Diễn biến mới nhất về tấm 'bia lạ' có dòng chữ 'Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa'

| Xã hội

GĐXH – Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nội dung tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" được công dân phản ánh do lỗi kỹ thuật.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Thanh Hóa cho biết, vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả kiểm tra, rà soát lại sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tại di tích lịch sử Quốc gia Nghè Vẹt, ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Nghè Vẹt và hồ sơ bản vẽ hoàn công có hạng mục biển dẫn tích với nội dung "Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa". Qua đó cho thấy, tấm biển đá nêu trên là một hạng mục của công trình thuộc di tích Nghè Vẹt.

Diễn biến mới nhất về tấm 'bia lạ' có dòng chữ 'Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa'- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng di chuyển tấm bia có nội dung sai lệch ra khỏi khu di tích Nghè Vẹt.

Theo Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, với nội dung tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" được công dân phản ánh do lỗi kỹ thuật.

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đưa tin, trước đó trên mạng xã hội Facebook xôn xao thông tin về một tấm bia đá tại di tích Quốc gia Nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) ghi nội dung sai lệch, với dòng chữ "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa".

Sau khi nhận được thông tin, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, tháo dỡ, di chuyển đưa bia tên di tích làm bằng chất liệu đá nêu trên ra khỏi khu vực di tích, trả lại không gian, cảnh quan liên quan đến di tích trước 15h ngày 8/4.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra tình trạng tự ý nhận công đức thi công xây dựng, lắp đặt bia đá di tích nêu trên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Di chuyển tấm "bia lạ" có dòng chữ "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ra khỏi khu vực di tíchDi chuyển tấm 'bia lạ' có dòng chữ 'Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa' ra khỏi khu vực di tích

GĐXH - Sau khi mạng xã hội xuất hiện hình ảnh tấm bia đá tại di tích Quốc gia Nghè Vẹt ghi nội dung “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”, hiện tấm bia đã được đưa ra khỏi khu vực di tích.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.