Diễn biến mới nhất vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 thanh niên đi xe máy tử vong

| Xã hội

GiadinhNet - Theo báo cáo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 3/12 tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên vẫn còn hạn kiểm định.

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào đêm 3/12, tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe máy chở 4 người và ô tô đầu kéo. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe máy tử vong, riêng nạn nhân còn lại bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. 

Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định gồm: Anh T.V.T (SN 2004), anh T.V.Đ (1996, cùng trú Nậm Lạnh) và chị T.T.D (2002, trú Púng Bánh), đều ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Liên quan đến vụ việc trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có báo cáo về thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của các phương tiện trong vụ tai nạn nói trên.

Theo đó, xe ô tô đầu kéo BKS 37H-009.09, nhãn hiệu CNHTC, sản xuất năm 2015 tại Trung Quốc; chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công ty CP TMDV Quang Huy (có địa chỉ tại xóm Yên Quả, Hừng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), khối lượng kéo theo cho phép là 39.600 (kg). Xe được kiểm định lần gần nhất 08/10/2022 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3708D (tỉnh Nghệ An), có hạn kiểm định đến hết 07/10/2023.

Diễn biến mới nhất vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 thanh niên đi xe máy tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe máy chở 4 người và ô tô đầu kéo khiến 3 nạn nhân tử vong

Trong khi đó, sơ mi rơ moóc tải (chở container) có BKS14R-013.22, nhãn hiệu CIMC, sản xuất năm 2018 tại Trung Quốc; chủ xe theo giấy đăng ký xe là Nguyễn Thị Hương (địa chỉ tại Tổ 5, Khu 1, phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 32.000 (kg).

Xe được kiểm định lần gần nhất 26/9/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9905D (tỉnh Bắc Ninh), có hạn kiểm định đến hết 25/9/2023. Như vậy, các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông trên vẫn còn hạn kiểm định.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao Giám đốc các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hưng Yên trực tiếp đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, khoảng 22h03 đêm 3/12, tại ngã tư giao nhau giữa đường ĐH.18 và đường ĐH.13 kéo dài, thuộc địa phận thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 89H5-7075 trên xe có 4 người (3 nam, 1 nữ) với xe ô tô đầu kéo BKS 37H-009.09 kéo rơ moóc 14R-013.22, do anh Ph.Đ.H (1986, trú Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Cú va chạm mạnh làm 1 nam giới tử vong tại chỗ; 3 người còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu, tuy nhiên do vết thương nặng nên sau đó có thêm 2 nạn nhân không qua khỏi. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.