


Hoa tươi dịp 20/11 năm nay giá cũng không tăng cao so với ngày thường.

Hoa tươi dịp 20/11 năm nay giá cũng không tăng cao so với ngày thường.

Dịp này, nhiều học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh cho biết, việc tặng quà ngày 20/10 mang tính tri ân thầy cô đã vất vả cả năm trời để truyền kiến thức cũng như dạy dỗ con em mình một cách tận tâm. Dù bằng nhiều cách tri ân khác nhau nhưng tất cả đều mong muốn các bậc thầy cô được nhận những tấm lòng chân thành nhất. Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại nhiều địa điểm bán quà tặng tại Hà Nội, các mặt hàng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân dịp này bao gồm: Mỹ phẩm, đồ thời trang, trang sức, trái cây nhập khẩu… Tại một shop quà tặng trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình) có khá nhiều bậc phụ huynh đang lựa đồ quà tặng. Nữ nhân viên của shop cho biết: “Từ ngày 18/11 đã có nhiều khách kéo đến mua sắm, chủ yếu là học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh có con nhỏ. Những mặt hàng khách lựa chọn để tặng thầy cô chủ yếu là mỹ phẩm, đồ trang sức hoặc những vật dụng nhỏ xinh”.

Cũng theo nữ nhân viên này, mức tiền khách bỏ ra mua sắm các mặt hàng này chủ yếu từ trên 100.000 đồng đến dưới 500.000 đồng. Ngoài các mặt hàng quà tặng là mỹ phẩm, đồ trang sức, tại nhiều nơi khác khách hàng cũng lựa chọn mặt hàng thời trang như: Giày dép, khăn gió, khăn quàng cổ, áo len, ví cầm tay, túi xách… “Khăn gió, khăn quàng cổ chủ yếu được học sinh, sinh viên lựa chọn nhiều bởi vừa túi tiền lại hợp với thời tiết đang vào mùa lạnh”, nữ nhân viên này nói.

Cùng đó, một số bậc phụ huynh có điều kiện cũng đã chi mạnh tay mua túi xách hàng hiệu, ví hàng hiệu tặng cho thầy cô của con em mình. Nói về điều này, chị Thắm (ở quận Hà Đông) cho hay: “Con mình học lớp 3 và được cô giáo rất quan tâm về chuyện học hành, thậm chí trong kỳ học vừa qua cháu đã học tốt lên trông thấy. Chính vì vậy dịp này gia đình quyết định tặng cô chủ nhiệm của con một chiếc túi xách hàng hiệu”.

Ngoài các mặt hàng nêu trên, khảo sát của chúng tôi tại một số siêu thị và cửa hàng trái cây nhập khẩu lớn ở Hà Nội cũng ghi nhận cảnh tấp nập người mua, kẻ bán. Phần lớn người mua hàng đều nhằm làm quà tặng nhà trường, thầy cô giáo. Tại một shop trái cây nhập khẩu trên đường Cầu Giấy, nhiều ngày nay đã treo biển giảm giá ưu đãi cho khách nhân dịp Ngày 20/11. Trái cây tươi được bày bán theo kg hoặc trang trí theo giỏ bắt mắt, mỗi giỏ trái cây từ 300.000 - 1 triệu đồng, đa số đều phù hợp với tài chính của mọi người. Một phụ huynh mua hoa quả tại cửa hàng ở đường Cầu Giấy cho hay: “Mình mua một giỏ trái cây tặng tượng trưng toàn trường, riêng cô chủ nhiệm lớp của con sẽ tặng phong bì cho nhanh gọn, đỡ lích kích”.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Xu hướng - 44 phút trước

Từ ý tưởng thu nhỏ không gian chơi cây cảnh, những cánh rừng nguyên sinh vào chậu thủy tinh (terrarium) mini, Lưu Viết Chung (SN 2000, chủ cơ sở Chung RainForest, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 52 phút trước

Dừa tươi tại Bến Tre tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng. Trong khi đó, giá thanh long nghịch vụ cũng tăng mạnh giúp nông dân thu lợi nhuận tốt.

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Xu hướng - 4 giờ trước

GĐXH - Thay vì đến những điểm du lịch biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã tìm đến những điểm du lịch vùng Tây Bắc để trải nghiệm với giá chỉ hơn 1 tiệu đồng/người.

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước vẫn chốt mức cao kỷ lục bất chấp giá vàng thế giới giảm nguyên tuần. Chênh lệch giữa kim loại quý trong nước và thế giới đang được nới rộng khá lớn.

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Xu hướng - 7 giờ trước

GĐXH - Quý I/2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok đã đạt 71.200 tỉ đồng, tăng trưởng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Xu hướng - 7 giờ trước

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường sẽ ghi nhận sự dịch chuyển của nguồn cầu tới những khu vực có giá hợp lý.

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

Xu hướng - 7 giờ trước

Các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ liên tục được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, trong đó có Honor X8b, Oppo A60, Realme C65 và Xiaomi Redmi A3.

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Thêm chanh, nghệ, gừng, dưa chuột... vào chế độ ăn hàng ngày giúp đào thải độc tố, tăng tốc độ tái tạo tế bào, trẻ hóa da.

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Hạt dổi được nhiều người yêu thích bởi nó mang mùi hương của núi rừng rất độc đáo.

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

Top